(HBĐT) - Những năm qua, công tác hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn huyện Cao Phong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần truyền tải thông điệp mang đậm ý nghĩa nhân văn "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.


Năm 2022, huyện Cao Phong thu hút được 870 người tham gia hiến máu tình nguyện, qua đó thu được 573 đơn vị máu.

Trên cương vị Bí thư Đoàn xã Thạch Yên, anh Bùi Văn Chưng luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào Đoàn. Bên cạnh đó, anh còn là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu và vận động HMTN tại địa phương. Anh tham gia hiến máu từ năm 2007 khi đang là sinh viên, đến nay anh đã 13 lần tham gia HMTN. Không chỉ trực tiếp tham gia, anh còn tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tại địa phương và người thân tham gia HMTN. Với anh, hiến máu cứu người là một hành động nhân văn cao cả của người thanh niên.

 Anh Bùi Văn Chưng chia sẻ: Tôi đã từng nghĩ hiến máu là việc làm có hại cho sức khỏe, nhưng suy nghĩ đó hoàn toàn thay đổi sau lần đầu tiên tôi tham gia HMTN. Sau hiến máu, tôi vẫn có sức khỏe và học tập bình thường, cảm nhận mình đã làm một việc có ích với cộng đồng, xã hội. Từ đó tôi thường xuyên HMTN, có năm tôi hiến máu 2 lần.

Còn với chị Phạm Thị Phượng, phố Bằng (xã Tây Phong), mặc dù đã bước qua tuổi 50 và 10 lần tham gia hiến máu liên tục, song chị vẫn khỏe mạnh, đầy sức sống. Chị Phượng tâm sự: Là nông dân chân lấm tay bùn, hồi còn trẻ mải lo cơm áo gạo tiền không nghĩ đến chuyện hiến máu cứu người. Năm 2011, khi tôi đi chăm sóc người nhà ở bệnh viện, chứng kiến cảnh nhiều người bệnh mỏi mòn chờ nguồn máu từ cộng đồng để duy trì sự sống, tôi đã quyết định làm thủ tục hiến máu ngay tại bệnh viện. Sau hiến máu, tôi thấy mình khỏe hơn trước. Nếu sức khỏe cho phép, tôi vẫn tiếp tục tham gia hiến máu. Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản, hiến máu cứu người là một hành động cao đẹp, tử tế giữa người với người.

Tính từ năm 2012 - 2022, toàn huyện Cao Phong đã thu hút 6.527 người đăng ký tham gia HMTN, qua đó thu được 4.323 đơn vị máu. Để góp phần quan trọng tạo nên sự lan tỏa trong phong trào HMTN trên địa bàn huyện là công tác truyền thông giúp nâng cao nhận thức chung của cộng đồng về HMTN. Cách đây chưa lâu, phong trào HMTN chưa quen thuộc với nhiều người. Khi thấy các tổ, nhóm tình nguyện tuyên truyền về tác dụng, ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu, không ít người hoài nghi, tạo ra những rào cản tâm lý, dẫn đến số người tham gia hiến máu ít. Song nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông đã tạo đà đưa phong trào HMTN lan tỏa, thấm sâu trong đời sống cộng đồng. Ngày càng có nhiều cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của phong trào tiên phong hiến máu, vận động người thân, bạn bè cùng tham gia. Khi thấy những người xung quanh hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe, lại có thể góp phần mang lại sự sống cho người bệnh, phong trào HMTN trên địa bàn huyện dần thu hút nhiều người dân tham gia, tạo thành phong trào rộng lớn, có sức sống bền bỉ.

"Bằng việc đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, đa dạng của các cấp, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, nhận thức của người dân về HMTN ngày càng được nâng lên. Ở nhiều cơ quan, trường học, doanh nghiệp, địa phương, HMTN thực sự trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi thành viên và của cả cộng đồng. Hàng năm, tỷ lệ người HMTN tăng 10 - 15%. Nếu năm 2012, toàn huyện chỉ có 243 người tham gia hiến máu thì năm 2022 là 870 người; lượng máu cũng tăng từ 179 lên 573 đơn vị máu. Những giọt máu nghĩa tình đã cứu sống được nhiều người bệnh. Phong trào HMTN của địa phương đã, đang trở thành việc làm thiết thực, có ý nghĩa, thể hiện rõ tính nhân văn cao cả, tình cảm giữa người với người. Với nghĩa cử cao đẹp đó, những người tham gia HMTN luôn được xã hội tôn vinh. Qua đó lan tỏa những thông điệp nhân văn sâu sắc, vì cộng đồng. Bởi lẽ, hạnh phúc là sẻ chia, cho đi là còn mãi" - đồng chí Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện Cao Phong cho biết.


  Minh Tuấn
 (Trung tâm VH-TT&TT huyện Cao Phong)


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục