Sáng thức dậy, chị Hà (Đà Nẵng) thấy trên tay có 5-6 vết đốt lớn nhỏ, 4 giờ sau chỗ đó ngứa, đau, sưng to. Tìm trong màn không có muỗi nhưng chị thấy một con gì đó đen, to mà sau này chị mới biết nó là bọ xít hút máu người.

 

Không chỉ một lần, chị Hà bị đốt đến 3 lần, ở ngón tay, ngón chân, đầu, trán và gáy. Lần đầu chị bị đốt là vào tháng 3, đêm nằm ngủ chị có cảm giác như bị muỗi đốt. Sáng dậy thấy nhiều vết trên tay, nhưng chị lại không thấy con muỗi nào mà thấy một con côn trùng rất lạ. Lúc đó chị không để ý gì, tuy nhiên sau đó chỗ bị đốt ngứa, đau, sưng lên.

Loài bọ xít hút máu người được tìm thấy tại Hà Nội. Ảnh: P.N.

Vô tình chị lại thấy một con như thế nữa ở kẽ giường, thử search trên mạng với từ rệp thì chị thấy một con giống hệt con chị có, gây bệnh Chaga’s qua đường máu. Sợ quá, chị đến gặp bác sĩ da liễu, mang theo cả con này đến nhưng bác sĩ cũng không biết đó là con gì, chỉ kê cho chị thuốc kháng sinh, thuốc bôi...

"Nó cắn cả đầu, sưng to lên một cục, đau đến mức mình có cảm giác lờ đờ. Những chỗ bị đốt phải 10-12 ngày mới bớt sưng. Sợ quá, cứ cách mấy ngày lại thấy một con như thế nằm lăn quay đơ chết trong nhà. Nhưng hóa ra nó không phải là con rệp mà là bọ xít hút máu người", chị Hà kể lại.

Đến giờ chị vẫn chưa hết lo sợ mắc bệnh dù đã một tháng chị không thấy loại bọ xít này trong nhà. Nhưng cả chị và con đều bị đốt, đặc biệt sau đó chị luôn ở trong trạng thái buồn ngủ, người mệt.

Tiến sĩ Trương Xuân Lam, Trưởng phòng Côn trùng học Thực nghiệm, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện khoa học và công nghệ Việt Nam cho biết, theo ảnh chị Hà chụp lại thì đây đúng là loại bọ xít hút máu người. Đặc biệt, không chỉ riêng chị Hà, mấy ngày gần đây có nhiều người gọi điện đến chỗ ông hỏi về loại bọ xít này và tỏ ra rất lo lắng vì đã bị nó đốt.

Một cán bộ cùng phòng với tiến sĩ Lam là anh Phạm Huy Phong cũng từng bị loại bọ này cắn. Hai vợ chồng anh sống trong một căn nhà cấp 4 ở Nghĩa Đô. Một lần sáng thức dậy, anh thấy lưng có 2 vết đốt, sưng, to bằng ngón tay và phát hiện một con bọ xít hút máu người trên giường. Tìm trong cả nhà, anh phát hiện được 13 cá thể (ấu trùng và con trưởng thành).

"Người dân không cần quá lo lắng về loại bọ xít hút máu người này", tiến sĩ Trương Xuân Lam nói. Ảnh: P.N.

Loài bọ xít hút máu người này thường sống ở vùng trung du vì thế tiến sĩ Lam khá bất ngờ khi tìm thấy nó tại Hà Nội. Hai năm trước ông đã thu được mẫu ở một số khách sạn, nhà nghỉ ở Tam Đảo, Đại Nải (Vĩnh Phúc) và Ba Vì. Gần đây ông thu được một số mẫu ở Hà Nội như: ở quận Hà Đông, Nghĩa Đô (Cầu Giấy), một khách sạn ở Gia Lâm và ở Cầu Đất...

"Có khả năng chúng theo đồ đạc từ những người đi du lịch về, chứ không sống tại Hà Nội. Nhưng hiện nay tại Hà Nội, chúng tôi đã thu được cả ấu trùng và con trưởng thành chứng tỏ chúng đang sinh sôi nảy nở. Loại bọ xít này phát triển tốt nhất là trong điều kiện nóng, có thể đẻ 500 trứng trong một vòng đời", tiến sĩ Lam cho biết.

Ban ngày nó thường trốn rất kỹ ở kẽ giường, tủ..., chỉ hoạt động về ban đêm. Thức ăn là máu người và gia súc. Có thể nó xuất hiện trong nhiều gia đình, nhưng ít người để ý nên không biết.

Cũng theo ông, hiện Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về loại bọ xít hút máu người này nên khó có thể nói loại bọ xít này nhiều đến đâu. Tuy nhiên, trên thế giới, đây là một loài rất nguy hiểm vì là một trong những loại trung gian gây bệnh Chaga’s, bệnh về máu. Người bệnh có thể tử vong vì tắc nghẽn mạch máu, rung tim..., với các triệu chứng ban đầu là mệt mỏi, ngủ nhiều.

Tuy nhiên, "người dân không cần quá lo lắng vì thực tế tại Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào ở nước ta mắc bệnh do loài côn trùng này đốt. Nếu nhà nào có con côn trùng này sẽ phát hiện ra ngay, nó khá to, bò trên tường, khe giường, tủ... mặc dù có cánh nhưng hầu như không bay mà bò", tiến sĩ Lam nói.

Ông cũng cho rằng người dân nên để ý, đề phòng bị loại côn trùng này đốt. Buổi tối, nếu gia đình nào phát hiện có con bọ xít hút máu thì nên tắt hết điện, dùng đèn pin soi vào các kẽ tường, kẽ tủ để bắt là cách tốt nhất.

 

                                                                       Theo VnExpress

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục