(HBĐT) - Theo điều tra của Bệnh viện Nhi Trung ương, tại 3 xã Vĩnh Đồng, Nam Thượng, Đú Sáng (Kim Bôi) đã cho thấy số trẻ em mắc bệnh thiếu máu huyết tán Thalassemia cao hơn hẳn các tỉnh khác. Tại đây có tới 23% nam, nữ vị thành niên, thanh niên tiềm ẩn gen gây bệnh thiếu máu huyết tán. Trong đó, 18 người mắc bệnh thể nặng, 143 người mắc bệnh thể nhẹ.

 

Hiện tại có nhiều trẻ em đang được điều trị bệnh này nhưng không có kết quả, dù chữa trị tốt, tuổi thọ cũng chỉ được dưới 20. Trước thực tế này, từ quý III, Sở y tế đã quyết định triển khai tại Kim Bôi mô hình “Kiểm tra sức khoẻ và tư vấn tiền hôn nhân” với mục tiêu: “Nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành CSSKSS/KHHGĐ thông qua tư vấn, kiểm tra sức khoẻ cho vị thành niên, thanh niên từng bước góp phần nâng cao chất lượng dân số”.

Thalassemia là bệnh di truyền của dòng hồng cầu với các biển hiện như thiếu máu, vàng da, lách to. Bệnh này phải điều trị rất tốn kém nhưng không thành công. Tần suất mắc bệnh ở cộng đồng người Mường nói chung là 12,5%, ở người Thái từ 25 – 32%, ở người Tày 11%. Điều đáng lưu ý là bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh hiệu quả, ít tốn kém. Cách phòng tránh trẻ em không bị bệnh Thalassemia là bố mẹ chúng không mang gen ẩn bệnh này kết hôn với nhau. Để làm được việc đó thì kiểm tra sức khoẻ và tư vấn tiền hôn nhân là việc làm thiết thực mang tính bền vững, lâu dài. Vì vậy ngay khi bắt đầu triển khai, mô hình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân và chính quyền địa phương. Bà Trần Thị Minh Phương – Chi cục phó Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết: Đây là mô hình thiết thực và hiệu quả. Xã hội càng phát triển càng cần thực hiện chương trình phòng tránh dị tật ở trẻ. Thực tế chứng minh ở các nước phát triển trên thế giới đã tiến hành chương trình này từ những năm 50 của thế kỷ trước và vẫn duy trì đến tận bây giờ. Từ lâu, họ đã có ý thức tự bỏ tiền túi ra kiểm tra sức khoẻ trước khi kết hôn để phòng tránh dị tật cho con.

Trước mắt, dự án đang triển khai thí điểm tại 3 xã của huyện Kim Bôi nhưng dần dần, toàn bộ  vị thành niên, thanh niên trên địa bàn tỉnh sẽ  là đối tượng được hưởng lợi từ mô  hình. Dự kiến, mô hình được triển khai trong khoảng từ 3 – 5 năm trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Ban quản lý mô hình các cấp đã được thành lập và kiện toàn hoạt động, 18 CLB “CSKSS/KHHGĐ và phòng - chống bệnh Thalassemia” đã được thành lập. Sau hơn 5 tháng triển khai, đến nay, mô hình đã xây dựng cam kết giữa BQL mô hình với đơn vị thực hiện và hoàn thành tập huấn cho cán bộ các cấp, CTV, tuyên truyền viên cấp xã…về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, tư vấn cho đối tượng tiền hôn nhân. Trong khuôn khổ các hoạt động mô hình tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, truyền thông trực tiếp tại cơ sở cho nhóm đối tượng, cung cấp tài liệu truyền thông và duy trì hoạt động mạng lưới cung cấp thông tin, tư vấn, dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ. Sau khi hoàn thành tuyên truyền, vận động mô hình sẽ tiến hành tư vấn và khám sức khoẻ, trong đó, tập trung xét nghiệm máu phát hiện bệnh Thalassemia tiềm ẩn, siêu âm phát hiện dị tật bộ phận sinh dục nữ....Từ kết quả đó, cán bộ ngành y tế có tư vấn khoa học cho nam, nữ VTN - TN chuẩn bị kết hôn về các nguy cơ sinh con bị khuyết tật, dị tật. Theo kế hoạch, đến cuối năm, mô hình đạt được mục tiêu: 100% cán bộ làm kỹ thuật dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tại 3 xã triển khai được tập huấn kỹ năng tư vấn cho khách hàng về các nội dung chăm sóc SKSS/KHHGĐ; 70% nam, nữ chuẩn bị kết hôn được cung cấp thông tin, tư vấn các nội dung CSSKSS/KHHGĐ; 50% vị thành niên - thanh niên chuẩn bị kết hôn có nhu cầu được cung cấp các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ phù hợp, thân thiện và thuận tiện; 40% nam, nữ chuẩn bị kết hôn được kiểm tra sức khoẻ, phát hiện, điều trị, tư vấn về phòng tránh các nguy cơ sinh con bị khuyết tật, dị tật.

 Hiện nay, tỉnh chưa có nghiên cứu cụ thể nào về vấn đề này, cũng như chưa có giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh cho người dân. Do đó, việc triển khai mô hình “Kiểm tra sức khoẻ và tư vấn tiền hôn nhân” vào thời điểm này là vô cùng cần thiết. Sau khi triển khai thành công mô hình tại Kim Bôi, Sở Y tế có định hướng mở rộng mô hình ra toàn tỉnh, phấn đấu vì mục tiêu nâng cao chất lượng dân số.

                                                                                           Dương Liễu

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục