(HBĐT) -Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch (PCD) Covid-19, BCĐ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND huyện, thành phố rà soát triệt để đối tượng và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tính đến ngày 4/7, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1, mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh đạt 99,3%; tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 mũi vắc xin cho trẻ từ 12 - 17 tuổi đạt 99,5%. 


Trạm y tế xã Đồng Tâm (Lạc Thuỷ) rà soát số liệu tiêm chủng vắc xin cho các đối tượng trên địa bàn.

Theo thống kê của Sở Y tế, toàn tỉnh có 743.590 người từ 5 tuổi trở lên thuộc đối tượng cần tiêm vắc xin phòng Covid-19. Trong đó, 553.424 người trên 18 tuổi; 77.952 người từ 12 - 17 tuổi và 112.214 trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. Tính đến ngày 4/7, tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 1 đối với người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,3%; tỷ lệ bao phủ mũi 2 đạt 97,6%; tỷ lệ bao phủ mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1) đạt 68,2%; tỷ lệ bao phủ mũi 4 (nhắc lại lần 2) đạt 6,5% và tiêm mũi 3 (mũi bổ sung) cho 230.692 người. Với nhóm đối tượng từ 12 - 17 tuổi, tỷ lệ bao phủ mũi 1 đạt 99,5%; mũi 2 đạt 96,4%; mũi 3 đạt 20,4%. Đối với trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi, tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 1 đạt 57%; tỷ lệ trẻ tiêm đủ 2 mũi vắc xin đạt 25%.  Hiện, toàn tỉnh còn tồn 6.620 liều vắc xin Moderna tiêm trả mũi 2 cho trẻ  từ 6 - dưới 12 tuổi và 2.460 liều Pfizer cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. 

Đồng chí Bùi Văn Phón, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (CDC tỉnh) cho biết: Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh hoàn thành mục tiêu tiêm liều cơ bản cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên và trẻ từ 12 - 17 tuổi. Tuy nhiên, nhiều địa phương chưa đạt chỉ tiêu tiêm chủng mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Ngoài ra, tiến độ tiêm chủng mũi nhắc lại lần 2 cho người trên 50 tuổi, người bị suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng và người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ phơi nhiễm với Covid-19 còn chậm theo kế hoạch. 

Cũng theo đồng chí Bùi Văn Phón, ngoài những nguyên nhân khách quan như dịch Covid-19 nhiều thời điểm diễn biến phức tạp, các địa phương, đơn vị vừa chống dịch vừa triển khai tiêm vắc xin nên gặp nhiều khó khăn (thiếu nhân lực, nhất là nhân lực y tế và các nguồn lực khác) còn do nguyên nhân từ ý thức của người dân chưa tự giác, chưa chủ động  tiêm vắc xin PCD Covid-19, nhất là tâm lý chủ quan sau khi mắc Covid-19, hoặc tình trạng lựa chọn vắc xin... mặc dù đã được tư vấn, tuyên truyền. 

Ngoài các nguyên nhân trên, nhiều địa phương cho rằng, công tác lập kế hoạch tiêm chủng còn nhiều bất cập, có tình trạng lúng túng trong quản lý đối tượng, rà soát, thống kê đối tượng cần tiêm chủng trên địa bàn dẫn đến việc rà soát, quản lý mũi tiêm của các đối tượng chưa sát thực tế. Việc quản lý di biến động dân cư còn khó khăn, dẫn đến khó rà soát, quản lý mũi tiêm, đăng ký, dự trù vắc xin và lập kế hoạch tiêm chủng. Nhiều người dân thực hiện các mũi tiêm ở nhiều địa phương khác nhau nên khó khăn trong công tác quản lý, rà soát đối tượng tiêm. 

Hiện nay dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Bộ Y tế xác định tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 vẫn là giải pháp quan trọng nhất nhằm PCD. BCĐ PCD Covid-19 tỉnh đã ban hành công văn khẩn yêu cầu các địa phương, đơn vị gấp rút triển khai tiêm chủng mũi nhắc lại lần 1 và mũi nhắc lại lần 2. Mới đây, Sở Y tế có công văn khẩn về việc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, đối tượng tiêm mũi 4 gồm: Người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu (lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ), công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp. Hiện nay, tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 4 đạt 6,4%, trong đó, huyện Đà Bắc thấp nhất, mới đạt 0,4%. Theo khuyến cáo của CDC tỉnh, việc không tiêm mũi nhắc lại lần 1 và lần 2 sẽ mang lại những hậu  quả nghiêm trọng. Vì hiện nay dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều biến chủng mới, trong khi hiệu lực của vắc xin chỉ có thời hạn. Đặc biệt, nhiều người cho rằng đã nhiễm Covid-19 thì sẽ có miễn dịch tự nhiên là suy nghĩ sai lầm. Bởi biến thể Omicrom có tỷ lệ kháng thể rất thấp. Vì vậy, khả năng tái  nhiễm Covid-19 sau khi đã mắc Covid-19 là có thể và thực tế đã có nhiều trường hợp tái nhiễm.

Bên cạnh đó, hiện nay, thế giới đã ghi nhận biến chủng mới của Covid-19 là biến thể phụ BA.5 và biến chủng này đã xuất hiện tại Việt Nam. Theo khuyến cáo, biến chủng phụ BA.5 có khả năng lây lan nhanh và gây bệnh đối với người đã mắc biến chủng Omicrom trước đó. Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp giúp giảm tỷ lệ biến chứng nặng cần nhập viện, giảm tỷ lệ tử vong. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 giúp cơ thể phản ứng nhanh hơn để chống lại việc xâm nhập của vi rút đối với cơ thể. Việc tiêm phòng vắc xin mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế giúp cơ thể duy trì lượng kháng thể cần thiết. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để đảm bảo an toàn, duy trì trạng thái mở cửa, việc tiêm vắc xin là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân. 

 Đinh Hòa

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục