Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Nam Định nhiều ông bố, bà mẹ có con nhỏ kháo nhau về một loại thuốc tân dược giá rẻ, nhập lậu từ Thái Lan có tác dụng kích thích ăn cho trẻ nhỏ và cả người lớn. Trong vai một người bố đi mua thuốc cho đứa con bốn tuổi, suốt buổi sáng ngày hôm nay (10-7) phóng viên Báo Nhân Dân đã thâm nhập một số quầy thuốc tân dược trên đường Trần Đăng Ninh.

 
Tại quầy thuốc tân dược số 124 đường Trần Đăng Ninh (phường Trần Đăng Ninh), khi đặt vấn đề muốn mua thuốc dạng viên cho trẻ biếng ăn sản xuất ở Thái Lan, sau một chút lưỡng lự, dò xét người phụ nữ bán thuốc khoảng hơn 30 tuổi mặc đồng phục y tế màu trắng đã tiếp chuyện:


- Con anh mấy tuổi?


- Cháu bốn tuổi.


- Đây không phải là thuốc nhập khẩu mà là thuốc lậu lấy từ Thái Lan đấy! Nói xong người phụ nữ đi vào gian nhà sau cầu thang tầng một lấy ra một lọ thuốc vỏ nhựa, nắp màu vàng đưa cho tôi.


- Bao nhiêu tiền lọ thuốc này? Tôi hỏi.


- Mười ba nghìn. Người bán thuốc đáp.


- Một ngày uống mấy viên, người lớn có dùng được không? Tôi thắc mắc.


- Trẻ em ngày một viên, người lớn ngày 2 viên.


- Có nhiều nơi bán thuốc này không?


- Xung quanh đây đầy! Người bán thuốc nhanh nhảu đáp.


Ngó nghiêng xung quanh vỏ thuốc, chỉ thấy hai kiểu chữ viết bằng tiếng Thái Lan và tiếng Anh nhỏ xíu. Tôi cám ơn người bán thuốc đã “nhiệt tình” chỉ dẫn và tiếp tục tìm đến một hiệu thuốc khác trên đường Trần Đăng Ninh.


Tại quầy thuốc số 3, địa chỉ: 79 Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định), người bán hàng là một phụ nữ hơn 50 tuổi khi nghe đề nghị của tôi muốn mua thuốc kích thích ăn cho trẻ nhỏ liền đưa ra một lọ cốm can xi do Việt Nam sản xuất. Tôi lắc đầu và “tư vấn” muốn mua thuốc dạng viên do Thái Lan sản xuất. Chần chừ giây lát, người bán hàng đi vào trong nhà lấy ra hai lọ thuốc có kiểu dáng, màu sắc, chất liệu y hệt như  quầy thuốc số 124 đã bán cho tôi. Tôi băn khoăn hỏi:


- Tại sao trên vỏ thuốc toàn đề chữ nước ngoài, không có chỉ dẫn bằng tiếng Việt?


- Đây là thuốc nhập lậu từ Thái Lan, ở khu phố này người ta toàn mua để dùng thôi! Tôi bán mười mấy năm nay rồi! Người bán hàng quả quyết.


- Ngày uống mấy viên? Tôi hỏi.


- Trẻ em từ một tuổi trở lên đều có thể uống được, ngày dùng một viên, đối với người lớn thì dùng bốn viên, uống trước hoặc sau bữa ăn đều được.


- Bao nhiêu tiền một lọ thuốc này?


- Mười lăm nghìn.


Qua nhiều nguồn thông tin, tôi tiếp cận một bạn trẻ tên P. làm việc  tại thành phố Nam Định, quê ở xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản (Nam Định) đang sử dụng loại thuốc này. P cho biết, qua mách bảo của một người bạn thân (đã từng cho con uống) nên em tìm đến mua tại hiệu thuốc số 124 đường Trần Đăng Ninh. Em mới uống được gần tháng nay, chưa có phản ứng phụ nhưng lạ nhất là nếu không uống thuốc nữa thì thấy giảm ăn hẳn.


Chưa biết thực hư loại “biệt dược” này có tác dụng ra sao, tiềm ẩn nguy cơ gì cho sức khỏe cộng đồng, nhưng tình trạng các cửa hàng tân dược lớn trên địa bàn thành phố Nam Định tích trữ và buôn bán lén lút thuốc kích thích nhập lậu, chưa qua kiểm duyệt của cơ quan y tế là vi phạm đạo đức nghề nghiệp cần phải được làm rõ, chấn chỉnh kịp thời.





Đây là hai quầy thuốc tại thành phố Nam Định đang bán thuốc kích thích nhập lậu cho cả trẻ em và người lớn.
 
                                          Theo NLĐ

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục