(HBĐT) - Dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, nguy hiểm với nhiều ổ dịch, chủng vi rút có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn, trên phạm vi rộng và kiểm soát khó khăn hơn. Đặc biệt, trong đợt bùng phát lần thứ 4 này, dịch đã lây lan rất nhanh trong các khu công nghiệp (KCN) ở Bắc Giang, Bắc Ninh, dẫn đến nguy cơ gây đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất quy mô lớn. Trước thực tế tại các tỉnh bạn, việc phòng, chống dịch (PCD) tại các khu, cụm công nghiệp (CCN), doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh là hết sức cấp bách và được thắt chặt hơn bao giờ hết, nhằm bảo vệ công nhân lao động, vì "sức khỏe” của DN.



Công nhân Công ty TNHH thương mại dịch vụ Jaeneung tại phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng dịch.

Trong tỉnh hiện có hơn 20 nghìn công nhân lao động (CNLĐ) làm việc tại các khu công nghiệp (KCN), tập trung nhiều nhất tại KCN Lương Sơn, bờ trái sông Đà. Có 5 CCN tại các huyện: Lạc Thủy, Tân Lạc, Mai Châu đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hơn 700 lao động. Ngoài ra, có hàng nghìn dự án, DN, cơ sở sản xuất ở các huyện, thành phố với hàng chục nghìn lao động đang làm việc. Từ những con số này cho thấy, nếu không làm tốt công tác PCD tại các DN, cơ sở sản xuất sẽ vô cùng nguy hiểm, bởi chỉ cần có 1 ca bệnh trong DN thì việc truy vết, kiểm soát rất khó khăn.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Jaeneung tại phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) chuyên sản xuất linh kiện điện tử, hàng may mặc, có gần 200 CNLĐ, chủ yếu đến từ các huyện. Ông Nguyễn Trọng Hiển, Trưởng Phòng Tổng hợp công ty cho biết: Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, công ty luôn thắt chặt công tác phòng dịch. Chúng tôi đã ký cam kết với chính quyền địa phương tuân thủ các biện pháp và thực hiện nghiêm thông điệp 5K trong PCD. Công ty vận động công nhân thực hiện phương châm: Đến thẳng công ty và về thẳng nhà; không tụ tập, không đến những địa điểm không cần thiết. Nếu có việc đi khỏi nơi cư trú, khi đến làm việc phải khai báo y tế. Công ty thực hiện giãn cách trong cả phân xưởng sản xuất và nhà ăn. Trước khi vào ca, 100% CNLĐ được đo thân nhiệt, sát khuẩn và đeo khẩu trang suốt thời gian làm việc. Hàng ngày, bộ phận nhân sự tuyên truyền, nhắc nhở công nhân về ý thức, trách nhiệm PCD bệnh.

Tìm hiểu tại một số KCN, DN, cơ sở sản xuất cho thấy, việc PCD Covid-19 đang được đặt lên hàng đầu. Hầu hết các DN, nhất là DN trong KCN, CCN đã coi trọng xây dựng phương án, kịch bản thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng dịch, vừa duy trì và thúc đẩy SX-KD. Nhiệm vụ này cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng.

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, Sở Công Thương chủ động triển khai thực hiện các biện pháp PCD Covid-19 trong các DN, cơ sở sản xuất. Sở đã đề nghị UBND các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động SX-KD của các DN, cơ sở sản xuất và công tác PCD; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kịch bản ứng phó phù hợp với diễn biến dịch từng giai đoạn, tuân thủ chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền. Chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn tới các DN, cơ sở SX-KD xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch PCD Covid-19. Thường xuyên nắm bắt, cập nhật thông tin, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động do tác động của dịch Covid-19 gây ra để kịp thời báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh và phối hợp các cơ quan liên quan giải quyết.

Ban Quản lý các KCN tỉnh theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động SX-KD, công tác PCD của DN, cơ sở sản xuất trong các KCN. Phối hợp với các địa phương, người sử dụng lao động tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, giám sát việc thực hiện PCD Covid-19.

Đối với chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN, DN sản xuất trong CCN, Sở Công Thương yêu cầu chủ DN phải chịu trách nhiệm về công tác PCD của DN mình; thành lập tổ công tác PCD; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, phản ánh thông tin. Chủ động xây dựng phương án phòng, chống lây nhiễm Covid-19, đảm bảo an toàn cho chuyên gia, CNLĐ làm việc tại các DN hoạt động trong CCN. Phối hợp cơ quan y tế, chính quyền địa phương triển khai các hoạt động PCD Covid-19; thực hiện phun tiêu độc khử trùng thường xuyên trong và ngoài nhà xưởng, nơi làm việc, khu điều hành, văn phòng, bên trong khuôn viên và cổng ra vào CCN. Chủ DN yêu cầu CNLĐ thực hiện nghiêm quy định về PCD, đặc biệt là thông điệp "5K" của Bộ Y tế; bố trí nước súc miệng, nước rửa tay sát khuẩn, thường xuyên đo thân nhiệt cho người lao động; nếu người lao động có biểu hiện sốt, ho, khó thở liên hệ ngay với UBND cấp xã, cấp huyện để đưa đi lấy mẫu xét nghiệm, không được cho công nhân nghỉ làm về nơi cư trú khi chưa có ý kiến của cán bộ y tế cấp huyện. Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế của người lao động; triển khai in, phát tờ khai y tế cho công nhân để khai báo, bổ sung thêm thông tin, địa chỉ cư trú, số điện thoại. Tăng cường tuyên truyền CNLĐ thực hiện tốt các biện pháp PCD; không đi đến vùng có dịch, không đi làm khi đang trong thời gian cách ly…


Bình Giang

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục