Đội ngũ cán bộ y tế cơ sở ở xã Ân Nghĩa đã cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác khám chữa bệnh cho nhân dân địa phương

Đội ngũ cán bộ y tế cơ sở ở xã Ân Nghĩa đã cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác khám chữa bệnh cho nhân dân địa phương

(HBĐT) - Là xã trung tâm của vùng Đại Đồng nhưng đời sống kinh tế xã hội của địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là ở các thôn xóm ở vùng sâu, xa. Do vậy, nhận thức của nhân dân về công tác chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh của nhân dân còn nhiều hạn chế.

 

Trạm trưởng trạm y tế xã Ân Nghĩa, bác sĩ Bùi Văn Phàn cho biết: Trước thực trạng đó, cùng với việc nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, cán bộ y tế trạm y tế xã và đội ngũ cán bộ y tế thôn bản đã phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương tích cực tổ chức các đợt truyền thông, giáo dục về các chương trình y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá  chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân địa phương. Công tác này đã được cụ thể hoá bằng nghị quyết của Đảng uỷ xã và được các ngành đoàn thể phối hợp với cán bộ trạm y tế xã tổ chức các đợt tuyên truyền và thường xuyên đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và vệ sinh môi trường nông thôn đến toàn thể nhân dân địa phương.

 

Cách đây chưa lâu, hầu như người dân địa phương thường không quan tâm và chủ quan trong việc phòng chống dịch bệnh. Do vậy, trên địa bàn xã, nhất là ở các xóm vùng núi khó khăn nằm cách xa trung tâm xã như xóm Bãi Chẽ, xóm Khanh, xóm Bãi... vẫn còn phát sinh dịch bệnh. Bác sỹ Bùi Văn Phàn cho biết: Do nhận thức về công tác chăm sóc sức khoẻ vệ sinh môi trường sống của người dân vẫn còn nhiều hạn chế cho nên một số loại bệnh vẫn xuất hiện phổ biến xuất phát từ hành vi sống không hợp vệ sinh của người dân. Tuy chưa phát sinh thành dịch lớn nhưng đó cũng là một vấn đề đáng lo ngại như bệnh tiêu chảy, chân - tay - miệng và các loại bệnh liên quan về đường hô hấp, đường tiêu hoá... Tuy vậy, với việc quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đã từng bước nâng cao nhận thức cho người dân địa phương. Đơn cử như trước đây, công tác tuyên truyền chưa được thực hiện một cách sâu rộng, triệt để và toàn diện về công tác tiêm chủng mở rộng thì hầu như người dân vẫn chưa chú trọng và quan tâm đến vấn đề này. Mỗi khi triển khai thực hiện chương trình, thì cán bộ y tế phải đến tận xóm, thậm chí là từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm chủng. “Do nhận thức còn hạn chế và tâm lý sợ tiêm, sợ đau nên khi đến vận động nhiều người còn...bỏ trốn. Điều này thường xảy ra ở các xóm vùng sâu vùng xa”, Bác sỹ Bùi Văn Phàn trạm trưởng trạm y tế xã Ân Nghĩa cho biết.

 

Với vai trò của mình, cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương, đội ngũ cán bộ y tế thôn bản xã Ân Nghĩa đã phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác phòng bệnh, vệ sinh thôn bản. Cùng với cán bộ của trạm y tế xã, đội ngũ cán bộ y tế thôn bản đã tham gia tích cực cùng với các ngành, đoàn thể chính quyền địa phương xuống từng nhà vận động thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Nhờ đó, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Công tác phòng bệnh, vệ sinh môi trường sống nông thôn đã từng bước được cải thiện. Góp phần quan trọng vào việc quản lý, giám sát phát hiện và xử lý sớm không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã. Các chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khoẻ luôn được thực hiện đảm bảo. Thực hiện chương trình y tế học đường, trạm y tế xã luôn phối hợp với các nhà trường chăm sóc sức khoẻ cho học sinh. Đến nay, 100% số học sinh của xã được khám sức khoẻ và lập sổ theo dõi sức khoẻ. Số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ mũi theo quy định đạt 98%, số trẻ em được uống Vitamin A 2 lần/năm đạt 100% số trẻ trong độ tuổi. Số trẻ bị mắc các bệnh tiêu chảy, viêm đường hô hấp cấp được khám, phát hiện và điều trị khỏi bệnh đạt 100%. Tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 85%.

 

Qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đến nay đã có 95% số hộ gia đình trong toàn xã đã nắm và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ bản thân và tích cực tham gia công tác giữ gìn vệ sinh môi trường sống. 100% tổng số hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng nước hợp vệ sinh; 70% số hộ gia đình xây dựng được hố xí hợp vệ sinh. Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng ở Ân Nghĩa đã từng bước được nâng cao. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được thực hiện có hiệu quả.

 

                                                                                       

                                                                               Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục