(HBĐT) - Thời gian gần đây, trên địa bàn TPHB xuất hiện dịch sốt phát ban Rubella ở diện rộng. Theo khuyến cáo của ngành y tế, Rubella có đặc điểm là hay gây thành dịch và phát ban giống bệnh sởi. Là bệnh lành tính nhưng lại nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai, nhất là 3 tháng đầu vì có thể gây ra dị tật bẩm sinh cho thai nhi.

 

Hiểu rõ được đặc tính của căn bệnh, có khá nhiều người, đặc biệt là những phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ muốn đến các cơ sở y tế để tiêm vắc xin phòng bệnh. Tuy nhiên, để tìm được nơi tiêm phòng thì dễ nhưng tìm được vắcxin để tiêm lại quá khó khăn.

 

Khoảng 16h ngày 13/4, chúng tôi Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để  được tư vấn và tiêm phòng. Cánh cửa phòng tiêm vắcxin mở rộng nhưng không thấy bóng dáng y, bác sỹ nào. Hỏi qua 2 phòng chuyên môn khác, chúng tôi cũng tiếp cận được với cán bộ của phòng tiêm đang trò chuyện ở một phòng gần đó. Các chị không đeo thẻ công chức, không mặc áo blu nên chúng tôi không biết tên. Khi chúng tôi nói rõ nhu cầu cần tiêm vắc-xin phòng bệnh Rubella, được trả lời là không có thuốc và còn nhấn mạnh thêm (thuốc đã hết từ lâu). Ngỡ ngàng vì trong khi bệnh dịch đang xuất hiện ngày càng nhiều mà Trung tâm Y tế dự phòng của tỉnh lại không có vắc xin phòng bệnh, nhưng vì nhu cầu, chúng tôi tìm đến với cơ sở y tế cấp thấp hơn ( Trung tâm y tế thành phố). Người hướng dẫn bệnh nhân chỉ cho chúng tôi đến một căn phòng ở tầng 2 để tìm phòng tiêm. Lên đến tầng 2, quanh quẩn hồi lâu chúng tôi mới tìm được phòng tiêm vì tấm biển đã quá hoen ố, không còn rõ chữ. Cửa phòng đóng im ỉm, một nhân viên ở phòng kế bên mách cho chúng tôi: muốn tiêm... thì gọi điện cho chị Tùng, tên và số điện thoại được dán ở cửa phòng. Chúng tôi gọi điện cho người có tên là Tùng và cũng được trả lời không có vắc xin. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn đặt tiền trước để các chị mua vắcxin, chị Tùng ậm ừ không dứt khoát và bảo chúng tôi: nếu cần, ngày mai đến gặp chị nhưng khi đến phải gọi điện trước. Tìm đến 2 nơi không có kết quả, chúng tôi quyết định tìm đến cơ sở y tế thứ 3 là Trạm y tế phường Phương Lâm. Tại đây, chúng tôi cũng nhận được câu trả lời nhẹ tênh của nhân viên y tế: Trung tâm của tỉnh, thành phố còn chưa có nữa là...

 

Cho đến nay, dịch sốt Rubella vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố. Chúng tôi, những người dân vẫn mong muốn tìm được nơi có vắc xin để tiêm phòng nhưng vẫn chưa thể tìm được. Sáng ngày 21/4, chúng tôi  có cuộc điện thoại trao đổi với bà Trần Thị Ái Hương, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh để được tư vấn và được tiêm phòng. Bà Hương cho biết: vắc xin phòng bệnh Rubella thường được lấy về theo nhu cầu của người dân. Năm 2010, Trung tâm có chuẩn bị thuốc nhưng do không có nhiều người dân có nhu cầu tiêm, hết hạn sử dụng, trung tâm đã phải hủy thuốc vì vậy, năm nay, trung tâm không có thuốc dự trữ. Từ khi bệnh dịch bùng phát có nhiều người có nhu cầu, trung tâm lại không thể lấy được thuốc ngay vì hiện nguồn cung thuốc đang khan hiếm. Bà Hương cho biết, hiện, trung tâm đã đặt hàng nhưng sớm nhất là 1 tuần nữa (kể từ ngày 21/4) mới có vắc xin phòng bệnh Rubella phục vụ cho những người dân có nhu cầu.

 

Từ thực trạng trên, thiết nghĩ, hệ thống y tế dự phòng cần sớm có loại thuốc trên đáp ứng kịp thời nhu cầu chữa bệnh của nhân dân.  

 

                                                                              

                                                                  Thúy Hằng          

                                                     Phường Phương Lâm- TPHB

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục