Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, nhận được thông tin về 18 trẻ nhỏ bị sốt, co giật, tím tái… sau khi tiêm kháng sinh tại bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ, Thái Nguyên, Cục đã đề nghị Sở Y tế Thái Nguyên khẩn trương làm rõ sự việc và xử lý nghiêm nếu có vi phạm chuyên môn, đồng thời tiếp tục theo dõi sức khỏe của những trẻ đã tiêm kháng sinh

 

Trong khi đó, Sở Y tế Thái Nguyên đã cử đoàn công tác trực tiếp tới khoa Nhi-Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ để kiểm ra và kết luận: các biểu hiện trên của bệnh nhi ở bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ sau tiêm kháng sinh không phải do phản ứng thuốc. Thuốc tiêm đã được pha chế theo đúng hướng dẫn, tiêm đúng quy trình kỹ thuật. Tuy nhiên, Sở Y tế Thái Nguyên vẫn thu hồi vỏ thuốc đã tiêm và lô thuốc còn lại gửi các cơ quan chức năng ở trung ương để kiểm tra làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, vào chiều ngày 21-4, tại khoa Nhi-Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ có 55 cháu được tiêm kháng sinh, với nhiều loại kháng sinh khác nhau như: sultacil, cephardin, cephotaxim, ampicillin, zentamicin. Sau khi tiêm khoảng 1 giờ, có 18 cháu từ 3 tháng đến 4 tuổi có biểu hiện khác thường như: sốt, quấy khóc, tím tái, trong đó có 2 cháu có dấu hiệu khó thở phải thở ôxy.

Ngay khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã huy động y, bác sĩ kịp thời cấp cứu các bé và phần lớn số trẻ này đã hồi phục và xuất viện. Để xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vậy nhưng bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ đã không báo cáo ngay với Sở Y tế hay niêm phong toàn bộ số thuốc kháng sinh.

* Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm tới nay tình hình một số bệnh truyền nhiễm trên người diễn biến khá phức tạp trong cả nước. Tại khu vực phía Nam, bệnh tay - chân - miệng đang có dấu hiệu gia tăng. Trong số gần 3.000 ca mắc bệnh tay - chân - miệng ở 26 tỉnh thành, có 96% số bệnh nhân ở khu vực phía Nam. Theo các bác sĩ, bệnh tay - chân - miệng rất nguy hiểm với trẻ nhỏ. Khi trẻ có các dấu hiệu sốt, nổi bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối và mông, loét ở miệng cần phải đưa trẻ đi khám ngay tại bệnh viện, nhằm tránh biến chứng lên não.

Tại Hà Nội, theo Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, đã có hơn 140 trường hợp tiêu chảy cấp (trong đó có 1 trường hợp bị tử vong) và gần 600 ca sốt phát ban. Số ca sốt xuất huyết cũng tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

                                                                                        Theo SGGP

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục