(HBĐT) - Ngày 26/9, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã tổ chức hội nghị ôn lại truyền thống 19 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 – 1/10/2010) và tư vấn sức khỏe cho trên 150 cán bộ, hội viên người cao tuổi.

 

Năm 1990, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định từ năm 1991 lấy ngày 1/10 hàng năm là ngày Quốc tế Người cao tuổi. Đây là quyết định phù hợp với truyền thống “Kính lão trọng thọ” của dân tộc Việt Nam và phù hợp với chủ trương về “Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là một chính sách rất quan trọng và nhất quán của Đảng, Nhà nước ta”.

 

19 năm qua, cùng với cả nước, công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi của tỉnh đã có bước phát triển mới, được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm, chung sức, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện các chương trình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh. Hội viên và người cao tuổi đã tích cực tham gia phong trào “Tuổi cao – gương sáng” bằng việc phát huy vai trò nòng cốt trong LĐSX; xây dựng làng, bản, KDC văn hóa; nêu gương sáng trong công tác khuyến học; giáo dục đạo đức lối sống cho con cháu. Bên cạnh đó, các cấp Hội Người cao tuổi trong toàn tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình chủ động tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền vững mạnh, quan tâm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng đạo đức, lối sống mẫu mực trong xã hội , đấu tranh chống tiêu cực và các tệ nạn xã hội.

 

Tại hội nghị, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã phối hợp với Ban Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tổ chức tư vấn sức khỏe tuổi già. Tại đây, cán bộ, hội viên người cao tuổi đã được nghe GS – TS Thái Hồng Quang, Phó Chủ tịch Hội Nội tiết, đái tháo đường Việt Nam truyền đạt, trao đổi những điều nên biết về bệnh huyết áp, tiểu đường và những điều liên quan đến các bệnh tuổi già thường gặp; hướng dẫn chế độ ăn, uống, luyện tập thân thể phù hợp để phòng – chống bệnh. Đồng thời, GS – TS Thái Hồng Quang đã chia sẻ, giải đáp những vướng mắc của người cao tuổi về sức khỏe tuổi già.

 

                                                                         Bình Giang

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục