(HBĐT) - Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi an sinh của Nhân dân. Trong đó, BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ. Khi tham gia BHYT, HSSV được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí lớn khi không may bị ốm đau, bệnh tật. Điều này không chỉ giúp gia đình các em giảm bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh mà còn chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em ngay tại trường học được tốt hơn.


Học sinh trường tiểu học Tiền Phong, xã Tiền Phong (Đà Bắc) được khám sàng lọc bệnh về mắt.

Theo thống kê, năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh có 316 trường học và cơ sở giáo dục (không bao gồm các trường mầm non), số HSSV có thẻ BHYT là 164.577 em, đạt 93,7% HSSV đang theo học tại các trường, cơ sở giáo dục.

Thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV đã được các nhà trường, cơ sở giáo dục thực hiện đảm bảo đúng quy định. BHXH tỉnh đã trích nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 356 trường học, cơ sở giáo dục (bao gồm cả cơ sở giáo dục mầm non) đủ điều kiện trích nguồn chăm sóc sức khỏe ban đầu tổng số tiền 4.303 triệu đồng. Nguồn kinh phí được sử dụng chi mua thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cứu, xử lý ban đầu cho trẻ em, HSSV khi bị thương tích, các bệnh thông thường trong thời gian học tập... góp phần xây dựng, củng cố hệ thống y tế trường học.

Bên cạnh việc được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học, khi tham gia BHYT, nếu không may bị ốm đau, bệnh tật phải đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và các tuyến Trung ương có chi phí lớn giúp gia đình HSSV giảm bớt gánh nặng về kinh tế. Năm 2022 có trên 25 nghìn lượt HSSV khám, chữa bệnh. 6 tháng đầu năm 2023 có hơn 9.700 lượt HSSV khám, chữa bệnh với số tiền trên 3,6 tỷ đồng, bao gồm chi phí chữa bệnh, điều trị nội trú, ngoại trú. Thực tế có không ít HSSV được quỹ BHYT thanh toán khi đi khám, chữa bệnh với chi phí lớn. Điển hình là trường hợp một học sinh ở xã Cư Yên (Lương Sơn) điều trị 3 đợt tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương với căn bệnh giảm tiểu cầu, được quỹ BHYT thanh toán 540 triệu đồng; trường hợp khác là học sinh ở phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) điều trị bệnh lý về tim, được quỹ BHYT thanh toán 179 triệu đồng... BHYT HSSV đã mang lại nhiều quyền lợi thiết thực cho HSSV.

Những năm qua, tỉnh luôn quan tâm, chú trọng cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT nói chung, BHYT HSSV nói riêng. Trong đó, để nâng cao tỷ lệ HSSV tham gia BHYT, ngành BHXH tỉnh đã phối hợp hiệu quả với ngành GD&ĐT trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ huynh và HSSV về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT, từ đó tạo chuyển biến tích cực. Chị Bùi Thị Thanh, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) có con trai học tại Trường TH&THCS Thịnh Lang chia sẻ: "Qua việc thông tin, tuyên truyền, tôi hiểu rõ về quyền lợi, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia BHYT. Bởi vậy mà từ nhiều năm nay, tôi luôn chủ động tham gia BHYT đầy đủ cho con. Tôi cho rằng việc tham gia BHYT sẽ giúp con được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tốt hơn”.

Hiện nay, quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho HSSV ngày càng được mở rộng, công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe cho HSSV tại trường học, hệ thống y tế học đường không ngừng được cải thiện, nâng cao. Thực hiện tốt chính sách BHYT HSSV chính là chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ tương lai của đất nước.
 
 Linh Nhật

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục