Đại biểu dự festival vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại biểu dự festival vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 19.5, tại Hà Nội, Hội LHTN VN, Hội Thầy thuốc trẻ VN đã tổ chức khai mạc Festival Thầy thuốc trẻ VN lần thứ ba năm 2011; tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân trong chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2010 và hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng".

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - anh Võ Văn Thưởng; Thứ trưởng Bộ Y tế - bà Nguyễn Thị Kim Tiến; Chủ tịch Hội LHTN VN - anh Nguyễn Phước Lộc tới dự.

Festival Thầy thuốc trẻ VN năm nay có chủ đề: Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, có sự tham dự của 250 đại biểu, đại diện cho các tỉnh, thành trong phạm vi cả nước. Trước khi khai mạc, các đại biểu đã vào lăng đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 
Đại biểu dự festival vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Phan Hậu

Tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch Hội LHTN VN, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ VN - anh Tăng Chí Thượng đã báo cáo kết quả hành trình Thầy thuốc trẻ VN làm theo lời Bác - Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

Diễn ra từ ngày 4-18.5, hành trình có sự tham gia của hơn 3.500 thầy thuốc trẻ đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 68.406 người; tiếp nhận được 12.000 đơn vị máu tình nguyện.

5.410 giáo viên và cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học được tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu và tư vấn dinh dưỡng cho trẻ em. Ngoài ra, ban tổ chức vận động nguồn lực xã hội tài trợ mổ mắt miễn phí cho 1.000 người cao tuổi và phẫu thuật dị tật bẩm sinh cho 100 trẻ em nghèo. 

Tại lễ khai mạc, 250 bác sĩ, y sĩ tiêu biểu đã tham gia đóng góp ý‎ kiến cho diễn đàn: Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tọa đàm xây dựng bệnh viện thân thiện vì sức khỏe cộng đồng.

 
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (phải) tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân

 
Anh Võ Văn Thưởng (thứ hai từ trái sang) tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các cá nhân - Ảnh: Phan Hậu

Dịp này, Bộ Y tế đã tổ chức tặng kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho 3 cá nhân. Phóng viên Báo Thanh Niên - chị Trương Thị Liên Châu vinh dự được nhận phần thưởng này.

T.Ư Đoàn cũng đã tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 3 cá nhân. Hội LHTN VN tặng bằng khen cho 48 tập thể, 42 cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2010.

Tối nay 19.5, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Hội LHTN VN, Hội Thầy thuốc trẻ VN sẽ tổ chức tuyên dương, tặng bằng khen cho 80 thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2011.

                                                                          Theo Thanhnien

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục