Cán bộ, nhân viên của Công ty CP Y dược học dân tộc Hoà Bình đưa các bài thuốc hay phục vụ công tác điều trị.

Cán bộ, nhân viên của Công ty CP Y dược học dân tộc Hoà Bình đưa các bài thuốc hay phục vụ công tác điều trị.

(HBĐT) - Với nỗ lực “Không để mai một những kinh nghiệm hay, những bài thuốc quý”, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty CP Y Dược học dân tộc Hoà Bình đã miệt mài, lặn lội trên khắp nẻo đường vùng sâu, vùng xa để sưu tầm, nghiên cứu, đồng thời vận động, tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị kế thừa giá trị các cây thuốc, bài thuốc dân gian của các ông lang, bà mế trong vùng.

 

Những năm qua, hàng nghìn vị thuốc, hàng trăm bài thuốc, cây thuốc quý hiếm đã được Công ty sưu tầm, nghiên cứu, vận động, trao đổi kế thừa để đưa vào nghiên cứu, ứng dụng trong việc khám, chữa, điều trị cho bệnh nhân. Thống kê cho thấy có hơn 80% bệnh nhân khỏi và đỡ, không xảy ra tai biến. Đặc biệt, với phương châm “chọn cái tinh, bỏ cái thô”, Công ty đã đầu tư, nghiên cứu và đúc kết 17 bài thuốc thành bài thuốc chữa bệnh thấp khớp từ chỗ ứng dụng điều trị cho quân dân y và công nhân ngành giao thông đến nay được ứng dụng rộng rãi.

 

Các loại thuốc, dược liệu của Công ty từ chỗ sản xuất băm, chặt nay đã tiến bộ hơn, được trang bị máy nghiền, máy thái và một số máy chế biến thuốc khác. Tuy mẫu mã còn đơn giản, thủ công nhưng tác dụng chữa bệnh của thuốc thực sự hiệu quả, tác dụng phụ của thuốc rất ít, do đó được người bệnh tín nhiệm. Anh Phạm Xuân Nguyên, Quản đốc phân xưởng sản xuất, khai thác, chế biến thuốc Đông dược của Công ty cho biết: Ngoài công thức và bài thuốc các loại như cao mềm, thuốc bao viên, thuốc bột, thuốc nước có tác dụng điều trị nhiều loại bệnh, Công ty có 3 loại thuốc được duyệt đăng ký của Bộ Y tế, một số loại thuốc được duyệt đăng ký tại Sở Y tế và nhiều bài thuốc  chữa cảm hàn, cảm nhiệt, thuốc viên chữa kiết lỵ, tiêu chảy và các loại thuốc chữa bệnh ngoài da như thuốc bôi chữa chàm, thuốc chữa nước ăn chân.

 

Ông Phạm Quang Huy, Giám đốc Công ty cho biết thêm: Vài năm trở lại đây, với sự hỗ trợ của Viện Dược liệu Trung ương và các nhà khoa học của Viện trực tiếp tham gia công trình chuyển đổi dạng thuốc cao mềm sang thuốc viên, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty đã dần tiếp cận với sản xuất khoa học hiện đại. Thuốc từ dạng cao mềm không tiện cho người dùng, mẫu mã không đẹp nay đã trở nên tiện lợi hơn, mẫu mã đẹp, khâu bảo quản, vận chuyển cũng dễ dàng hơn.

 

Những ngày này, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty có thêm niềm vui, nguồn khích lệ khi sản phẩm viên chữa thấp khớp - kết quả nghiên cứu chiết xuất và tác dụng dược lý của bài thuốc chữa viêm đa khớp dạng thấp của Công ty được đánh giá đề tài cấp Bộ. Đây là lần thứ ba kể từ năm 1998 đến nay, Công ty thực hiện thành công đề tài cấp Bộ gồm các bài thuốc chữa ung thư, chữa sơ gan cổ chướng, viêm đa khớp dạng thấp để đưa vào ứng dụng rộng rãi trong khám, điều trị bệnh nhân.

 

Bà Trịnh Thị Điệp, một bệnh nhân bị thấp khớp mạn tính đến từ Hà Nội phấn khởi: Tôi dùng cao chữa thấp khớp của Công ty đã gần 1 năm nay, thấy bệnh tình đỡ hẳn. Nay công ty sản xuất dạng thuốc mới bào chế dưới dạng viên đường tiện dùng hơn mà vẫn giữ được công dụng của bài thuốc gốc vừa chống viêm cấp, viêm mạn lại có tác dụng giảm đau, hạ nhiệt. Tôi hoàn toàn yên tâm, tín nhiệm điều trị bệnh bằng thuốc này.

 

Tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, cải tiến để hoàn thiện, đem những kinh nghiệm hay, phương thuốc quý đến với người bệnh trong cả nước là phương châm của Công ty, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước là kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại trong chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

 

                                                                                Bùi Minh

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục