Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

(HBĐT)- Trong 2 ngày 16 và 17/11, Ban Quản lý Dự án nâng cấp dịch vụ y tế cộng đồng tỉnh Hoà Bình (Ban QLDA KICH) tổ chức hội thảo quốc tế vai trò công tác khám chữa bệnh tuyến ban đầu. Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; các ông Hubert Cooman, Đại sứ vương quốc Bỉ; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các vụ, cục T.Ư và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

 

Dự án KICH được thực hiện tại tỉnh Hoà Bình từ năm 2006. Sau gần 4 năm triển khai, Dự án đã thiết lập lại một hệ thống y tế toàn diện dựa trên sự phối hợp hiệu quả giữa nhân viên y tế thông bản, Trạm y tế và bệnh viện tuyến huyện. Công tác khám- chữa bệnh ban đầu tại các Trạm y tế nằm trong vùng can thiệp của dự án đã tạo được niềm tin cho người dân. Tại 6 xã được hỗ trợ, Dự án  đã tổ chức 4 lớp tập huấn “Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khoẻ”; 100% các hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ được lồng ghép với các chương trình y tế Quốc gia; 83% y tế thông bản biết lập kế hoạch và kỹ năng truyền thông giáo dục sức khoẻ; tần suất khám bệnh đạt 0,89 lần/người/năm; tỷ lệ phụ nữ khám thai trên 3 lần là 83,2%; 99,2% Trạm y tế quản lý thai sản; 76,9 % Trạm y tế có hoạt động dịch vụ y học cổ truyền...

 

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND đánh giá cao những kết quả mà Dự án đã thực hiện được. Mặc dù Dự án được triển khai trong phạm vi nhỏ nhưng đã góp phần đáng kể vào việc hoạch định chính sách y tế trong tương lai, đó là làm thế nào để người dân tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ y tế có chất lượng và đồng bộ tại tuyến dưới; vấn đề chi trả bảo hiểm y tế và cải thiện tình hình tài chính cho các cơ sở y tế tuyến ban đầu; vấn đề về quản lý các bệnh mãn tính đang gia tăng... Đồng chí mong muốn, Dự án sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 tại tỉnh Hoà Bình.

 

Hội thảo đã được nghe ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước, các đại biểu cơ sở, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong thời gian tới.

                                             

                                                                                      Hồng Nhung

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục