(HBĐT) - Là đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TBXH, Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội (trung tâm CBGDLĐXH) tiếp nhận hàng trăm học viên là đối tượng mắc các bệnh xã hội, đối tượng nghiện ma tuý ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

 

Với tính chất đặc thù là quản lý các học viên đã từng vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật, do đó nhiệm vụ đặt ra đối với cán bộ, viên chức của trung tâm là rất khó khăn và nặng nề.  “Chỉ có sự đồng cảm, lòng bao dung, độ lượng thì mới có thể cảm hoá những học viên này trở thành người có ích cho xã hội được” – đó là lời tâm sự rất chân tình của ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Trung tâm. Ở môi trường thường xuyên phải tiếp xúc với các học viên mắc các căn bệnh xã hội như: HIV, AIDS, mại dâm, nghiện ma tuý..., mỗi cán bộ, viên chức trung tâm đều xác định, chỉ có gương mẫu, gần gũi, yêu thương, chăm lo cho học viên như người thân của mình thì mới có thể đánh thức tính bản thiện trong mỗi con người. Tính thời gian mà họ gắn bó với các học viên còn nhiều hơn những gì dành cho gia đình, người thân của mình. Không chỉ làm việc ban ngày, các cán bộ, viên chức trung tâm còn đảm bảo chế độ thường trực 24/24h, kịp thời có mặt và tổ chức chữa trị, chăm sóc cho các học viên bị mắc các bệnh nặng hoặc lên cơn vật... Đối với các trường hợp vượt quá khả năng, các đồng chí làm thủ tục chuyển lên bệnh viên tuyến trên để điều trị. Với tinh thần trách nhiệm cao và lòng yêu nghề, các cán bộ, viên chức không để xảy ra các sự việc đáng tiếc. Quá trình giải quyết đều đảm bảo đúng quy trình, hiệu quả. Trong năm không có cán bộ, viên chức vi phạm kỷ luật, vi phạm các tệ nạn xã hội, nội bộ đoàn kết thống nhất, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện tốt quy chế dân chủ.

 

Bên cạnh đó, Trung tâm tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền và lực lượng Công an cơ sở. Qua đó đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn các học viên bỏ trốn khỏi trung tâm, hoặc chữa bệnh quá hạn tại ngoại và bàn giao học viên sau khi hoàn thành thời gian chữa bệnh, giáo dục về gia đình, địa phương. Thông qua các biện pháp công tác, đã phát hiện 01 vụ đối tượng ngoài xã hội mang ma tuý vào trung tâm; phối hợp với Công an phường Chăm Mát và Công an thành phố Hoà Bình truy bắt 3 vụ, 3 học viên trốn khỏi trung tâm. Những hành vi vi phạm của các học viên đều được xử lý kết hợp với giáo dục để học viên tự nhận ra khuyết điểm để sửa chữa. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý, mại dâm tỉnh, trung tâm đã tiếp nhận, quản lý, chữa trị cho 29 học viên là người dân tộc Mông ở Hang Kia và Pà Cò (Mai Châu) tự nguyện cai nghiện tại trung tâm. Thông qua việc tổ chức cai nghiện đã góp phần làm giảm tình hình người nghiện ở 2 xã người Mông vốn rất phức tạp về tệ nạn ma tuý này. Sau 6 tháng điều trị tại trung tâm, số người này đã cơ bản cắt cơn nghiện và trở về địa phương.

 

Song song với công tác giáo dục, chữa bệnh, trung tâm đã thường xuyên tổ chức cho cán bộ và học viên giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao với các đơn vị bạn như: Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình, đoàn thanh niên phường Chăm Mát, Dân Chủ...,  phối hợp với đoàn Nghệ sỹ điện ảnh Việt Nam, Trung tâm điện ảnh băng hình tỉnh tổ chức biểu diễn 2 đêm văn nghệ, chiếu phim màn ảnh rộng phục vụ công tác tuyên truyền cho học viên. Thông qua các hoạt động này đã giúp cho học viên củng cố lòng tin, yên tâm chữa trị, góp phần tích cực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự tại trung tâm. Đặc biệt, trong năm 2009, trung tâm vinh dự được Phó Thủ tướng Chính phủ tới thăm và kiểm tra công tác cai nghiện phục hồi cho học viên. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Thủ tướng đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, viên chức trung tâm đã góp phần làm giảm tình hình người nghiện ma tuý trên địa bàn, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa tội phạm.

 

Trong thời gian tới, cán bộ, viên chức Trung tâm tiếp tục xiết chặt kỷ cương, kỷ luật, xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực sự là nơi nuôi dưỡng và ươm mầm cho những con người có ích cho xã hội, cho cộng đồng.

 

                                                                           Như Hùng

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục