(HBĐT) - Trong những năm qua, Trạm y tế xã Cao Dương (Lương Sơn) đã không ngừng nâng cao thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, cụ thể hoá 10 nội dung chuẩn quốc gia y tế xã thành mục tiêu, kế hoạch hoạt động hàng năm của trạm. Bằng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, y - bác sĩ, năm 2010, trạm đã đạt Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001 – 2010.

 

Hiện nay, Trạm chỉ có 8 cán bộ mà địa bàn xã có 11 xóm. Mỗi cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều chương trình, do vậy, cán bộ trạm y tế thường xuyên phối hợp với 11  y tế thôn bản, đoàn thanh niên thôn để tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng chống dịch bệnh tại thôn xóm bằng nhiều hình thức như: vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải được thường xuyên và còn đưa khâu vệ sinh vào nội quy của thôn xóm.

 

Trạm đưa công tác truyền thông giáo dục sức khỏe đến với người dân bằng mọi hình thức tuyên truyền. Trạm còn kết hợp với Ban văn hoá xã phát thanh vào mỗi buổi sáng trên hệ thống loa phát thanh của nhà văn hoá xóm; phối hợp với các ban ngành đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân.. để thông qua các buổi họp nói chuyện lồng ghép, thảo luận nhóm…trao đổi kiến thức đến nhân dân.

 

Làm tốt công tác phòng bệnh, Trạm đưa việc khám - chữa bệnh cho bà con trong xã trong năm 2010 đạt:  4855  lượt/người bệnh, trong đó, khám - cấp thuốc cho các đối tượng có thẻ BHYT 1.826 l­ît/ng­êi. Cao Dương hiện có 1017 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Khi chị em có thai, trạm phân công cán bộ chuyên trách quản lý thai nghén, phụ nữ trong thời gian mang thai đều đến trạm y tế khám thai ít nhất 3 lần, tổ chức khám thai định kỳ, đúng lịch; 100% phụ nữ có thai được tư vấn uống viên sắt, tiêm phòng uốn ván 100% sản phụ sinh đẻ ở cơ sở y tế, duy trì công tác chăm sóc trước sinh, trẻ em, KHHGĐ, vận động  nhiều cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại. Làm tốt công tác CSSKSS, trong nhiều năm qua xã Cao Dương không có trường hợp nào tử vong sau sinh sản, tỷ lệ tăng dân số luôn ở mức 1,16%/năm.

 

Hàng tháng, Trạm duy trì nền nếp công tác tiêm chủng thường xuyên, tiêm chủng đầy đủ đảm bảo 100% các cháu trong độ tuổi được tiêm đủ 5 mũi vacxin, uống đủ 3 liều thuốc phòng dịch bệnh. Các xóm xa trung tâm xã vận động nhân dân đưa trẻ đi tiêm chủng. Tăng cường các hoạt động xã hội hoá lồng ghép truyền thông, kết hợp tư vấn cho các bà mẹ hiểu biết 7 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và cách phòng tốt nhất là đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.100% trẻ em từ 6 - 60 tháng tuổi được uống vitamin A 2 lần/năm ; tổ chức cho trẻ từ 24- 60 tháng uống thuốc tẩy giun 2 lần/năm: 255 cháu đạt 100%; tiêm sởi nhắc lại cho học sinh lớp 1: 63 cháu và trẻ từ 1- 5 tuổi : 449 cháu, đạt 97 %; giám sát các ca bệnh truyền nhiễm trong 7 bệnh ở trẻ em, toàn xã không có dịch bệnh xảy ra. 100% trẻ dưới 2 tuổi được cân hàng tháng theo dõi biểu đồ tăng trưởng; 100% trẻ dưới 5 tuổi được cân tháng 6/năm, tỷ lệ suy dinh dưỡng duy trì 15%/năm.

 

Bằng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, y ; bác sĩ, đội ngũ y tế thôn bản, Trạm y tế xã Cao Dương luôn làm tốt công tác khám, chữa bệnh đã được nhân dân tin yêu. Cán bộ trạm y tế Cao Dương xứng đáng là người thầy thuốc của dân./.

                                                                                             

 

                                                                         Bùi Thị Chiều

                                                         (Trạm y tế xã Cao Dương-Lương Sơn)

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục