Đại diện Công ty BHNT Dai - ichi tại Hòa Bình chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong cho gia đình ông Bùi Xuân Thái với tổng số tiền bảo hiểm 110 triệu đồng

Đại diện Công ty BHNT Dai - ichi tại Hòa Bình chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong cho gia đình ông Bùi Xuân Thái với tổng số tiền bảo hiểm 110 triệu đồng

(HBĐT) - Ngày 24/3 tại trụ sở UBND xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) Văn phòng Tổng đại lý Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) Dai - ichi tại Hòa Bình đã tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm khách hàng cho gia đình ông Bùi Xuân Phái ở thôn Đồng Giang, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) với số tiền bảo hiểm 110 triệu đồng.

 

Ngày 30/7/2010 ông Bùi Xuân Thái, sinh năm 1960, trú tại xóm Đồng Giang, xã Dân Hòa đã ký kết hợp đồng BHNT với Công ty BHNT Dai - ichi Việt Nam với sản phẩm chính là Bảo hiểm An thịnh chu toàn, số tiền bảo hiểm 100 triệu đồng và sản phẩm bổ sung là Bảo hiểm tai nạn toàn diện với số tiền bảo hiểm 10 triệu đồng. Tổng số tiền tích lũy tham gia bảo hiểm hàng năm là 6 triệu đồng. Ngày 12/8/2011, ông Thái tham gia giao thông và bị tai nạn tử vong tại km 57+800 trên quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Mông Hóa (Kỳ Sơn). Đến thời điểm đó, ông Thái đã thực hiện việc đóng tiền tích lũy trong 2 năm. Đến ngày 22/2/2012, gia đình ông Thái có đơn yêu cầu Công ty BHNT Dai - ichi Việt Nam giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Sau khi phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương hoàn thiện hồ sơ, Công ty BHNT Dai – ichi Việt Nam đã xem xét, thẩm định và quyết định chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình ông Bùi Xuân Thái theo các điều khoản trong hợp đồng BHNT đã ký. Theo đó, gia đình ông Bùi Xuân Thái được nhận tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm An thịnh chu toàn và Tai nạn toàn diện cho trường hợp tử vong là 110 triệu đồng. Trước sự chứng kiến của cấp ủy, chính quyền và đông đảo người dân địa phương, đại diện Công ty BHNT Dai - ichi đã trao số tiền trên cho gia đình ông Bùi Xuân Thái.

        

Trong 2 năm 2010 - 2011, thừa ủy quyền của Công ty, Văn phòng tổng đại lý Dai - ichi tại Hòa Bình đã chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong, bệnh hiểm nghèo, mất khả năng lao động, tai nạn, hỗ trợ nằm viện do tai nạn cho 127 trường hợp với số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng.

 

                                                                              Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục