(HBĐT) - Chúng tôi có mặt tại khoa Nội - Tim mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh những ngày nắng nóng. Các phòng lưu bệnh nhân có khá đông bệnh nhân. Hỏi qua một số bệnh nhân nằm điều trị tại khoa được biết, phần lớn họ bị bệnh tăng huyết áp. Nhưng do không hiểu biết rõ về bệnh nên để tình trạng bệnh ngày càng nặng và những biến chứng đáng tiếc.

Bà Quách Thị Bảy, 61 tuổi ở xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) tâm sự: Tôi hay mệt mỏi, đau đầu cũng khá lâu rồi. Tôi có đi khám ở Trạm YT xã, cán bộ trạm nói huyết áp của tôi cao, cần theo dõi, điều trị. Nhưng tôi nghĩ đó là bệnh người già nên không để ý lắm. Cho đến khi tôi thấy đau đầu dữ dội, đau vùng tim, tôi đi khám lại ở Bệnh viện Đa khoa huyện, các bác sĩ bảo tôi bị bệnh tim. Chuyển lên Bệnh viện tỉnh tôi mới biết tôi bị suy tim do bệnh tăng huyết áp không được điều trị.

 

Anh Nguyễn Văn Hùng, 44 tuổi ở phường Tân Thịnh (TPHB) lại cho biết:  Tôi bị bệnh tăng huyết áp 2 năm nay nhưng các biểu hiện của bệnh không rõ ràng nên tôi nghĩ không nguy hiểm gì. Tôi chỉ uống thuốc khi bị căng thẳng và thấy khó chịu.

 

Đây chỉ là hai trong số nhiều trường hợp bệnh nhân chủ quan, hiểu nhầm về bệnh tăng huyết áp. Hàng ngày vẫn có khá đông bệnh nhân đến khám tại bệnh viện mới biết mình đã bị những biến chứng của bệnh tăng huyết áp. Bác sĩ Lê Xuân Hương, Trưởng khoa Nội - Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Hiện nay, khoa có gần 50 bệnh nhân, trong đó có 60% bệnh nhân bị tăng huyết áp và các biến chứng của tăng huyết áp như: suy tim, bệnh ở động mạch vành, xơ cứng động mạch Phần lớn các bệnh nhân hiểu sai về bệnh tăng huyết áp như: tăng huyết áp cùng với tuổi tác là hiện tượng bình thường; có thể biết bệnh nặng, nhẹ qua cảm giác; chỉ cần uống thuốc hạ áp khi tinh thần căng thẳng; chỉ cần thay đổi chế độ ăn và sinh hoạt là đủ; ngừng thuốc khi thấy bệnh giảm. Đây chính là những nguyên nhân khiến tình trạng bệnh nhân tăng huyết áp bị biến chứng ngày càng tăng cao.

 

Bệnh nhân cần hiểu rõ tăng huyết áp không phải là một hiện tượng sinh lý mà rất có hại cho sức khỏe. Việc dùng thuốc không đúng sẽ có thể dẫn đến tai biến nguy hiểm. Triệu chứng của tăng huyết áp nhiều khi không đồng nhất với mức độ bệnh. Có khi triệu chứng rất rõ ràng nhưng huyết áp lại không cao. Do đó nên định kỳ kiểm tra sức khỏe, đo huyết áp thường xuyên để phát hiện bệnh và các biến chứng của bệnh.

                                             

          Hồng Dung

                (Trung tâm TTGDSK) 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục