Hệ dự phòng huyện Lạc Thủy tổ chức cấp phát tài liệu tuyên truyền cho các xã , thị trấn cách phòng, chống, ngăn ngừa dịch cúm A/H1N1.

Hệ dự phòng huyện Lạc Thủy tổ chức cấp phát tài liệu tuyên truyền cho các xã , thị trấn cách phòng, chống, ngăn ngừa dịch cúm A/H1N1.

(HBĐT) - Vào thời điểm tháng 8/2009, huyện Lạc Thuỷ xuất hiện ca mắc cúm A/H1N1 đầu tiên. Cũng trong thời gian đó, địa bàn huyện tiếp tục có những ca sốt vi rút nghi cúm A/H1N1 với tổng số 37 ca được chẩn đoán và điều trị cúm A/H1N1, trong đó 29/37 ca làm xét nghiệm. 2 ca dương tính với cúm A/H1N1, 8 trường hợp có tiếp xúc và nghi ngờ.

Để kịp thời dập dịch, giúp người dân chủ động phòng tránh, cùng với việc tổ chức trực dịch, giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm, quản lý ca bệnh, khoanh vùng, xử lý ổ dịch, tổ chức phun hoá chất, khử trùng ở những vùng có nguy cơ cao, Trung tâm YTDP huyện đã đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, đặc biệt là tuyên truyền nâng cao kiến thức phòng bệnh và nhận thức của người dân về dịch cúm A/H1N1. Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng - Giám đốc Trung tâm YTDP huyện cho biết: Công tác tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ là yếu tố quan trọng trong hoạt động phòng, chống dịch, giúp người dân hiểu và biết cách phòng, tránh, giảm khả năng lây lan bệnh dịch trong công đồng. Nhờ đó, công tác phòng, chống dịch cúm A/H1N1 đạt hiệu quả, bệnh dịch nhanh chóng được đẩy lùi.

 

Thời gian qua, huyện đã tổ chức các hoạt động truyền thông kịp thời như Hội nghị triển khai phòng chống dịch, mít tinh, diễu hành phòng chống cúm A/H1N1. Tổ chức truyền thông trên hệ thống phát thanh  xóm, phát 580 tranh treo tường, 9.000 tờ rơi, 180 đĩa tuyên truyền và 315 cẩm nang chống cúm A/H1N1 cho các xã. Ngoài ra còn phát, dán 150 poster phòng chống bệnh cúm A tại các cơ quan, công sở, trường học. Cùng với việc hướng dẫn nhân dân chống dịch, Trung tâm YTDP huyện còn phối hợp với y tế cơ sở tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, doanh trại bộ đội, trường Trung học cơ sở, tiểu học, mầm non... 4 địa bàn được huyện tập trung tuyên truyền nhiều nhất là thị trấn Chi Nê và các xã Đồng Tâm, Phú Thành, Yên Bồng, nơi có người biểu hiện mắc cúm và có bệnh nhân cúm A/H1N1.

 

Chị Lê Thị Sinh ở xã Đồng Tâm tâm sự: “Qua tuyên truyền, hướng dẫn, tôi và nhiều người xung quanh không còn bị ám ảnh và lo sợ nữa. Quan trọng là phải biết tránh tiếp xúc nguồn lây như tự trang bị khẩu trang khi ra ngoài, thực hiện vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng... để phòng bệnh”. Đồng chí Lê Hải Quý - trưởng Trạm y tế thị trấn Chi Nê cho biết: Lúc đầu, khi xuất hiện dịch, nhiều bà con không tránh khỏi tâm lý hoang mang. Cán bộ trạm và y tế thôn bản đã tổ chức các đợt tuyên truyền đến các xóm, các hộ gia đình. Khi đã hiểu rõ về bệnh, người dân có ý thức, chủ động phòng, tránh, góp phần khống chế bệnh dịch lây lan. Cùng thời gian này, các xã, thị trấn cũng tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về một số dịch bệnh nguy hiểm khác như sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp.

 

Nhiều tháng qua, tình hình dịch cúm A/H1N1 trên địa bàn đã được khống chế, không phát hiện thêm trường hợp mắc mới. Tuy nhiên, theo bà Trần Hải Yến - Phó Giám đốc Trung tâm YTDP huyện: Phòng chống dịch cúm A/H1N1 là công việc liên tục và thường xuyên duy trì, đẩy mạnh mới đảm bảo sức khoẻ nhân dân trên địa bàn. Hiện tại, hệ dự phòng huyện tiếp tục tập trung tuyên truyền tại các đơn vị trường học, tổ chức cấp phát thêm 15 đĩa tuyên truyền và hàng nghìn tờ rơi giúp người dân biết cách phòng, chống, ngăn ngừa dịch cúm A/H1N1 tái phát ở cộng đồng.

 

                                                                           Bùi Minh   

         

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục