Xạm, đen và bóng dầu chắc chắn là những điều bạn không mong muốn trong những ngày hè sắp tới. Vậy phải bắt đầu từ đâu?

 



Làn da căng mọng, không dầu

 

Mùa hạ đang đến gần, khí hậu ngày càng nóng, điều hoà càng được sử dụng nhiều hơn, cộng thêm kích thích từ tuyến mồ hôi trên cơ thể, khiến da mặt trở nên khô, lượng dầu trên da cũng nhiều hơn, từ đó gây cảm giác khó chịu. Đồng thời lỗ chân lông to ra tạo điều kiện cho mụn phát triển. Lúc này, tốt nhất bạn cần biết cách cân bằng lượng nước và dầu cho làn da.

 

Các chị em đều biết tầm quan trọng của việc bổ sung nước, làm sạch cho da, nhưng sao làn da vẫn nhờn, khó chịu? Đó là do bạn chưa biết cách giữ nước cho làn da. Việc rửa mặt làm sạch da quá thường xuyên, và không đúng cách sẽ khiến lượng nước và dầu trên da mất cân bằng, từ đó càng bài tiết ra nhiều chất dầu hơn. Khi lượng nước và dầu trên da đạt được độ cân bằng, làn da sẽ căng nhuận.

 

Theo các chuyên gia thẩm mỹ, không nên rửa mặt quá 3 lần/ngày, tốt nhất nên dùng nước có nhiệt độ tương đương với nhiệt độ làn da để rửa mặt. Sau khi rửa mặt, nên chọn loại nước làm sạch da có thành phần ôn hoà vỗ nhẹ lên da mặt. Cuối cùng, phủ một lớp sản phẩm giúp làm nhuận da, dưỡng ẩm.

 

Cho làn da trắng hơn

 

Mùa hè cơ thể thường dễ ra mồ hôi. Lượng muối trong mồ hôi cùng các chất thải của quá trình trao đổi chất nếu không được làm sạch kịp thời dễ bị tích lại trên bề mặt da, tạo thành các nốt thâm nám. Đồng thời, ánh nắng mùa hè thường mạnh, dễ khiến các sắc tố trên da trở nên đậm hơn,  khiến da bị cháy nắng.

 

Trước khi đi ra ngoài, bạn cần làm sạch da cẩn thận, sau đó thực hiện các bước dưỡng ẩm cơ bản. Trước khi tham gia các hoạt động ngoài trời nửa tiếng nên cần sử dụng loại kem chống nắng có chỉ số SPF phù hợp.

 

Theo các chuyên gia thẩm mỹ, kem chống nắng có chỉ số SPF quá cao sẽ khiến da bị tổn thương. Đối với dân văn phòng, chỉ số SPF <=15 là phù hợp. Khi đi dạo phố, đi chơi, cần dùng loại kem có chỉ số SPF >=30. Khi đi bơi, tốt nhất nên dung lọai kem chống nắng chịu nước chuyên dụng.

 

Đồng thời để đảm bảo hiệu quả của việc chống nắng, nên bôi lớp kem chống nắng dày hơn các loại mỹ phẩm khác một chút, để tránh trường hợp thoa kem không đều hoặc ra mồ hôi khiến lớp kem mất tác dụng.

 

Ngoài ra, kem chống nắng không phải chỉ cần bôi 1 lần trước khi ra ngoài là có tác dụng cả ngày, bạn nên bôi lại 2-3 tiếng/lần. Khi đi bơi, tốt nhất nên bôi nhắc lại 1-2 tiếng/lần.

Bạn cần nhớ làm sạch da sau khi đi về nhà, rửa sạch lớp mồ hôi, các chất thải của quá trình trao đổi chất…sau đó dùng lớp kem dưỡng ẩm để giữ nước cho da, phòng tránh việc hình thành nốt tàn nhang.

 

Để làn da rạng rỡ

 

Theo các chuyên gia thẩm mỹ, phụ nữ hiện đại phải chịu áp lực lớn từ công việc và cuộc sống, cộng thêm thói quen ăn uống, ngủ nghỉ không điều độ có thể gây mất cân bằng hệ nội tiết, từ đó khiến sắc mặt trở nên ảm đạm, thiếu sức sống. Đặc biệt vào mùa hè khi da dễ bị tổn thương do chịu kích thích của tia tử ngoại, nếu cuộc sống vẫn không có quy luật, sẽ khiến các chất thải của quá trình trao đổi chất và các tế bào chất sừng được loại thải không ngừng bị tích lại trên bề mặt da gây trở ngại cho việc hấp thụ dinh dưỡng thông thường của các tế bào, khiến mạch máu khó lưu thông, làm sắc mặt trở nên u ám. Không chỉ vậy, việc ngồi lâu trong môi trường điều hoà, ngồi trước máy tính trong thời gian dài cũng khiến da mặt trở nên sạm dần.

 

Để làm sạch lớp chất sừng và các chất thải bị tích lại trên da, cần thực hiện các bước làm sạch da, khử chất sừng định kỳ. Do làn da thường nhạy cảm trong mùa hè, chúng ta nên dùng các sản phẩm khử chất sừng tự chế từ thiên nhiên như bã đậu nành làm mặt nạ để không gây tổn thương cho da. Khi sử dụng nên kết hợp với mát xa da mặt, có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu, khiến làn da sáng hơn.

 

Lưu ý: nếu da bị cháy nắng, cần ngưng các biện pháp khử sừng cho da cho tới khi làn da đã bình thường trở lại  

 

Ngoài ra, ăn uống cũng giúp cải thiện sắc mặt rất hiệu quả. Đậu xanh, dưa chuột, trà hoa cúc kỳ tử…đều là những thực phẩm giúp làm đẹp cho da. Các thực phẩm chứa cafein, coca…đều có thể khiến làn da trở nên ảm đạm hơn.

 

                                                                                       Theo Dantri

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục