Phòng khám ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Sơn được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại phục vụ xét nghiệm HIV .

Phòng khám ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Sơn được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại phục vụ xét nghiệm HIV .

(HBĐT) - Tính đến thời điểm này, 11/11 huyện, thành phố trong tỉnh đã có người nhiễm HIV/AIDS, số xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV/AIDS là 133/210, luỹ tích người nhiễm HIV được phát hiện đã là 1.613 người, luỹ tích bệnh nhân AIDS được phát hiện là 1.092 người, luỹ tích người chết do AIDS được phát hiện là 643 trường hợp.

 

Ngày Thế giới phòng - chống AIDS năm nay có chủ đề “Tiếp cận phổ cập và quyền con người”. Cùng với các địa phương trong cả nước, tháng hành động quốc gia phòng - chống HIV/AIDS năm 2010 được tỉnh ta hưởng ứng bằng những hành động cụ thể. Theo ông Lâm Ngọc Tĩnh - Giám đốc Trung tâm phòng - chống HIV/AIDS tỉnh, sẽ tập trung vào đáp ứng các nhu cầu cấp thiết về tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV cho tất cả mọi người. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông chống phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV, phụ nữ và nhóm người dễ bị tổn thương. Bảo vệ quyền con người chính là cơ sở để đối phó với dịch HIV/AIDS. Khi và chỉ khi nâng cao quyền cơ bản của mỗi cá nhân mới có thể tránh được các ca mới nhiễm HIV và những người đã nhiễm HIV mới có thể được sống trong sự sẻ chia, hỗ trợ của cộng đồng không có kỳ thị và phân biệt, đối xử.

 

Trong tháng hành động, Trung tâm phòng - chống HIV/AIDS sẽ phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng - chống HIV/AIDS với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, số người tham gia lễ phát động lên tới 1.500 người. Tiếp đó là hoạt động mít tinh, diễu hành tại 34 xã, phường, thị trấn trọng điểm về HIV/AIDS như Chăm Mát, Đồng Tiến, Trung Minh (thành phố Hoà Bình), Tây Phong (huyện Cao Phong), thị trấn Bo, xã Mỵ Hoà (huyện Kim Bôi), thị trấn Vụ Bản, xã Liên Vũ (huyện Lạc Sơn). Nằm trong chương trình truyền thông phòng - chống HIV/AIDS, toàn tỉnh đã mở 20 lớp tập huấn truyền thông phòng - chống HIV/AIDS cho nhóm truyền thông nòng cốt. Từ việc nắm bắt tình hình HIV/AIDS trên thế giới, ở nước ta, Luật Phòng chống HIV/AIDS, những vấn đề cơ bản về HIV/AIDS, nhóm truyền thông được trang bị, củng cố lại kỹ năng, kiến thức giúp nâng cao hiệu quả trong tạo chuyển biến nhận thức, và hành vi cộng đồng.

 

Tại tuyến xã, hoạt động truyền thông qua hệ thống loa đài và tư vấn trực tiếp cho hộ gia đình, người có HIV được chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh đã xây mới 3 cụm panô, sửa chữa 3 cụm panô phục vụ công tác truyền thông phòng - chống HIV/AIDS. 20.000 tờ rơi đã được cấp phát tới người dân cung cấp những thông tin cần biết về HIV/AIDS, thuốc điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, truyền thông dành cho phụ nữ nhiễm HIV đang mang thai và mới sinh con. 460 đĩa phát thanh đã được in sao và chuyển tới các địa phương trong toàn tỉnh phục vụ công tác truyền thông trong tháng hành động.

 

Từ đầu năm đến nay, hoạt động truyền thông tại cộng đồng vẫn chú trọng thường xuyên. Đáng chú ý hiện nay, tỉnh ta đã thiết lập một số địa chỉ dịch vụ phòng tư vấn. Ngoài phòng tư vấn, xét nghiệm tại tổ 27, phường Đồng Tiến, phòng khám ngoại trú tại khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) điều trị miễn phí cho người có HIV chuyển giai đoạn AIDS, chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại khoa sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) có một số địa chỉ mới là phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện tại Trung tâm YTDP huyện Lương Sơn, phòng khám ngoại trú đặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn. Dự kiến, số bệnh nhân chuyển giai đoạn AIDS từ phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh được đưa về chăm sóc, điều trị tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn.

 

Chị Nguyễn Thị Nghĩa - cán bộ chuyên trách phòng - chống HIV/AIDS, khoa truyền thông can thiệp và huy động cộng đồng cho biết: Cùng với tăng cường công tác truyền thông, hoạt động can thiệp cộng đồng cũng được đẩy mạnh. Hàng tháng, các tuyên truyền viên đồng đẳng tích cực giới thiệu khách hàng đến các phòng tư vấn xét nghiệm, đến các tụ điểm tiêm chích phát bơm, kim tiêm miễn phí, chia sẻ, hỗ trợ và chăm sóc đối tượng dưới sự giám sát của Trung tâm. Từ đầu năm đến nay, 20 nhân viên tiếp cận cộng đồng này cũng với các phòng tư vấn, các huyện cấp phát được 7.908 bơm kim tiêm và 23.832 bao cao su miễn phí. Phong trào toàn dân phòng - chống HIV/AIDS ở khu dân cư tại 4 xã, phường trọng điểm Phương Lâm, Chăm Mát (thành phố Hoà Bình), thị trấn Bo và xã Mỵ Hoà (huyện Kim Bôi) đang tiếp tục được nhân rộng.

 

                                                                                                 Bùi Minh

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục