(HBĐT) - Sáng 18/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về tổng kết công tác phòng, chống bệnh dại (PCBD) giai đoạn 2017 - 2021; giải pháp PCBD giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong giai đoạn 2017 - 2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 6 ổ dịch bệnh dại, với 7 trường hợp tử vong. Trong đó, năm 2018 có số người tử vong cao nhất, với 4 trường hợp tại các huyện: Kỳ Sơn (cũ), Lương Sơn, Cao Phong, Đà Bắc; năm 2019 có 2 trường hợp, năm 2020 có 1 trường hợp đều xảy ra ở huyện Lương Sơn. Tất cả các ổ dịch được phát hiện sau khi có trường hợp người tử vong do bệnh dại. Đồng thời cũng ghi nhận tổng số người đi tiêm phòng, điều trị phơi nhiễm với bệnh dại tại các cơ sở y tế là 9.733 người; chi phí cho điều trị dự phòng, các chi phí phát sinh khác cho người đi tiêm phòng và điều trị phơi nhiễm với bệnh dại khoảng 9,7 tỷ đồng.

Những năm qua, UBND tỉnh, ngành chức năng đã ban hành nhiều văn bản, triển khai thực hiện nhiều giải pháp để PCBD. Hàng năm, các địa phương triển khai chiến dịch tiêm phòng 2 đợt chính vào tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10, đảm bảo mỗi con chó, mèo được tiêm 1 lần/năm và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng bệnh dại cho 100% chó, mèo được tiêm. Tuy nhiên, nếu ở đầu giai đoạn (năm 2017), tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh dại đạt trên 77% tổng đàn thì về cuối giai đoạn, tỷ lệ tiêm đạt ngày càng thấp. Cụ thể, năm 2018 và 2019 chỉ đạt hơn 69% tổng đàn; năm 2020 chỉ đạt 58,4%, 5 tháng đầu năm nay là 56,56% tổng đàn.

Tại hội nghị, các địa phương đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc, thảo luận về các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PCBD trong giai đoạn tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây từ động vật sang người; nguy cơ bùng phát cao nếu không thực hiện tốt các biện pháp, nhất là tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các chính sách của Nhà nước về PCBD. Phối hợp liên ngành truyền thông về chiến dịch tiêm phòng, đặc biệt trong tháng cao điểm tiêm phòng bệnh dại. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sự nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp PCBD ở người. Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân sử dụng các phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc (gồm cả thuốc đông y, bài thuốc cổ truyền, gia truyền) chưa được phép lưu hành để khám, điều trị cho người bị bệnh dại hoặc người bị chó, mèo cắn.

Hàng năm, phát động tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo vào tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10; tỷ lệ tiêm phòng ít nhất đạt 80% tổng đàn. Đề nghị chính quyền các địa phương vào cuộc quyết liệt chỉ đạo công tác phòng bệnh dại cho chó, mèo, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác PCBD động vật. Các địa phương chủ động phối hợp cơ quan chuyên môn, đề xuất, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh dại, đặc biệt là những khu du lịch, khu vực thành phố, khu đông dân cư.


Viết Đào

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục