(HBĐT) - Ngày 10/1, huyện Lạc Thủy tiếp tục ghi nhận thêm 31 trường hợp mắc Covid-19. Trước tình hình ca mắc mới gia tăng, cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục huy động sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể và Nhân dân, kích hoạt cao độ các biện pháp phòng, chống, kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh.


Người dân khu vực chợ sông Bôi, xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) được cán bộ y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trong số các ca mắc mới ngày 10/1, nhiều nhất là xã An Bình 17 ca, thấp nhất là xã Yên Bồng có 1 ca. Kết quả truy vết có 114 F1, trong đó, xã An Bình 81 trường hợp, xã Phú Thành 29 trường hợp.

Những ngày gần đây, trên địa bàn huyện liên tiếp xuất hiện nhiều ổ dịch mới. Ngày 5/1 phát sinh ổ dịch tại xã An Bình, Hưng Thi; ngày 6/1 là ổ dịch tại xã Thống Nhất và thị trấn Chi Nê; ngày 7/1 ổ dịch tại xã Phú Nghĩa, Đồng Tâm. Theo số liệu thống kê, tổng số ca dương tính cộng dồn đến nay là 208 ca (đang điều trị 165 trường hợp, có 43 trường hợp đã xuất viện).

Thị trấn Chi Nê là một trong những địa phương phát sinh ổ dịch mới trong những ngày qua và có nhiều F1. Đồng chí Bùi Văn Thiện, Bí thư Đảng uỷ thị trấn cho biết: "Cùng với việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch (PCD) trước đó và sau khi phát sinh thêm ổ dịch mới, Ban chỉ đạo (BCĐ) PCD Covid-19 thị trấn cùng các tổ Covid-19 cộng đồng, Ban quản lý xóm, khu dân cư thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà của các F1. Tuyên truyền liên tục về các biện pháp PCD thông qua loa phát thanh để Nhân dân nắm và thực hiện. Duy trì việc báo cáo tình hình, diễn biến dịch tại thị trấn cũng như công tác quản lý, rà soát các đối tượng về BCĐ huyện kịp thời”.

Theo Trung tâm Y tế (TTYT) huyện, xã An Bình phát sinh ổ dịch từ ngày 5/1 được xác định nguồn lây từ một người dân địa phương làm việc tại tỉnh Ninh Bình, hiện được cách ly điều trị tại TTYT huyện. Ngay sau đó, trạm y tế xã phối hợp BCĐ xã và một số đơn vị liên quan điều tra, truy vết, xét nghiệm cho toàn bộ người dân thôn Ninh Ngoại và một số trường hợp liên quan. Bên cạnh đó, phong toả tạm thời thôn Ninh Nội do có các ca mắc có cùng nguồn lây nhiễm. Đến ngày 10/1 xuất hiện thêm 17 ca mắc mới tại xã, nâng tổng số ca dương tính cộng dồn là 72 ca (có 67 trường hợp đang được điều trị, 5 trường hợp đã xuất viện).

Hiện, toàn huyện có 167 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế; 65 trường hợp cách ly tập trung và 1.063 trường hợp cách ly tại nhà. Số người trên 18 tuổi tiêm nhắc lại mũi 3 là 781 người; đã được tiêm từ 1 - 2 mũi vắc xin gần 43.000 người; hơn 6.200 trẻ từ 12 - 17 tuổi đã được tiêm 2 mũi vắc xin. Huyện tăng cường triển khai nhiều phương án nhằm khoanh vùng dập dịch, giảm thiểu sự lây lan của dịch. Các BCĐ, phòng, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn thực hiện tốt chỉ đạo của các cấp về công tác PCD. Thực hiện tốt việc rà soát, khai báo y tế, tổ chức cách ly phù hợp, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương, các tỉnh đang có dịch và các điểm dịch, ổ dịch, khu công nghiệp có dịch lây lan.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Cùng với các biện pháp đã, đang triển khai hiệu quả, BCĐ PCD Covid-19 huyện tăng cường tuyên truyền cho Nhân dân như thực hiện tốt thông điệp "5K", yêu cầu thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3. Phát huy vai trò tích cực của các tổ Covid-19 cộng đồng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp đưa tin không chính xác về tình hình dịch bệnh”.


Thanh Sơn

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục