(HBĐT) - Là đơn vị tuyến cuối của tỉnh và tuyến đầu của ngành y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận và xử trí thành công nhiều ca cấp cứu khẩn cấp và tối khẩn cấp. Mỗi ca bệnh thành công thêm một lần khẳng định về trình độ chuyên môn cao cũng như tay nghề của đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện. Ca cấp cứu tối khẩn cấp vừa qua giúp cứu sống người bệnh chảy 4 lít máu trong ổ bụng do dập vỡ gan là một trường hợp như thế.

 


Bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện sau 8 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bệnh nhân là nam thanh niên 20 tuổi tại huyện Tân Lạc. Nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, nôn ra nhiều máu, dịch dạ dày và thức ăn. Bên cạnh đó có hiện tượng sốc với biểu hiện mạch nhanh trên 120 lần/p, huyết áp tụt 90/60.

Xác định ca bệnh rất khó khăn, mạng sống chỉ được tính bằng giây, bằng phút nên bệnh nhân được Khoa Hồi sức cấp cứu gấp rút làm thủ tục, truyền dịch, vận mạch, hồi sức tích cực nhanh chóng, chuyển bệnh nhân chụp cắt lớp xác định vị trí tổn thương. Đồng thời, bác sỹ Tạ Huy Kiên, Trưởng khoa kích hoạt ngay quy trình báo động đỏ để hội chẩn liên chuyên khoa với các khoa: Ngoại tổng hợp, Gây mê, Chẩn đoán hình ảnh.

Sau chụp, bệnh nhân được xác định có hình ảnh vỡ gan độ V, máu nhiều tràn ngập ổ bụng cần chuyển mổ cấp cứu tối cấp. Chưa đến 30 phút từ lúc vào viện, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ. Mở ổ bụng, kíp phẫu thuật hút từ bụng bệnh nhân được 4 lít máu. Kiểm tra thấy bệnh nhân bị vỡ đứt đôi thuỳ gan trái, tổn thương đứt tĩnh mạch trên gan giữa dẫn đến tình trạng chảy máu sốc mất máu. BS.CKII Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, bác sỹ chính của ca phẫu thuật tiến hành kẹp khâu cầm máu tĩnh mạch trên gan giữa và cắt bỏ toàn bộ gan trái.

Quá trình phẫu thuật, kíp gây mê đẩy nhanh tốc độ truyền máu, bóp truyền 1 túi máu/phút với tổng số 6 túi (gần 2 lít máu) được truyền trong suốt ca mổ. Ca mổ phức tạp kéo dài trong nhiều giờ, tất cả đều gấp rút, khẩn trương, thận trọng.

Sau mổ, kết quả ngoài mong đợi của cả ekip. Các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân có trở lại, cơ hội sống sót nhìn thấy rõ. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, giảm đau sau mổ và truyền thêm máu. Ngày thứ 5 chuyển chăm sóc tại Khoa Ngoại tích cực và ngày thứ 8 đã hồi phục, được xuất viện.

Chia sẻ về ca bệnh chạy đua với tử thần này, bác sỹ Nguyễn Thanh Sơn cho biết: Trước và trong mổ, các bác sỹ tiên lượng nguy cơ tử vong rất cao, kể cả trong trường hợp mổ cũng khó có thể cứu sống. Đã giải thích cho gia đình để đánh giá rõ tình trạng bệnh, bệnh nhân cũng không thể đi được tuyến trên do tình trạng sốc mất máu quá nặng. Việc bệnh nhân có thể chết ngay trên bàn mổ trở thành vấn đề cần phải dự đoán và chấp nhận. Nhưng trên hết, với tất cả tinh thần, trách nhiệm và bằng kinh nghiệm chuyên môn cao trong nghề, cả ekip đã nỗ lực giành lại sự sống cho người bệnh dù chỉ còn 1% cơ hội.

Bác sỹ Nguyễn Thanh Sơn cho biết thêm, chấn thương gan là một bệnh lý cấp cứu có tỷ lệ tử vong và biến chứng rất cao. Phẫu thuật đóng một vai trò rất quan trọng trong chấn thương nặng, đặc biệt là trong vỡ gan lớn hoặc tổn thương mạch máu phối hợp. Hơn thế, hậu phẫu sau chấn thương gan có nhiều biến chứng bất thường, khó kiểm soát, đòi hỏi các y, bác sỹ phải liên tục theo dõi và xử trí tích cực. Trong khi trường hợp của bệnh nhân là tối khẩn cấp, nếu mổ chậm trong vòng 1 phút bệnh nhân cũng có thể tử vong.

Bệnh nhân đã may mắn thoát chết, nhưng cũng là một tin vui đối với tập thể y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khẳng định tay nghề và trình độ chuyên môn cao, có thể làm chủ được những ca mổ khó, phức tạp.  

 Nguyễn Tuyết
(Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục