Trung tâm GTVL liên kết với trường Cao đẳng Nghề Hòa Bình dạy nghề điện dân dụng, điện công nghiệp cho lao động nông thôn.

Trung tâm GTVL liên kết với trường Cao đẳng Nghề Hòa Bình dạy nghề điện dân dụng, điện công nghiệp cho lao động nông thôn.

(HBĐT) - Chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) áp dụng bắt buộc đối với người người lao động và người sử dụng lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009, được quy định trong Luật BHXH đã được Quốc hội khóa XI thông qua.

 

Đến ngày 1/1/2010, chế độ BHTN bắt đầu được giải quyết. Theo đó, người lao động hội tụ đủ 3 điều kiện: đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi thất nghiệp; đã đăng ký thất nghiệp; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp. Qua 2 năm triển khai, người lao động trên địa bàn tỉnh đã được tiếp cận với chính sách này và phần nào hiểu được rằng, chính sách BHTN thực sự thiết thân đối với người lao động, giúp người lao động vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Là đơn vị được giao trực tiếp thực hiện việc đăng ký, thẩm định về BHTN, Trung tâm GTVL (Sở LĐ-TB&XH) đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền đến doanh nghiệp và người lao động. Giám đốc Trung tâm Bùi Đình Nhu cho biết: Toàn tỉnh hiện có 1.033 đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHTN với 41.367 lao động. Đây là chính sách mới nên Trung tâm đã đẩy mạnh tuyên truyền về quyền lợi của BHTN, đối tượng tham gia, điều kiện, quy trình thủ tục hưởng, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thông qua nhiều hình thức đa dạng như: phổ biến trực tiếp, phát tờ rơi, treo băng rôn, trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong các phiên giao dịch việc làm. Trung tâm đã in 10.000 tờ rơi, 200 bộ tài liệu về BHTN gửi đến các doanh nghiệp, đoàn thể của tỉnh như: LĐLĐ, Hội Nông dân, CCB, Tỉnh Đoàn... Năm 2011, Trung tâm đã tổ chức 2 hội nghị chuyên đề về BHTN cho phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố; mở 7 phiên giao dịch việc làm lồng ghép tư vấn về BHTN cho gần 4.000 lượt người tham gia. Để tạo thuận lợi cho người lao động đến đăng ký hưởng BHTN, ngoài trụ sở chính, Trung tâm đã mở 3 điểm vệ tinh tại huyện Lương Sơn, Lạc Sơn, Yên Thủy và hàng ngày cử cán bộ trực tiếp xuống làm việc. Nhờ những giải pháp tích cực, nhận thức của chủ sử dụng lao động và người lao động về chính sách BHTN đã có nhiều chuyển biến. Năm 2011, có 518 lao động đăng ký hưởng BHTN, Trung tâm đã tiếp nhận 463 hồ sơ hưởng BHTN, trong đó 432 người đã có quyết định được hưởng với số tiền trên 1,4 tỉ đồng. Trung tâm đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 518 lao động và hỗ trợ 2 lao động đi học nghề với số tiền trên 2,5 triệu đồng.  

BHTN liên quan đến cơ quan BHXH tỉnh nên 2 ngành đã có sự phối hợp nhịp nhàng, thực hiện đúng các quy trình, thủ tục theo quy định nên việc chi trả được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng và đầy đủ. Đến nay chưa có sai sót dẫn đến KN-TC; quyền lợi của người lao động được giải quyết kịp thời đã góp phần tạo sự ổn định trong xã hội. Nhiều lao động mặc dù bị mất việc làm nhưng đã sớm được hỗ trợ, giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Trên thực tế, tỷ lệ thất nghiệp tại các đơn vị, DN trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh không cao, chỉ khoảng 0,18%, chủ yếu là lao động từ các DN ngoài tỉnh về làm thủ tục hưởng BHTN tại tỉnh ta. Nhìn chung, lao động đến đăng ký thất nghiệp (188 người) ở mức không cao nên không có biến động lớn làm ảnh hưởng đến hoạt động SX-KD của các DN. Song chính sách này có ý nghĩa rất lớn, phòng ngừa rủi ro và không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm đời sống cho cá nhân người thất nghiệp, tạo cơ hội cho họ quay trở lại với thị trường lao động mà còn góp phần ổn định chính trị, xã hội, tạo nên sự phát triển bền vững ở mỗi địa phương.

 

                                                                             P.V

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục