(HBĐT) - Dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp. Trên địa bàn TP Hòa Bình vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Tuy nhiên, có không ít người dân còn tâm lý chủ quan, thiếu ý thức và vi phạm các quy định phòng, chống dịch (PCD) cộng đồng.


Một số người dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình chưa tuân thủ việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Ảnh chụp tại chợ Tân Thành, phường Hữu Nghị.

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, ngày 31/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 838/UBND-KGVX về tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định PCD Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Công văn nêu rõ những lĩnh vực tiếp tục dừng hoạt động: Các sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết; cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, bể bơi, xông hơi, thẩm mỹ/spa, làm móng, điểm kinh doanh trò chơi điện tử, bán hàng ăn uống vỉa hè…); không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng; bắt buộc mọi người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thực hiện yêu cầu "5K" của Bộ Y tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, những ngày qua có nhiều trường hợp người dân chủ quan, không tuân thủ các quy định trên.

Theo ghi nhận, trên địa bàn TP Hòa Bình, một số quán ăn vỉa hè vẫn hoạt động và không có biện pháp phòng dịch nào đi kèm. Quán không có dung dịch sát khuẩn tay cho khách, không vệ sinh khử khuẩn bàn ghế, dụng cụ ăn uống theo quy định. Chị H, chủ quán hàu nướng vỉa hè (phường Tân Thịnh) cho biết, vì trải qua đợt giãn cách dài không có doanh thu, hiện tại do bản thân cảm thấy dịch cũng ổn rồi nên liều đi bán hàng trở lại. Chính từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết và thiếu trách nhiệm của người bán hàng lại là nguy cơ tiềm ẩn bùng phát dịch trong cộng đồng. Ngoài ra, xuất hiện nhiều quán internet mở cửa đón khách trái với quy định.

Tại các khu chợ quanh thành phố, phần đông người dân chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế vẫn có một số người bán hàng không đeo hoặc kéo khẩu trang xuống để nói chuyện và bán hàng. Ông Tùng (phường Thịnh Lang) chia sẻ: "Tôi thường xuyên đi chợ Tân Thành (phường Hữu Nghị). Gần đây, tôi thấy một số người bán hàng túm năm tụm ba nói chuyện mà không đeo khẩu trang, sau đó lại bán hàng cho khách khiến tôi không yên tâm. Tôi chuyển qua siêu thị mua hàng, bởi ở đó phòng dịch tốt hơn, có rửa tay sát khuẩn, nhân viên thường xuyên đeo khẩu trang lại có màng chắn an toàn khi thanh toán”.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn xuất hiện các bãi tắm tự phát vào mỗi buổi chiều. Người dân tụ tập đi tắm sông rất đông, từ 25 - 30 người trở lên và rất khó để tìm được một người đeo khẩu trang. Việc người dân tụ tập tắm sông đông với khoảng cách, cự ly gần tiềm ẩn nguyên nhân bùng phát dịch lớn. Anh Hòa (phường Phương Lâm) chia sẻ: "Tôi rất lo lắng và bức xúc trước sự chủ quan của những người tụ tập tắm sông. Không thấy ai đeo khẩu trang, mỗi bãi tắm đều rất đông người cười nói rôm rả. Trước đây, tôi cũng hay bơi sông. Nhưng từ khi Hòa Bình có ca bệnh Covid-19, để bảo vệ mình và mọi người xung quanh, tôi chỉ tập thể dục ở nhà hoặc chạy bộ và luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài”.

Trong tình hình phức tạp của dịch Covid-19, mỗi cá nhân cần tự giác thực hiện nghiêm túc các quy định PCD của Nhà nước. Đó chính là thể hiện ý thức, trách nhiệm công dân với công cuộc phòng, chống đại dịch của nước ta.


Mai Anh (TTV)


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục