CB y tế Tram y tế Pà Cò (Mai Châu) tận tình chăm sóc người bệnh.

CB y tế Tram y tế Pà Cò (Mai Châu) tận tình chăm sóc người bệnh.

(HBĐT) - Chị Ngần Thị Sọi, Trạm trưởng Trạm Y tế (TYT) xã Mai Hạ, huyện Mai Châu cho biết: Trước đây, mỗi tháng bình quân có khoảng 60 đến 70 lượt người dân khám bệnh tại Trạm. Do gần trung tâm huyện, nên nhiều người dân đã đến thẳng Bệnh viện Đa khoa huyện để khám và mua thuốc.

Nguyên nhân là do người dân nhìn thấy trang thiết bị tại Trạm còn đơn sơ, họ chưa tin tưởng nhiều vào đội ngũ cán bộ ở đây. Nhưng gần đây, tình hình đã thay đổi nhiều, mỗi tháng đã có gần 150 lượt khám chữa bệnh tại Trạm.

Cũng giống như xã Mai Hạ, các xã Pà Cò, Nà Mèo (huyện Mai Châu), xã Mỹ Hòa, Ngọc Mỹ, phú Cường (huyện Tân Lạc) và 2 bệnh viện huyện Tân Lạc, Mai Châu nhận được nhiều sự quan tâm của các ban ngành, sự đầu tư của các dự án. Đây là những đơn vị điểm trong Dự án nâng cấp dịch vụ y tế cộng đồng ( Dự án KICH ). Với những hoạt động trọng tâm như: Nâng cấp quản lý và đào tạo triển khai trực tiếp xuống 2 huyện Tân Lạc và Mai Châu; đào tạo cán bộ y tế thôn bản; nâng cấp tuyến điều trị ban đầu tại trạm y tế xã; cải thiện cơ chế thanh toán cho cơ sở y tế đối với bảo hiểm y tế; quản lý bệnh mãn tính…

Dự án KICH bắt đầu đầu tư vào Hòa Bình năm 2006, với nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là nâng cấp tuyến điều trị ban đầu. Trước đây, tại 6 trạm y tế xã điểm của Dự án cho thấy một thực tế là có 70% số trạm y tế xã có bác sỹ làm việc nhưng hầu hết các trạm chỉ có vài bệnh nhân đến khám mỗi ngày. Thói quen đến thẳng hiệu thuốc mua hay đến các phòng khám tư hoặc các bệnh viện tuyến trên đã làm tăng gánh nặng tài chính đối với người bệnh cũng như đối với ngành Y tế. Trước thực trạng đó, Dự án đã hỗ trợ các TYT theo 4 hình thức: Nâng cấp cơ sở vật chất; đào cho bác sỹ đa khoa kỹ năng phân tích và lâm sàng; đào tạo lại theo nhu cầu cho bác sỹ các TYT xã khác; tăng nguồn quỹ hoạt động của các TYT xã và đưa ra những cơ chế thưởng dựa trên kết quả hoạt động đã mở ra hướng hoạt động mới, hiệu quả hơn cho các TYT này.

Dự án còn nhằm đảm mục tiêu bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường tốt hơn tại các TYT, hệ thống nước sạch được trang bị cho phòng khám, phòng điều trị, phòng đẻ, phòng kế hoạch hóa gia đình. Các nhà vệ sinh cũng được xây riêng cho nam và nữ. Phòng tắm được xây dựng với hệ thống nước nóng để phục vụ các sản phụ. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ các trang thiết bị, đồ đạc như: Nồi hấp, máy khí rung, máy hút điện, tủ sấy, các bộ dụng cụ làm việc, lò sưởi điện… Nhờ đó, các bác sỹ đa khoa có điều kiện làm việc tốt và phù hợp ngay cả ở những vùng sâu vùng xa.

Đặc biệt, đầu năm 2008, chuyên gia tư vấn của Bộ Y tế đã đến Hòa Bình để hướng dẫn sử dụng thuốc cho tuyến xã dựa trên hướng dẫn lâm sàng để đảm bảo việc sử dụng  thuốc an toàn tại tuyến cơ sở với một danh mục thuốc được sử dụng trong hệ thống bảo hiểm y tế cho người nghèo. Cán bộ y tế tuyến cơ sở còn được tập huấn về công tác sử dụng thuốc an toàn và hợp lý đặc biệt là sử dụng thuốc kháng sinh. Một số cán bộ được đào tạo lại các nội dung trong chương trình y tế quốc gia. Ngoài ra, các chương trình hữu ích, hiệu quả khác của Dự án như: Công tác quản lý bệnh mãn tính; nâng cấp tuyến điều trị ban đầu tại các TYT; đào tạo cán bộ y tế thôn bản, Bác sỹ đa khoa… Đây cũng là những công tác trọng tâm được thực hiện tại các xã Dự án trong giai đoạn II này.

 

                                                                                    Hồng Duyên

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục