Thời gian qua, ngành Y tế đã triển khai nhiều giải pháp trong công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) bà mẹ, trẻ em, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa. Qua đó nâng cao chất lượng CSSK bà mẹ và trẻ sơ sinh, cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em trong tỉnh.


Cán bộ Trạm y tế xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) tư vấn, truyền thông hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ thai kỳ cho phụ nữ mang thai.

Tại xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn), công tác CSSK bà mẹ, trẻ em luôn được quan tâm thực hiện đầy đủ, hiệu quả. Trong nhiều năm trên địa bàn không có tử vong mẹ, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng năm sau giảm hơn năm trước. Để đạt được kết quả này, Trạm y tế xã đẩy mạnh hoạt động truyền thông về làm mẹ an toàn, tập trung vào nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về CSSK bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đồng thời kết hợp với cộng tác viên dân số, y tế thôn bản, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, giáo dục sức khỏe sinh sản cho phụ nữ; khuyến khích phụ nữ khám thai định kỳ ít nhất 4 lần trong thai kỳ; hỗ trợ phụ nữ sinh con tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện; theo dõi sức khỏe của mẹ và bé trong vòng 42 ngày sau sinh; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ dinh dưỡng, tiêm chủng, kế hoạch hóa gia đình… Nhờ đó, chất lượng CSSK bà mẹ và trẻ sơ sinh được cải thiện đáng kể.

Y sĩ Nguyễn Thị Liên, Phó trạm trưởng Trạm y tế xã Ngọc Sơn cho biết: Xã thành lập Ban điều hành mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời, hàng tháng tổ chức truyền thông, trình diễn bữa ăn, truyền thông trực tiếp cho phụ nữ có thai, phụ nữ sau sinh. 100% bà mẹ mang thai được quản lý thai nghén, bổ sung viên sắt để phòng chống thiếu máu; khoảng 90% bà mẹ mang thai được xét nghiệm sàng lọc 3 bệnh lây truyền từ mẹ sang con, tiêm phòng uốn ván đủ mũi; 100% bà mẹ và trẻ sơ sinh được thăm khám tại nhà sau sinh. 

Đa dạng hoạt động truyền thông, tư vấn về CSSK bà mẹ, trẻ em đã góp phần nâng cao nhận thức, hành động đúng về việc CSSK bà mẹ, trẻ em, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm gần đây, nhiều phụ nữ đã biết CSSK sinh sản bản thân, nuôi con khoa học, bảo đảm dinh dưỡng.

Đến lịch hẹn khám định kỳ, chị Bùi Thị Khánh Thức, xóm Trung Sơn, xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) đến trạm y tế xã khám thai, theo dõi sự phát triển của thai nhi, nghe cán bộ y tế tư vấn truyền thông dinh dưỡng, làm mẹ an toàn. Chị Thức chia sẻ: Vợ chồng tôi đã có một bé trai 8 tuổi, trước kia do chưa có kinh nghiệm cũng như kiến thức về CSSK thai kỳ, chưa biết kết hợp những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng trong các bữa ăn nên bé cũng chậm lớn. Rút kinh nghiệm lần mang thai trước, lần mang thai này tôi đã đến trạm y tế để khám thai định kỳ, được cán bộ y tế tuyên truyền về tầm quan trọng của việc chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai, kiến thức chăm sóc sức khoẻ cho mẹ và thai  nhi... để bảo đảm sức khỏe cho sự phát triển của thai nhi và tạo sữa nuôi con sau này.

Thực hiện dự án CSSK nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ đầu năm đến nay, 13 xã vùng III của huyện Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế về CSSK bà mẹ, trẻ em; cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân; đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, lồng ghép truyền thông nhóm tại cộng đồng. Bác sỹ CK I Bùi Văn Luyến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn cho biết: Qua thực hiện dự án 7 tại địa bàn huyện đạt được những hiệu quả thiết thực đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tạo chuyển biến rõ rệt về CSSK bà mẹ, trẻ em, trước sinh và sau sinh; giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ, trẻ em, suy dinh dưỡng trẻ em.

Để không ngừng cải thiện, nâng cao sức khỏe của bà mẹ và trẻ em, nâng cao nhận thức của người dân, ngành Y tế đẩy mạnh tuyên truyền về các chính sách, chương trình CSSK bà mẹ, trẻ em đến cán bộ, nhân viên y tế từ tỉnh đến cơ sở. Chỉ đạo các trung tâm y tế đổi mới phương pháp truyền thông, lựa chọn hình thức phù hợp với từng hoạt động, từng địa phương như: tư vấn trực tiếp, thăm hộ gia đình, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với công tác chăm sóc trẻ em chú trọng truyền thông tại cơ sở về "1.000 ngày vàng của bé”; vai trò của sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc - dinh dưỡng, bổ sung vi chất và vitamin A cho trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Công tác CSSK bà mẹ chú trọng tuyên truyền về CSSK và dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con dưới 2 tuổi. Đến hết tháng 9/2023, 99% bà mẹ, trẻ sơ sinh trong toàn tỉnh được thực hiện chăm sóc y tế trước, trong và sau sinh đúng quy định, giảm thiểu tai biến sản khoa. Không có trường hợp tử vong mẹ. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi thấp hơn so với trung bình cả nước.


Đỗ Hà

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục