Chúng ta thường thấy nam giới hói đầu và trông họ già hơn so với tuổi thực Tuy nhiên, không phải có nghĩa là phụ nữ không bao giờ bị hói và khi điều này xảy ra, nó thực sự là một tai họa.

 



 
 

Dưới đây là những nguyên nhân gây hói đầu cũng như các biện pháp để ngăn chặn hay giúp giảm nhẹ tác động của nó đối với chị em:

 

Telogen Effluvium

 

Telogen effluvium là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây hói ở cả nam giới và nữ giới đặc trưng bởi sự rụng tóc từng mảng trên da đầu. Triệu chứng này thường là do sự căng thẳng cao độ ảnh hưởng lên hệ thống hormone của cơ thể và đôi khi có thể là phản ứng đối với thuốc.

 

Căng thẳng làm cho một số lượng lớn tóc trên cơ thể rơi vào trạng thái “telogen”, ở dưới dạng nang tóc, đến tận khi chúng thoát ra và mọc thành tóc. Hiện tượng rụng tóc này có thể xảy ra một cách đột ngột và xảy ra ở bất cứ độ tuổi nào.

 

Nhìn chung, có thể chữa được căn bệnh này, bởi vì telogen chỉ kéo dài 6 tháng sau đó tóc sẽ mọc trở lại. Trong một vài trường hợp, hiện tượng này có thể là tình trạng xảy ra thường niên.

 

Hóc môn nam Elopecia

 

Đây là nguyên nhân chính gây ra bệnh hói đầu ở nam giới và hiện tượng mỏng tóc xảy ra ở nữ giới tuổi trên 40 với tỷ lệ rất cao (bằng 50% số nam giới).

 

Nó có xu hướng liên quan đến gen và được di truyền từ bố mẹ sang con cái. Trong trường hợp này, hiện tượng rụng tóc bị gây ra bởi một chất hóa học được biết đến với cái tên DHT có nguồn gốc từ androgens- một loại hooc môn nam giới, bởi vậy thật dễ hiểu tại sao nam giới lại bị hói đầu nhiều hơn nữ. Ở nữ giới, hiện tượng này chỉ xảy ra sau thời kỳ mãn kinh.

 

Hói đầu areata

 

Hói đầu areata là một tình trạng tự miễn dịch ảnh hưởng đến khoảng 3% dân số.

 

Nang tóc bị tấn công bởi bạch cầu trong cơ thể làm cho chúng trở nên nhỏ dần. Điều này ngăn tóc phát triển hàng tháng hay hàng năm trời. Sau thời gian này, một số sợi tóc có thể phát triển trở lại, một số thì không.

 

Hiện tượng hói đầu ở phụ nữ có sự khác biệt so với nam giới và trong khi đàn ông có thể trải nghiệm việc rụng tóc theo hàng lối thì phụ nữ có khả năng nhiều hơn để chú ý tóc của mình thậm chí là thấy chúng mỏng hơn thường ngày.

 

Điều này làm cho việc thiết kế style cho tóc để che những mảng đâu bị hói trở nên đơn giản. Bằng cách giữ cho tóc dài, nó có thể che đi những chỗ hói hoặc làm ngắn chiều dài của tóc có thể làm cho nó giống như bạn đang chọn style tóc ấy. Trong một vài trường hợp, bạn có thể quyết định sử dụng tóc giả để che đi phần khiếm khuyết trên đầu này.

 

 

                                                      Theo DanTri

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục