(HBĐT) - Đi từ Mường Chiềng (Đà Bắc) xuống Trung tâm Y tế (TTYT) huyện để khám bệnh, lần này anh Xa Văn Ngọt ở xóm Nà Mười chỉ mang theo giấy tờ tùy thân là thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử. Do thẻ CCCD của anh đã được tích hợp, đồng bộ với thẻ BHYT nên khi làm thủ tục để khám bệnh anh Ngọt cũng không mất nhiều thời gian như trước. Cũng như anh Ngọt, từ đầu năm đến nay, anh Xa Văn Hoàng ở xóm Sổ, xã Trung Thành (Đà Bắc) nhiều lần xuống TTYT huyện để khám, chữa bệnh (KCB) cũng chỉ sử dụng thẻ CCCD có tích hợp thẻ BHYT. "Việc này tôi thấy rất thuận lợi. Khi đến khám bệnh tại TTYT huyện, chúng tôi chỉ đưa thẻ CCCD cho nhân viên quét mã QR là xong. Đây là một bước giảm các thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho người dân. Nếu như trước đây khi đến KCB, ngoài việc phải mang thẻ BHYT, CMND, giấy tờ tùy thân có ảnh thì nay chỉ cần mang duy nhất thẻ CCCD” - anh Xa Văn Hoàng chia sẻ.


Người dân đến bộ phận "một cửa” BHXH tỉnh tra cứu thông tin thẻ BHYT thông qua căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Đồng chí Trần Hồng Quân, Giám đốc TTYT huyện Đà Bắc cho biết: Thực hiện chỉ đạo của trên, thời gian qua, TTYT huyện là một trong những đơn vị, cơ sở y tế đăng ký KCB BHYT đầu tiên của tỉnh triển khai thực hiện việc sử dụng thẻ BHYT đã được tích hợp lên thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Qua quá trình triển khai chúng tôi thấy thực sự đạt hiệu quả cao, đem lại nhiều tiện ích cho người dân. Theo thống kê, tính đến ngày 20/4/2022, TTYT huyện đã tiếp nhận KCB bằng BHYT tích hợp lên CCCD nhiều nhất tỉnh với 198 người dùng.

Trao đổi xung quanh vấn đề này, đồng chí Nguyễn Hải Triều, Trưởng phòng Công nghệ thông tin (BHXH tỉnh) cho biết: Thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, BHXH Việt Nam đã phối hợp Bộ Công an thực hiện từng bước đồng bộ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp dữ liệu, thông tin thẻ BHYT lên CCCD gắn chíp điện tử. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân và cán bộ y tế; giảm bớt TTHC, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực KCB; nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tích hợp thông tin thẻ BHYT lên CCCD gắn chíp phục vụ người dân, quản lý Nhà nước và cải cách TTHC theo hướng hiện đại hóa. Việc tích hợp này phục vụ hiệu quả, đắc lực cho người dân, cơ quan y tế xác thực thông tin công dân khi KCB tại các cơ sở đăng ký KCB bằng BHYT. Qua đó, các cơ sở y tế sẽ xác thực về mã số BHXH; mã cơ quan BHXH nơi công dân tham gia đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; địa chỉ, đơn vị tham gia BHXH; nghề nghiệp người tham gia BHXH; ngày cấp, thời gian tham gia BHXH...

Theo thống kê, đến nay, toàn quốc đã có 3.844 cơ sở KCB BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD với 75.660 lượt tra cứu (có 37.608 lượt tra cứu thành công phục vụ KCB BHYT bằng CCCD). Trên địa bàn tỉnh, hiện nay, số CCCD được đồng bộ với thẻ BHYT còn hiệu lực để đi KCB bằng CCCD là 174.992 thẻ. Toàn tỉnh cũng đã có 53/230 cơ sở KCB BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD. Đến nay, đã có 733 lượt tra cứu, với 256 lượt tra cứu thành công phục vụ KCB BHYT bằng CCCD. Trong đó, cơ sở KCB thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD nhiều nhất là TTYT huyện Đà Bắc, tiếp đến là Bệnh viện Nam Lương Sơn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, TTYT huyện Lạc Sơn, TTYT TP Hòa Bình...

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Hải Triều, Trưởng phòng Công nghệ thông tin (BHXH tỉnh) cũng lưu ý: Hiện nay, do việc xác thực thông tin công dân giữa cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư và CSDLQG về bảo hiểm đang được hoàn thiện, người dân khi đi KCB có sử dụng thẻ CCCD lần đầu nên mang theo thẻ BHYT, các loại giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc điện thoại thông minh có tích hợp ứng dụng VssID - BHXH số. Trường hợp người dân đã thực hiện được việc KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp hoặc ứng dụng VNEID thì từ lần khám bệnh sau, khi đến cơ sở KCB BHYT chỉ cần xuất trình CCCD hoặc qua ứng dụng VNEID.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục