Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, 23 ca mắc mới được ghi nhận trên địa bàn thành phố kể từ 18 giờ ngày 29/8 đến 6 giờ ngày 30/8. Trong đó, 5 ca tại cộng đồng, 18 ca tại các khu vực đã được đã được cách ly.



Các lực lượng ứng trực 24/24 tại khu cách ly ở ngõ 24, phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Ảnh: Trần Việt/TTXVN.

Các ca ghi nhận tại cộng đồng (5 trường hợp):

H.V.Q, nam, sinh năm 1996, Bùi Huy Bích, Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là nhân viên báo gạo, trong thời gian gần đây có thường xuyên đến giao hàng tại ngõ 24 Kim Đồng, Giáp Bát. Ngày 28/8, ca bệnh xuất hiện ho, đi làm xét nghiệm tại Bệnh viện Thăng Long được lấy mẫu xét nghiệm PCR, kết quả dương tính.

N.H.T, nam, sinh năm 1986, thôn Đồng Tiến, Phượng Dực, Phú Xuyên, là F1 của trường hợp mắc COVID-19 được lấy mẫu xét nghiệm ngày 28/8, kết quả dương tính.

N.T.H, nữ, sinh năm 1981, Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân. Ngày 27/8, ca bệnh xuất hiện triệu chứng đau họng. Ngày 29/8, đi khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng được làm test nhanh, kết quả dương tính nên được lấy mẫu chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương làm xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

N.T.M.H, nữ, sinh năm 1975, Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, là F1 của trường hợp mắc COVID-19 được lấy mẫu xét nghiệm ngày 29/8, kết quả dương tính.

P.L.C, nữ, sinh năm 1996, Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, là F1 của trường hợp mắc COVID-19 được lấy mẫu xét nghiệm ngày 29/8, kết quả dương tính.

Các ca bệnh ghi nhận tại khu cách ly, khu phong tỏa (18 trường hợp, trong đó có 14 ca tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân):

N.T.Q, nữ, sinh năm 1985, ngõ 332 Nguyễn Trãi. Bệnh nhân là giáo viên mầm non, nghỉ dạy ở nhà từ tháng 4/2021. Hàng ngày ở nhà nội trợ, thường đi chợ mua đồ tại chợ cóc gần nhà. Nhà ca bệnh thuộc khu vực phong tỏa từ ngày 23/8, đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần âm tính, ngày 28/8 tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

P.K.S, nam, sinh năm 1971, ngõ 330 Nguyễn Trãi. Từ ngày 23/8, ca bệnh tham gia hỗ trợ tổ dân quân của phường để chống dịch, không về nhà. Trong quá trình làm việc có tiếp xúc F0. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần âm tính, ngày 28/8 tiếp tục được lấy mẫu lại cho kết quả dương tính.

Hai ca bệnh L.Q.Đ, nam, sinh năm 1973; T.T.T.T, nữ, sinh năm 1983, cùng ở ngõ 328 Nguyễn Trãi. Các ca bệnh sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8, đã được xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 28/9, các ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

V.H.Đ, nam, sinh năm 1942, ngõ 330 Nguyễn Trãi, là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8. Ngày 29/8, ca bệnh có triệu chứng sốt được chuyển vào Bệnh viện Thanh Nhàn cách ly điều trị, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

H.T.H, nữ, sinh năm 1944, ngõ 328 Nguyễn Trãi. Ngày 23/8, ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc do thuộc khu vực phong tỏa, kết quả âm tính. Ngày 26/8, được xác định là F1 của trường hợp mắc COVID-19, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 29/8, ca bệnh xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm 8 ca bệnh sống trong khu vực phong tỏa ngõ 328, ngõ 330 Nguyễn Trãi và số 47 Vũ Trọng Phụng. Các ca bệnh xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Ca bệnh tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng là N.M.H, nam, sinh năm 1973, ngõ Hòa Bình. Ca bệnh là F1 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 24/8 kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 27/8, ca bệnh có triệu chứng sốt, ngày 29/8 được lấy mẫu kết quả dương tính.

Hai ca bệnh tại phường Văn Chương, quận Đống Đa là N.V.P.A, nữ, sinh năm 2009; N.V.H.L, nữ, sinh năm 2002, tại ngõ Trung Tả. Các ca bệnh sống trong khu phong tỏa từ ngày 19/8, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 29/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

Ca bệnh tại huyện Thanh Oai là N.T.P, nữ, sinh năm 1960, thôn Mùi, Bích Hòa, là F1 (hàng xóm) của N.T.T. Ngày 16/8, ca bệnh được cách ly tập trung, đã xét nghiệm 2 lần âm tính, ngày 29/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 3.114 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.539 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.575 ca.

                            Theo Baotintuc

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục