Thực hiện phun khử trùng tiêu độc bãi chăn thả gia súc tại xóm Bưng, xã Thu Phong.

Thực hiện phun khử trùng tiêu độc bãi chăn thả gia súc tại xóm Bưng, xã Thu Phong.

(HBĐT) - Vụ đông- xuân 2010 – 2011, huyện Cao Phong phải liên tiếp đối mặt với những diễn biến bất lợi trong chăn nuôi gia súc, gia cầm (GSGC). Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai các biện pháp phù hợp, huyện đã kịp thời kiểm soát dịch bệnh, chặn đứng nguy cơ lây lan và tích cực hỗ trợ người chăn nuôi khôi phục sản xuất.

           

Bước vào vụ đông- xuân 2010 – 2011, UBND huyện Cao Phong đã ban hành Quyết định số 50 thành lập Ban chỉ đạo sản xuất, phòng- chống dịch bệnh cho GSGC. Ngay sau đó, Ban chỉ đạo ban hành kế hoạch số 04 về kế hoạch chỉ đạo sản xuất và phòng trừ dịch bệnh ở GSGC, đồng thời giao các cơ quan chuyên môn (gồm Phòng NN&PTNT, Trạm KNKL, Trạm BVTV) phân công cán bộ phối hợp với UBND các xã, thị trấn bám sát cơ sở, đôn đốc nông dân tăng cường thực hiện công tác phòng- chống rét, phòng trừ dịch bệnh cho đàn GSGC.

           

Tuy nhiên, vào đầu năm 2011, dịch bệnh LMLM ở trâu, bò bùng phát nhanh tại các xã Tây Phong, Yên Lập, Yên Thượng, Nam Phong, xóm Cạn (xã Xuân Phong), xóm Cáp (xã Bình Thanh), xóm Bưng (xã Thu Phong) và thị trấn Cao Phong. Tổng số trâu, bò nhiễm là 496 con. Trước tình hình trên, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT phân công cán bộ phối hợp với Trạm Thú y, UBND các xã, thị trấn, cán bộ thú y xã và lực lượng thú y thôn bản tăng cường bám sát địa bàn, giám sát dịch bệnh tại các hộ chăn nuôi và cơ sở buôn bán, giết mổ GSGC nhỏ lẻ. Với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan bùng phát trên diện rộng, huyện Cao Phong đã chủ động, tích cực triển khai các biện pháp dập dịch, tổ chức bao vây khoanh vùng, vệ sinh khử trùng tiêu độc các khu chăn nuôi và bãi chăn thả gia súc. Qua các phương tiện truyền thông, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến địa bàn các xã, xóm, giúp các hộ chăn nuôi nhận thức rõ về nguy cơ đang hiện hữu, từ đó phối hợp với ngành chức năng tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống, dập dịch.

           

Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Cao Phong Nguyễn Văn Vượng cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác phòng trừ dịch bệnh trên đàn GSGC, Trạm Thú y huyện đã tham mưu cho UBND huyện thành lập 3 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tại các đầu mối giao thông tiếp giáp với các huyện Tân Lạc, Kim Bôi và thành phố Hòa Bình, hoạt động 24/24 h và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, ngay khi phát hiện địa bàn phát dịch bệnh LMLM, Trạm đã cử cán bộ xuống từng hộ chăn nuôi để trực tiếp hướng dẫn bà con cách điều trị cho trâu, bò bị bệnh. Thực hiện tốt công tác điều trị, đến cuối tháng 3, số trâu, bò bị bệnh đã được điều trị dứt điểm. Huyện đã khoanh vùng và tiêm phòng vắc xin LMLM cho trên 8.000 con trâu, bò, 2.928 con lợn, phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại tại các xã, thị trấn phát dịch. Dịch LMLM trên đàn trâu, bò vì thế đã được khống chế kịp thời, hiệu quả.

           

Theo phòng NN&PTNT huyện Cao Phong, trong vụ đông- xuân 2010 – 2011, huyện đã thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn GSGC. Cụ thể trong đợt I/2011, toàn huyện đã tiêm phòng vắc xin cho 3.593 con trâu, bò; 3.311 con lợn; 175.892 liều cho gia cầm và kiểm dịch cho hơn 1.900 lượt lợn giống. Hiện, tổng đàn GSGC của huyện có 255.471 con gồm: 8.945 con trâu, 3.870 con bò, 26.981 con lợn và 215.675 con gia cầm. Để chăm sóc tốt đàn GSGC hiện có, UBND huyện Cao Phong yêu cầu các đơn vị, địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác thú y. Đặc biệt, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm phòng đợt II/2011 và tập trung phun khử trùng tiêu độc chuồng trại GSGC trong toàn huyện.

 

                                                                                           Phan Anh

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục