(HBĐT) - Dịch Covid-19 diễn biến khó lường trên địa bàn TP Hòa Bình khi mỗi ngày đều phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng. Tính từ ngày 23/11/2021 đến 16h ngày 12/1, trên địa bàn ghi nhận trên 440 ca mắc mới. 19/19 phường, xã đều có ca dương tính, tập trung tại các phường: Đồng Tiến, Phương Lâm, Quỳnh Lâm, Tân Thịnh, xã Mông Hóa… Đáng nói, đã có nhiều trường học có học sinh, giáo viên mắc Covid-19 như: THCS Đồng Tiến, tiểu học Đồng Tiến; tiểu học Lý Tự Trọng, THPT Dân tộc nội trú, THPT chuyên Hoàng Văn Thụ…


Để phòng dịch Covid-19, trường TH&THCS Thống Nhất (TP Hoà Bình) yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch (BCĐ PCD) Covid-19 thành phố đánh giá, ca mắc virus SARS-CoV-2 sẽ tiếp tục tăng nhanh trong cộng đồng nếu không làm tốt công tác phát hiện, truy vết ca bệnh. Do vậy, cả hệ thống chính trị của thành phố cùng các đơn vị y tế đã bám sát địa bàn, chủ động triển khai biện pháp PCD theo các phương án đề ra. Đồng chí Bùi Quang Điệp, Chủ tịch UBND TP Hòa Bình cho biết: Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, BCĐ PCD Covid-19 thành phố chỉ đạo tiến hành khoanh vùng khẩn trương, truy vết triệt để F1, kịp thời xét nghiệm sàng lọc, áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp. Hàng ngày, thành phố là nơi tập trung đông người đến làm việc, giao thương nên nguy cơ xuất hiện các F0 rất cao. Vì vậy, địa phương luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, Nhân dân thực hiện nghiêm "5K", tăng cường truyền thông trên loa truyền thanh của từng tổ dân phố, thôn, xóm. Đồng thời, kích hoạt bệnh viện dã chiến và trạm y tế lưu động để điều trị F0.

Thành phố đã chỉ đạo phân công, phân cấp, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PCD. Phát huy cao nhất vai trò các tổ tự quản cộng đồng dân cư, tổ Covid-19 cộng đồng, kịp thời phát hiện ngay người đi, đến địa phương để quản lý đúng quy định. Toàn thành phố hiện có 766 tổ Covid-19 cộng đồng ở 214 tổ dân phố, xóm. Bên cạnh đó, BCĐ PCD Covid-19 thành phố thường xuyên chỉ đạo UBND các phường, xã thực hiện tốt quản lý tình hình dân cư; chỉ đạo các tổ Covid-19 cộng đồng rà soát, nắm chắc nhân khẩu của mỗi gia đình, tổ dân phố, thôn, xóm; kiểm soát chặt trường hợp đi lao động ở các tỉnh khác, vùng có dịch về địa phương. Giám sát chặt chẽ việc khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà/nơi cư trú đối với người đi làm xa trở về địa phương. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tiêm vắc xin, đảm bảo đạt tỷ lệ bao phủ mũi 2 và tiêm mũi 3 cho các đối tượng được sớm nhất.

Chợ Nghĩa Phương là một trong những chợ đông nhất của thành phố, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người đến mua bán, trong đó nhiều người ở các huyện và ngoài tỉnh, nguy cơ dịch bệnh luôn thường trực. Bà Trần Thị Thu, Trưởng Ban quản lý (BQL) chợ cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, BQL chợ thường xuyên tuyên truyền các văn bản của BCĐ PCD Covid-19 thành phố, phường Phương Lâm trên hệ thống loa của chợ và tuyên truyền đến các tiểu thương, người bán hàng chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch; phối hợp truy vết những người tiếp xúc gần với F0, F1 tự giác khai báo y tế. Vận động người kinh doanh nếu có biểu hiện ho, sốt, đau họng… thì test nhanh nhằm kịp thời phát hiện trường hợp mắc bệnh, cùng góp sức với chính quyền khống chế, kiểm soát dịch bệnh.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang được kiểm soát, góp phần giúp ANCT - TTATXH ổn định. Tuy nhiên, theo BCĐ PCD Covid-19 thành phố, hiện còn một bộ phận người dân chưa ý thức được trách nhiệm với cộng đồng và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, do vậy vẫn còn chủ quan, lơ là, vi phạm quy định, nhất là trong thực hiện "5K". Việc kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị, cơ sở chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao...

Với chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19; vừa PCD, vừa phát triển KT-XH; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; luôn sẵn sàng cho mọi tình huống dịch có thể xảy ra, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Theo đó, BCĐ PCD Covid-19 thành phố đã quyết liệt chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn không để dịch xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn. Hoàn thiện các phương án chuẩn bị "4 tại chỗ”, trạm y tế lưu động. Duy trì hiệu quả công tác PCD, xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng, ở từng cơ quan, đơn vị, các lực lượng tuyến đầu, cơ sở y tế, giáo dục, chú ý các khu nhà trọ, siêu thị, chợ, bến xe, trường học…

Thực hiện thông điệp "5K + vắc xin + thuốc điều trị + công nghệ”, trong đó đề cao vai trò của mỗi người dân, gia đình trong việc tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế, tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Tăng cường vai trò của tổ Covid-19 cộng đồng, vai trò giám sát của người dân để kịp thời phát hiện người từ các tỉnh, thành phố có dịch đến/về địa phương. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định "5K", đặc biệt là đeo khẩu trang ngay khi ra khỏi nhà. Thành phố cũng chỉ đạo rà soát cơ sở vật chất, nhân lực, vật tư, hóa chất… chuẩn bị phương án, các điều kiện cần thiết để điều trị F0 tại nhà; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, các cấp độ của dịch...


Thu Hiền

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục