Vườn cây thuốc nam tại Trạm y tế xã Hưng Thi được sử dụng hợp lý trong điều trị bệnh thông thường

Vườn cây thuốc nam tại Trạm y tế xã Hưng Thi được sử dụng hợp lý trong điều trị bệnh thông thường

(HBĐT) - Bằng những hành động cụ thể như Đảng uỷ – HĐND ra nghị quyết về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, tăng cường truyền thông giáo dục sức khoẻ, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại xã vùng sâu Hưng Thi (Lạc Thuỷ) đã được nâng cao. Tháng 9/2010, xã được UBND tỉnh công nhận chuẩn quốc gia về y tế xã (giai đoạn 2001 – 2010).

 

Thành tích đó nhờ nỗ lực không chỉ riêng y tế cơ sở mà của cấp uỷ, chính quyền và toàn thể nhân dân trong xã. Anh Trịnh Văn Minh – Trưởng TYT xã cho biết: Những năm qua, công tác xã hội hoá chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân được đẩy mạnh ở địa bàn. Ban chỉ đạo CSSK ban đầu của xã thường xuyên củng cố, kiện toàn, có kế hoạch phân công cho từng thành viên tổ chức giao ban, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời đưa ra định hướng, giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Các tổ chức CT – XH như hội phụ nữ, hội nông dân, ban dân số xã đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng kế hoạch riêng thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia tại địa bàn như vệ sinh môi trường, chăm sóc bà mẹ và trẻ em. Xác định cơ sở hạ tầng có ý nghĩa quan trọng đảm bảo khám - chữa bệnh được tốt, đồng thời tạo sự tin tưởng cho nhân dân, xã đã dành kinh phí 450 triệu đồng sửa chữa và nâng cấp nhà trạm với đầy đủ các phòng theo chuẩn, khối nhà phụ trợ, sân, tường bao sạch sẽ và thoáng mát. Trang thiết bị  được xã đầu tư và tranh thủ hỗ trợ từ các dự án y tế đã cơ bản đủ về y, dụng cụ, máy móc phục vụ khám chữa bệnh ban đầu.

 

Cùng với đó, công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ được triển khai hiệu quả. 100% cán bộ y tế được tham gia các lớp đào tạo về kỹ năng truyền thông. Ngoài phòng truyền thông riêng bố trí tại trạm, cán bộ trạm còn thường xuyên xuống thôn bản tuyên truyền kết hợp thăm các hộ gia đình mỗi tuần/lần, phối hợp truyền thông qua loa, đài xóm mỗi tuần/lần. Nhận thức của nhân dân trong xã đã nâng lên đáng kể. Nếu năm 2007, tỷ lệ hộ gia đình có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khoẻ thiết yếu cho bà mẹ, trẻ em, phòng - chống dịch bệnh, tai nạn thương tích và một số bệnh nguy hiểm khác chỉ đạt 40% thì hiện nay, tỷ lệ này đã tăng lên xấp xỉ 80%.

 

Từng là xã trọng điểm về sốt rét lại có ổ dịch cũ tê tê, say say, Hưng Thi đã có nhiều cố gắng trong khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. Trưởng TYT xã trực tiếp phụ trách công tác phòng - chống dịch, có nhiệm vụ quản lý, giám sát, báo cáo kịp thời về BCĐ xã và Trung tâm YTDP huyện. Trạm y tế lập kế hoạch tháng, quý, năm phân công cụ thể cho từng cán bộ tổ chức giám sát, báo cáo kịp thời, định kỳ hàng tuần về BCĐ. Do vậy, từ năm 2005 đến nay, địa bàn không xảy ra vụ dịch nào. Trạm phối hợp với MTTQ phát động thi đua và triển khai ký cam kết hộ gia đình văn hoá, sức khoẻ, làm tốt vệ sinh môi trường nông thôn. Từ chỗ, các chỉ số vệ sinh môi trường đạt thấp (từ 18 - 51%), đến nay, xã đã có 95% hộ gia đình sử dụng nước sạch, 70% hộ có hố xí hợp vệ sinh, 73% hộ có xử lý rác thải, 70% hộ có xử lý phân gia súc.

 

Với trình độ cán bộ y tế đang được nâng lên, trong đó có 1 bác sĩ đa khoa, 3 cán bộ đã qua đào tạo chuẩn quốc gia về chăm sóc SKSS, TYT xã đã duy trì chế độ trực 24/24, phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Trong điều trị luôn lấy phương châm thuốc tại chỗ là chủ yếu giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho bệnh nhân. Người cao tuổi, hộ chính sách được quan tâm theo dõi sức khoẻ. Năm 2010, tỷ lệ khám, chữa bệnh của xã đạt 1,2 lượt người/năm. 100% trẻ em dưới 60 tháng tuổi được uống thuốc giun và vitamin A theo định kỳ, 100% trẻ em dưới 2 tuổi được cân, theo dõi biểu đồ tăng trưởng, 100% trẻ em dưới 1 tuổi được quản lý và tiêm chủng đầy đủ, không để xảy ra tai biến.

 

TYT còn tích cực phối hợp với các ban, ngành, tăng cường tuyên truyền, tư vấn, cung cấp dịch vụ CSSKSS, duy trì mô hình điểm về nhóm hỗ trợ làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh. CLB làm mẹ an toàn hoạt động có hiệu quả, dự án phòng ngừa phổ cập đem lại kết quả cao. Tỷ lệ phụ nữ khám thai 3 lần, đúng lịch tăng từ 55% (năm 2005) tăng lên 86% (năm 2010), 100% phụ nữ đẻ được tiêm phòng uốn ván. Từ chỗ năm 2005 có tới 25 trường hợp sản phụ đẻ tại nhà, đến nay 100% phụ nữ tại cơ sở y tế, 100% phụ nữ đẻ được chăm sóc sau đẻ.

 

 

 

                                                                              Bùi Minh  

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục