(HBĐT) - Sáng 26/7, ngay sau khi cập nhật thông tin mới nhất về các ca dương tính nCoV được phát hiện tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, đặc biệt là trường hợp dương tính vừa được phát hiện tại Lương Sơn, đồng chí Quách Văn Ngoan, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 huyện Cao Phong đã khẩn trương chỉ đạo việc rà soát, truy vết những người có yếu tố dịch tễ liên quan; đồng thời, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các quy định PCD Covid-19 trên địa bàn, đảm bảo công tác PCD được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, đạt hiệu quả trong tình hình mới.



Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Dũng Phong (Cao Phong) kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm, hiệu quả các quy định về phòng, chống dịch. 

Được biết, trong đợt dịch lần này, huyện phát hiện 1 trường hợp dương tính tại xóm Bãi Bệ 1, xã Dũng Phong (phát hiện vào ngày 18/6, là công dân từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương). Sau khi có kết quả xác nhận trường hợp dương tính, BCĐ PCD Covid-19 huyện đã nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch; chỉ đạo truy vết các trường hợp F1, F2 để thực hiện cách ly theo đúng quy định, triển khai các biện pháp cấp bách chống dịch lây lan trên địa bàn. Đến nay, kết quả đạt được là đáng ghi nhận. Tuy nhiên không vì thế mà chủ quan, các lực lượng thực hiện công tác PCD Covid-19 từ huyện đến cơ sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát diễn biến mới nhất của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận để kịp thời hành động, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Hiện nay, BCĐ PCD Covid-19 huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn cần nâng cấp độ phòng dịch, chủ động phát hiện và ngăn chặn nguồn lây xâm nhập vào địa bàn, quyết tâm không bỏ sót đối tượng. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc”, công tác PCD Covid-19 được huyện xác định là nhiệm vụ trên hết, trước hết và vô cùng cấp bách, cần phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt hơn để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân, góp phần cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Đồng chí Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Xác định dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nguy cơ lây lan, bùng phát ở bất cứ địa phương nào trên địa bàn nên BCĐ huyện đang quyết liệt chỉ đạo tăng cường các biện pháp PCD. Ngày 23/7, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1143/UBND-YT về việc tạm dừng thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn, quán nước vỉa hè và chợ phiên để PCD Covid-19. Theo đó, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thông báo (bằng văn bản, loa phát thanh) để các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống dọc quốc lộ 6 và đường tỉnh 12B thuộc địa bàn huyện tạm dừng bán hàng có tổ chức ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang về từ 17h ngày 23/7 cho đến khi có thông báo mới.

Theo khảo sát của phóng viên, trong 2 ngày 25 - 26/7, dọc tuyến quốc lộ 6 và đường 12B thuộc địa bàn huyện Cao Phong, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã nghiêm túc chấp hành quy định mới, không tổ chức bán hàng tại chỗ mà chỉ bán mang về. Chủ nhật (25/7) vừa qua, các địa bàn trọng điểm như thị trấn Cao Phong, xã Dũng Phong... không tổ chức hoạt động chợ phiên (thường được tổ chức vào Chủ nhật hàng tuần). Đây là diễn biến cho thấy cả chính quyền và người dân đều nghiêm túc chấp hành đúng, đủ các quy định về PCD Covid-19.  

Đồng chí Bùi Văn Liển, Chủ tịch UBND xã Dũng Phong cho biết: Trong diễn biến mới, từ ngày 24/7 đến nay, xã xác định có 35 trường hợp cần thực hiện cách ly tại nhà. Không chỉ đối với các trường hợp cần nghiêm túc thực hiện cách ly theo quy định, xã khuyến cáo người dân không ra khỏi địa phương nếu không thực sự cần thiết bởi tình hình dịch ngày càng phức tạp, khó lường. Trong nỗ lực tăng cường giám sát, quản lý người dân trên địa bàn, BCĐ xã tích cực chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp với các tổ giám sát cộng đồng và lực lượng y tế, thực hiện "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng đối tượng”. Ngoài ra, xã thường xuyên thông báo trên hệ thống loa truyền thanh về tình hình dịch bệnh, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. 

Trên phạm vi toàn huyện, công tác PCD Covid-19 tiếp tục được địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu với sự vào cuộc đồng bộ, khẩn trương của hệ thống chính trị và các lực lượng chuyên trách. Hoạt động không có ngày nghỉ, không có giờ nghỉ, các lực lượng tham gia công tác PCD Covid-19 huyện thường xuyên theo sát tình hình để có phản ứng kịp thời. Thống kê đến ngày 26/7, huyện không có trường hợp cách ly y tế; cách ly tập trung đối với 7 trường hợp công dân về từ vùng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn huyện có 325 trường hợp cách ly tại nhà, giao tổ Covid-19 cộng đồng thực hiện giám sát. Theo BCĐ PCD Covid-19 huyện, các xã, thị trấn, lực lượng liên quan tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến dịch trong tỉnh và toàn quốc (thông báo các điểm nguy cơ); giám sát, lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà. Đặc biệt, cần theo dõi, quản lý chặt các trường hợp đi về địa phương, đảm bảo nắm chắc tình hình, không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn huyện.


Thu Trang

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục