(HBĐT) - Trong những ngày qua, không khó để bắt gặp hình ảnh của đội ngũ y, bác sỹ ngồi nghỉ ngay tại nền nhà, hay tranh thủ nằm nghỉ trên những chiếc ghế khu vực chờ của bệnh nhân sau khi quá mệt vì làm việc liên tục, thực hiện lấy mẫu test nhanh các trường hợp liên quan đến ca F0; những bữa ăn vội không đúng bữa; những ngày đi xuyên đêm đến gần sáng để truy vết F1, F2 và lấy mẫu làm xét nghiệm Covid-19... Đó là những khó khăn, vất vả đội ngũ cán bộ y tế TP Hòa Bình phải đối mặt khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn từ ngày 23/11 đến nay.


Cán bộ y tế phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) thể hiện tinh thần lạc quan, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

Từ khi bùng phát dịch đến nay, phường Đồng Tiến là địa bàn ghi nhận số ca F0 nhiều nhất thành phố, đến ngày 5/12, phường có tổng số 48 ca F0, được UBND tỉnh công bố cấp độ dịch ở mức độ 4 - vùng đỏ, nên đội ngũ y, bác sỹ của trạm y tế phường vất vả hơn rất nhiều. Từ ngày 23/11 đến nay, 100% cán bộ, y, bác sỹ của trạm đều ăn, ngủ và làm việc tại trạm, chưa được về nhà. Có cán bộ con còn rất nhỏ, nhưng vì nhiệm vụ nên đành tạm xa gia đình. Không đủ giường để nằm, các y, bác sỹ trải đệm, chiếu xuống nền đất làm chỗ ngủ. Bữa ăn trưa thường vào 14h, bữa tối vào 23h hàng ngày.

Y sỹ Lê Thị Dung, cán bộ trạm y tế phường Đồng Tiến chia sẻ: "Từ khi dịch bùng phát đến nay, các con tôi phải gửi ông bà nội chăm sóc, cháu bé mới được 1 tuổi còn chưa cai sữa, khóc vì nhớ mẹ. Nhưng tôi đành gác lại niềm riêng cùng với cán bộ, y, bác sỹ của trạm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Để khoanh vùng, dập dịch kịp thời, lực lượng cán bộ y tế thành phố phải khẩn trương, nhanh chóng lên đường bất kể thời gian, có những ngày phải làm việc suốt đêm, khi mọi người, mọi nhà đã ngon giấc để đến từng nhà có trường hợp F1 lấy mẫu đi xét nghiệm. Để giúp khoanh vùng kịp thời, trong 1 ngày, cán bộ, y, bác sỹ trạm y tế phường Phương Lâm phải gồng mình hoàn thành việc lấy mẫu test nhanh cho 1.500 tiểu thương sống và kinh doanh tại chợ Nghĩa Phương, trục đường Điện Biên Phủ, chợ Vinaconex và các trục đường xung quanh chợ Nghĩa Phương có liên quan đến ca F0 ở chợ Nghĩa Phương. Không chỉ khẩn trương khoanh vùng, truy vết để nhanh chóng tách F0 khỏi cộng đồng, cán bộ trạm y tế phường còn cùng lúc gánh thêm nhiệm vụ tiêm vắc xin cho học sinh, trẻ em từ 12 - 17 tuổi, tham gia hướng dẫn, trả lời thắc mắc của người dân trên địa bàn về công tác phòng, chống dịch. Ở trong vùng dịch, luôn phải mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang và là những người tiếp xúc đầu tiên với nguồn bệnh, hầu hết y, bác sỹ ở đây đều ăn ngủ tại trạm để thực hiện nhanh nhất nhiệm vụ khi cần, vừa để phòng tránh dịch bệnh cho gia đình, người thân. "Điện thoại di động, zalo là phương tiện duy nhất kết nối với gia đình. Từ nhắc nhở con cách phòng tránh, vệ sinh cá nhân, ăn uống đảm bảo đề kháng, lịch học online… Đó vừa là nỗi lo của người mẹ đồng thời cũng là động lực, là niềm an ủi giúp chúng tôi có thêm sức mạnh để tiếp tục cuộc chiến này”, đó là tâm sự của những cán bộ, y, bác sỹ trong vùng tâm dịch Đồng Tiến.

Vất vả là thế nhưng đội ngũ cán bộ y tế TP Hòa Bình luôn giữ vững tinh thần lạc quan, khắc phục mọi khó khăn với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giúp TP Hòa Bình nhanh chóng khoanh vùng, khống chế không để dịch bùng phát ra cộng đồng.

Đinh Hòa


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục