(HBĐT) - Năm học mới đang đến gần, Phòng GD&ĐT huyện Mai Châu tích cực thực hiện mục tiêu tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 cho tất cả trẻ em trước năm học mới.


Huyện Mai Châu đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em. Ảnh: Cán bộ y tế tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại trường tiểu học thị trấn Mai Châu.

Chỉ còn ít ngày nữa là khai giảng năm học 2022 - 2023. Để tăng cường kháng thể, thiết lập "hàng rào” bảo vệ trẻ em trước bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, ngành giáo dục và y tế huyện nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Ngày 17/8, chị Hà Thị Ngọc đưa con nhỏ đến trạm y tế thị trấn Mai Châu để tiêm vắc xin. Chị Ngọc cho biết: "Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên tôi khá lo cho sức khỏe của các con. Khi được nhà trường thông báo và cán bộ y tế tiểu khu tư vấn, tôi không còn lo lắng về các phản ứng phụ sau tiêm. Năm học mới đến gần, các con sắp phải học tập trung nên tiêm vắc xin sẽ bảo đảm sức khỏe và an toàn hơn”.

Anh Khà Văn Long, tổ dân phố xóm Vãng, thị trấn Mai Châu cho biết: "Tiêm vắc xin cho trẻ là cần thiết, vì ai cũng có khả năng nhiễm virus. Vắc xin chính là giải pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe con em mình an toàn trước dịch bệnh. Gia đình tôi ủng hộ việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các cháu nhằm góp phần giảm nguy cơ nhiễm bệnh”.

Hiện nay, các địa phương trên địa bàn huyện đang triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ. Mục tiêu nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin trước khi trẻ đến trường. Tính đến ngày 29/8, trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 là 6.583 mũi đạt 92%, mũi 2 đã tiêm 4.845 mũi, đạt 67%. Trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 1 là 4.330 mũi, đạt 100%, mũi 2 đã tiêm 4.308 mũi, đạt 99,5%, mũi 3 đã tiêm 2.704 mũi, đạt 62,4%.

Cô Nguyễn Thị Thủy, Phó hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Mai Châu cho biết: "Trước mỗi đợt tiêm vắc xin, chúng tôi đều tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên. Đồng thời phối hợp trạm y tế đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thông báo tới phụ huynh về việc tiêm vắc xin cho trẻ. Nhờ vậy công tác tiêm chủng đã đạt được kết quả tích cực. Toàn trường có 540 học sinh, trong đó đã tiêm mũi 1 là 198 em; 124 em tiêm mũi 2; còn 218 em chưa tiêm hoặc chưa đủ thời gian để tiêm”.

Cô Thủy cho biết thêm, đối với những phụ huynh còn băn khoăn, Ban giám hiệu nhà trường đã thành lập đoàn công tác đến từng gia đình tìm hiểu nguyên nhân. Sau đó phân tích, động viên phụ huynh đồng thuận cho con tham gia tiêm chủng. Song song với đó thông báo đến phụ huynh thời gian, địa điểm tiêm. Giáo viên còn hỗ trợ lực lượng y tế rà soát và cập nhật danh sách học sinh lên hệ thống phần mềm, đảm bảo tiêm an toàn, khoa học...

Chị Hà Thị Yến, tiểu khu 3 thị trấn Mai Châu chia sẻ: Hai cháu nhà tôi mắc Covid-19 nên những lần trước cô giáo thông báo đều không đi tiêm được. Đến nay đã đủ điều kiện nên tôi cho các cháu đi tiêm. Tiêm xong tôi thấy yên tâm hơn vì giờ số ca mắc đang tăng, lại thêm nhiều biến thể mới, các cháu sắp phải học tập trung, thường xuyên ở nơi đông người. Trước tôi cũng có đôi chút lo lắng về những ảnh hưởng của vắc xin. Sau khi được cán bộ trạm y tế, các cô giáo tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm chủng, tôi không chần chừ thêm nữa mà cho các cháu đi tiêm ngay khi đủ điều kiện.

Xác định việc tiêm vắc xin cho trẻ là rất quan trọng, vì vậy cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã cùng vào cuộc, triển khai chiến dịch theo kế hoạch. Đối tượng triển khai là học sinh, cán bộ, giáo viên.
Đồng chí Vũ Đức Hạnh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho biết: "UBND huyện đã chỉ đạo phòng phải thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thời điểm học sinh đến trường. Trên cơ sở đó, chúng tôi xác định và triển khai quyết liệt. Cùng với đó đôn đốc, kiểm tra các trường học để nắm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai tiêm. Từ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục và y tế, mong rằng kế hoạch tiêm chủng cho trẻ sẽ sớm hoàn thành”.

Hiện nay, biện pháp tốt nhất bảo vệ người dân trước dịch Covid-19 vẫn là vắc xin. Đây cũng là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người với cộng đồng. Với trẻ, việc tiêm chủng có ý nghĩa rất lớn, hạn chế lây nhiễm và giảm nguy cơ lây nhiễm cho những người trong gia đình, để trẻ tự tin tham gia các hoạt động khác. Ngày tựu trường sắp đến, tiêm vắc xin sẽ giúp trẻ có thêm hàng rào bảo vệ, chuẩn bị tốt nhất về sức khỏe trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn những diễn biến phức tạp, khó lường.


Thu Hường  (Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)




Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục