Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 21/10, đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Ngọc Lâm, ủy viên Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại Sở Y tế. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và các Sở, ban, ngành trong tỉnh.

 

9 tháng năm 2011, ngành Y tế đã làm tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng, thực hiện phòng chống dịch bệnh như: khống chế bệnh tả, bệnh sốt phát ban dạng sởi, bệnh chân tay miệng, cúm A (H5N1), Cúm A (H1N1), hạn chế được số mắc các bệnh truyền nhiễm lưu hành, không để phát triển thành dịch lớn, không để các dịch bệnh mới phát sinh; thực hiện tốt chế độ thường trực cấp cứu 24/24h kịp thời cho bệnh nhân; làm tốt công tác chăm sóc SKSS và DS - KHHGĐ, VSATTP; kiểm tra  6.261 cơ sở sản xuất  kinh doanh thực phẩm; khám  chữa bệnh  611.688 lượt người; kiểm tra 184 cơ sở hành nghề y dược tư nhân, phát hiện số vi phạm là 73 trường hợp...

 

Lãnh đạo Sở Y  tế cũng có những kiến nghị với đoàn giám sát như: có chính sách thu hút cán bộ trình độ chuyên môn cao về công tác tại các tuyến; bố trí quỹ đất cho các đơn vị trong ngành chưa có trụ sở làm việc; hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách địa phương cho Đề án hỗ trợ phát triển trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện giai đoạn 2010-2011; hỗ trợ từ nguồn vốn để đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải bệnh viện, các đơn vị y tế dự phòng và tiến tới là các trạm y tế xã, phường.

 

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn đã biểu dương những kết quả Sở Y tế đạt được và ghi nhận ý kiến, kiến nghị của ngành. Đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian tới ngành cần tiếp tục thực hiện tốt 21 chỉ tiêu y tế năm 2011; tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường kiểm tra kiểm soát, quản lý về giá thuốc, có chế độ cho cộng tác viên dinh dưỡng ở cấp xã, phường; phối kết hợp chặt chẽ việc đào tạo nguồn nhân lực, chuyên gia thu hút nhân tài về công tác ngành.

 

* Cùng ngày, đoàn công tác HĐND tỉnh đã giám sát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cho đến thời điểm này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang là BVĐK hạng II, có 520 giường bệnh, 33 khoa, phòng với 568 CB-CNV, 110 bác sĩ, 2 bác sĩ chuyên khoa II. Bệnh viện đã nâng từ 22 triệu lên 40 triệu/1người/giường bệnh, có 101.801 lượt người đến khám bệnh, công suất sử dụng giường bệnh đạt 111%.  BVĐK đã đưa ra một số những kiến nghị, đề xuất với đoàn giám sát. Cụ thể như: Việc nâng hạng bệnh viện từ hạng II lên hạng I còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện; giá thu viên phí còn thấp, không phù hợp với giá cả hiện nay; thiếu nguồn nhân lực chính, việc sử dụng biên chế và tài chính theo Nghị định 43, Thông tư 02 liên bộ vẫn phải chờ chỉ tiêu cấp trên giao; còn khó khăn trong việc chi trả tiền cho bảo vệ bệnh viện và bảo vệ thu vé xe; trình độ cán bộ, viên chức còn chưa đồng đều, nhân lực thiếu, nhất là đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao. Đặc biệt là trong thời gian tới, BVĐK tỉnh là  đơn vị đầu tiên trong các tỉnh phía Bắc thành lập Trung tâm Ung bướu với quy mô 130 giường bệnh.

 

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn đã biểu dương tập thể CB-CNV BVĐK tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác khám – chữa bệnh trong thời gian qua. Đồng thời lưu ý trong thời gian tới, BVĐK tỉnh cần quan tâm tới một số vấn đề như: tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng cho CB-CNV ; nâng cao y đức, trách nhiệm của người thầy thuốc đối với nhân dân; quan hệ tốt với các bệnh viện Trung ương, các chuyên gia đầu ngành y; làm tốt công tác quy chế dân chủ tại cơ sở; tập trung nguồn nhân lực có chất lượng, đảm bảo đúng yêu cầu chuyên môn, đáp ứng được nhu cầu khám - chữa bệnh cho nhân dân và làm tiền đề để xây dựng bệnh viện thành bệnh viện hạng I trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, xem xét giải quyết các vấn đề tồn tại, đồng thời báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh các kiến nghị, đề xuất về cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

 

                                

                                                                              Lưu Kỳ

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục