(HBĐT) - Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Lạc Sơn đang ở cấp độ 1, có 1 địa bàn cấp xã cấp độ 3 là Văn Nghĩa. Hiện tại đã ghi nhận 320 trường hợp mắc Covid-19, trong đó, 116 ca mắc trong khu cách ly, 204 ca mắc trong cộng đồng.


Các trường hợp F0 ổ dịch chi trường mầm non xóm Đổn, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.

Phát hiện kể từ ngày 30/12/2021, ổ dịch chi trường mầm non xóm Đổn được các ngành chức năng của huyện cùng với xã Văn Nghĩa tích cực khoanh vùng, khống chế mức độ lây lan dịch. Trong phạm vi ổ dịch đã có 53 trường hợp dương tính, 380 trường hợp F1. Trong 7 ngày qua đã lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho 2.831 lượt người. Đồng chí Bùi Văn Thơ, Chủ tịch UBND xã Văn Nghĩa cho biết: Ngay khi phát hiện 13 trường hợp F0, bao gồm cô giáo và trẻ mầm non, Ban chỉ đạo xã đã báo cáo huyện, đồng thời triệu tập các thành viên, ngành, đoàn thể họp, khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch (PCD), sẵn sàng về trang thiết bị, phục vụ hậu cần để đảm bảo cách ly và tiến hành truy vết F1, trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, đi làm xa về.

Bên cạnh việc chỉ đạo trực tiếp các xã có ổ dịch tiến hành kiểm soát chặt chẽ, triệt để người ra, vào địa bàn, Ban chỉ đạo PCD Covid-19 huyện yêu cầu 24/24 xã, thị trấn chủ động điều chỉnh phương án, kế hoạch PCD, thường xuyên tầm soát, test nhanh trong cộng đồng. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ phải nhanh chóng khoanh vùng với phạm vi phù hợp, tiến hành truy vết thần tốc. Tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân nâng cao ý thức PCD. Ngành y tế làm tốt công tác cách ly, điều trị và tiêm vắc xin đảm bảo tiến độ.

Công tác PCD tiếp tục được các ngành, các cấp toàn huyện quan tâm. Ngoài 2 khu cách ly vùng đặt tại điểm UBND xã Bình Cảng (cũ) thuộc xã Vũ Bình, UBND xã Chí Thiện (cũ) thuộc xã Quyết Thắng, đáp ứng điều kiện cách ly cho khoảng 110 người, huyện thiết lập khu thu dung điều trị F0 tại Trung tâm Y tế huyện đảm bảo cơ số giường bệnh. Bình quân mỗi ngày, lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho hàng trăm trường hợp liên quan đến các ổ dịch. Đồng thời, tiến hành truy vết các F1, người về từ vùng nguy cơ rất cao (màu đỏ) và vùng phong toả để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, áp dụng các biện pháp PCD theo quy định.

Theo đồng chí Bùi Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, một trong những nhiệm vụ hết sức lưu ý hiện nay là quản lý, giám sát các trường hợp từ vùng dịch về quê ăn Tết. Các trạm y tế xã, thị trấn tiếp tục rà soát, xác minh và quản lý, giám sát chặt những trường hợp này. Đặc biệt, trong điều kiện áp dụng biện pháp cách ly tại nhà đối với các F1, người về từ vùng dịch, vai trò của tổ Covid-19 cộng đồng càng cần được phát huy. 520 tổ Covid-19 cộng đồng trên toàn huyện được xem là nhân lực cốt lõi, quyết định sự thành công trong công tác PCD và việc kiểm soát chặt chẽ người ra/vào địa bàn, hạn chế tối đa ca F0.

Tính đến ngày 9/1, có 156 bệnh nhân đã ra viện, 164 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Kết quả tiêm vắc xin Covid-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên mũi 1 đạt 96,3%, mũi 2 đạt 91,6%; học sinh từ 12 - 17 tuổi đã tiêm đạt 97,36%. Quán triệt tinh thần "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo chỉ đạo của Chính phủ, huyện chú trọng triển khai các biện pháp phù hợp với diễn biến dịch. Trước hết tập trung thu dung điều trị F0 tại các ổ dịch, mở rộng điều tra truy vết, làm xét nghiệm đối với các F1. Tiếp tục tạm dừng hoạt động, sự kiện có tập trung đông người không cần thiết. Khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp "5K", tăng cường tự bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng.

Bùi Minh

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục