Cơ sở sản xuất chổi chít của gia đình chị Nguyễn Thị Doan, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) góp phần tạo việc làm cho người khuyết tật.

Cơ sở sản xuất chổi chít của gia đình chị Nguyễn Thị Doan, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) góp phần tạo việc làm cho người khuyết tật.

(HBĐT) - Năm 2010 được đánh gía là năm có nhiều thuận lợi đối với các họat động của Hội Bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi tỉnh. Tổ chức hội được kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

 

Các mục tiêu, chương trình hoạt động được đưa vào nề nếp , tạo thuận lợi để hội phấn đấu hoàn thành các chương trình chăm sóc, bảo vệ người khuyết tật. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật Bảo vệ người khuyết tật. Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của cộng đồng xã hội với người khuyết tật được nâng lên. Ngay trong những ngày đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã có thư kêu gọi toàn thể cộng đồng tham gia ủng hộ quỹ “ Bảo vệ người khuyết tật, trẻ mồ côi”, vì vậy đã khơi dậy được tinh thần “tương thân tương ái”, những nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm. Trong năm, Hội đề ra chỉ tiêu vận động được 200 triệu đồng, trên thực tế đã vận động được 316 triệu đồng, chưa kể vật chất quy ra tiền. Xác định việc tặng xe đạp cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật còn đang đi học là một việc làm thiết thực và có ý nghĩa, năm qua hội đã trích quỹ mua 35 chiếc xe đạp, trị giá 35 triệu đồng ( bao gồm cả 10 chiếc xe do Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam ủng hộ) để tặng cho 35 trẻ mồ côi trong ngày khai trường. Ngoài ra, hội đã tổ chức trao tặng 20 suất học bổng trị giá 40 triệu đồng cho 20 học sinh vượt khó học giỏi.

 

Chăm sóc, bảo vệ người khuyết tật, Hội đã làm tốt vai trò trung gian chuyển món quà gồm 250 chiếc xe lăn của nhà tài trợ đến với người khuyết tật ở 11 huyện, thành phố. Hưởng ứng phong trào chung “xoá nhà dột nát cho nhân dân”, trong đó có nhà dột nát của người tàn tật, trẻ mồ côi, tỉnh hội đã trích số quỹ 60 triệu đồng xây dựng nhà tặng cho 6 người tàn tật trong tỉnh. Nhằm giúp người khuyết tật có một cái nghề để tạo lập cuộc sống, trong năm, hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã phối hợp với Sở LĐ&TBXH, Trung tâm Bảo trợ xã hội nhân đạo Minh Đức, Trung tâm dạy nghề tư thục Long Thành tổ chức các lớp:  may công nghiệp, mây - tre đan, mộc, nghề thêu tay truyền thống cho 75 học viên. Nhằm động viên, khích lệ cho những mạnh đời bất hạnh có ý chí quyết tâm vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống, vào các dịp lễ, tết, ngày bảo vệ, chăm sóc người tàn tật, trẻ mô côi, Hội thường xuyên đến thăm hỏi, tặng 188 suất quà cho các đối tượng trị giá 33 triệu đồng.

 

Nhìn lại một năm hoạt động, tuy còn gặp không ít khó khăn nhưng hầu hết các chương trình, nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Những nỗ lực để xây dựng phong trào chăm sóc, bảo vệ người khuyết tật trẻ mồ côi đã phát huy hiệu quả với minh chứng cụ thể: ngày càng có thêm nhiều việc thiện hướng về trẻ mồ côi, người khuyết tật trong tỉnh.

 

                                                                                      Thuý Hằng

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục