CB y tế BVĐK Tân Lạc chăm sóc người bệnh

CB y tế BVĐK Tân Lạc chăm sóc người bệnh

(HBĐT) - Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc đã có nhiều thay đổi tích cực trong công tác phục vụ người bệnh. Lượng bệnh nhân khám, chữa bệnh tại đây ngày một tăng…

 

Ngay sau khi tổ chức học tập, quán triệt nội dung của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tân Lạc đã xây dựng kế hoạch hoạt động với nhiều mục tiêu cụ thể như: tiết kiệm chi để nâng cấp, mua mới trang thiết bị khám, chữa bệnh; nâng cao y đức, thái độ phục vụ người bệnh; nâng cao trình độ chuyên môn… Nhiều giải pháp cụ thể cũng được Ban Giám đốc Bệnh viện triển khai như: Phát động thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, công nhân viên; định kỳ tổ chức học tập các chuyên đề của Cuộc vận động tới tất cả cán bộ, đảng viên; cử cán bộ đi học những kỹ thuật chuyên sâu; tiết kiệm tiền chi cho vật tư, điện, điện thoại và một số khoản chi khác… Bên cạnh việc cử cán bộ đi học tập trung nâng cao trình độ, Bệnh viện còn phối hợp với các chương trình dự án để tư vấn, đào tạo trực tiếp về các kỹ năng khám, chữa bệnh và chuyển giao những kỹ thuật khó cho y, bác sĩ Bệnh viện.

 

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, Bệnh viện Đa khoa Tân Lạc đã có nhiều chuyển biến tốt trong cả công tác chuyên môn và tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh. Bệnh nhân đến với Bệnh viện đã được phục vụ khám, chữa bệnh với tinh thần trách nhiệm cao của các y, bác sĩ. Từ một Bệnh viện còn yếu về chuyên môn, thiếu thốn về thiết bị y tế, cho đến nay Bệnh viện đã có đội ngũ y, bác sĩ với tay nghề vững. Hiện nay  Bệnh viện có 107 cán bộ, trong đó 8 bác sĩ.  Lượng bệnh nhân đến với bệnh viện cũng ngày một tăng. Tỷ lệ bệnh nhân khám, chữa bệnh ở bệnh viện luôn vượt khá cao so với chỉ tiêu giường bệnh. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2010, tần suất sử dụng giường bệnh đạt tỷ lệ 171% so với 6 tháng đầu năm 2009; Số lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đạt 3560 lượt người đạt tỷ lệ 123% so với cùng kỳ năm trước….

 

Nhiều bệnh nhân khám, chữa bệnh lâu năm ở Bệnh viện đều vui mừng vì mấy năm gần đây, điều kiện về cơ sở vật chất, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của Bệnh viện ngày càng tốt hơn. Họ cũng yên tâm hơn khi được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân lạc uy tín của Bệnh viện cộng với thái độ phục vụ bệnh nhân của các y Bác sỹ được nhiều người nhắc đến.

 

Ông Trần Quốc Mạnh, Trưởng ban CVĐ của Bệnh viện đa khoa Tân Lạc cho biết: Cái “được” nhất của Bệnh viện chúng tôi bây giờ là sự tin tưởng của người bệnh đối với các y, bác sĩ. Hầu hết bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện đều hài lòng với những gì chúng tôi phục vụ”. Ông Mạnh cũng khẳng định: Trong những năm thực hiện CVĐ “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Bệnh viện đã đạt nhiều thnàh công đáng ghi nhận. Năm 2009, Bệnh viện không có đơn khiếu nại hay ý kiến phản hồi không tốt về Bệnh viện. Trong năm, Bệnh viện cũng đã triển khai nhiều kỹ thuật lâm sàng đồng thời triển khai được nhiều kỹ thuật cận lâm sàng mới. Trong 6 thnág đầu năm 2010, Bệnh viện cũng đã thực hiện thành công 177 ca phẫu thuật, đạt tỷ lệ 101% so với kế hoach. Đặc biệt, Bệnh viện đã phối hợp với các chương trình, dự án đầu tư, trang bị được nhiều thiết bị hiện đại như: máy huyết học, máy sinh hóa, hệ thống máy điều trị tai mũ họng, máy siêu âm …. Đây là những trang thiết bị hiện đại hỗ trợ tối đa cho công tác khám, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.

 

Để thực hiện tiếp tục CVĐ trong thời gian tiếp theo hiệu quả hơn, thiết thực hơn, Bệnh viện Đa khoa Tân Lạc đề ra phương hướng: Nâng cao trách nhiệm của Chi bộ, các tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh và toàn diện CVĐ, từng bước đưa nội dung CVĐ đi vào chiều sâu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về xây dựng tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức lối sống của đảng viên, CBCNV; Gắn chặt CVĐ với việc thực hiện 12 điều Y đức và 10 điều Dược đức của Ngành; Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn của người thầy thuốc để xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thầy thuốc như mẹ hiền”.

 

 

                                                                                        Hồng Duyên

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục