Một tiết học của trường tiểu học TT Mai Châu.

Một tiết học của trường tiểu học TT Mai Châu.

(HBĐT) - Huyện Mai Châu có tỷ lệ học sinh là người dân tộc cao, tổng số học sinh trong huyện là trên 12.000 học sinh, trong đó, học sinh là người dân tộc chiếm khoảng 90%. Vì vậy, nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc ở Mai Châu được coi là cốt lõi của ngành giáo dục địa phương.

 

Trong những năm qua, ngành GD&ĐT huyện đã thực hiện tốt chế độ chính sách giáo dục dân tộc theo quy định, cụ thể như: tăng cường công tác quản lý giáo dục dân tộc; thực hiện tốt việc quản lý trường PT DTNT theo Quyết định 49/2008 của Bộ GD&ĐT và Thông tư 06/TT – BGDĐT. Việc thực hiện thi tuyển sinh vào  trường PT DTNT được thực hiện theo đúng quy định. Các chế độ, chính sách đối với học sinh PT DTNT theo Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg của Chính phủ được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Qua đó tạo điều kiện tốt nhất cho con em dân tộc thiểu số vươn lên trong học tập – Bà Phạm Thị Lan, Phó Phòng GD & ĐT huyện Mai Châu cho biết.

 

Để đảm bảo cho học sinh là người dân tộc yên tâm đến trường, toàn ngành đã thực hiện nghiêm túc các quyết định, thông tư của Chính phủ, Ủy Ban dân tộc và Bộ GD & ĐT đối với học sinh dân tộc, học sinh vùng khó khăn. Qua đó, 100% học sinh, giáo viên trong huyện được cấp phát sách giáo khoa. Học sinh vùng khó khăn được cấp sách, giấy, vở viết, chăn màn… theo đúng quy định.

 

Ngay từ đầu năm học, ngành đã chỉ đạo cho các trường tổ chức cho giáo viên học quy chế chuyên môn, soạn giảng theo hướng đổi mới, khuyến khích áp dụng giáo án điện tử. Trong năm học, ngành luôn có sự luân chuyển cán bộ cốt cán, giáo viên giỏi đến vùng khó khăn, vùng dân tộc giúp cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy. Thông qua thanh, kiểm tra, ngành giáo dục đã chủ động không bố trí giáo viên có trình độ yếu kém đứng lớp. Ý thức được điều đó, đội ngũ giáo viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn với 9,71% giáo viên mầm non, 27,5% giáo viên tiểu học, 30,5% giáo viên THCS đạt trên chuẩn, 100% giáo viên THPT đạt trình độ chuẩn trở lên. Đã có khoảng 1.000 lượt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, huyện trong 5 năm (2006 – 2011)

 

Bên cạnh đó, ngành đảm bảo chất lượng dạy tiếng Việt cho học sinh bậc mầm non và tiểu học. Ngành đã chỉ đạo các trường triển khai nội dung tiếng Việt và tăng cường dạy cho học sinh ngày từ cấp học mầm non. Đối với đội ngũ giáo viên, ngành đã tổ chức tập huấn thực hiện chuyên đề “Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số” và cử giáo viên là người dân tộc làm chủ nhiệm lớp nhờ vào lợi thế về ngôn ngữ nên việc dạy, tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh dễ dàng hơn. Nhiều trường được khuyến khích học 2 buổi/ngày, học tăng thời lượng, dạy đủ chương trình. Học kỳ vừa qua có 100% học sinh mầm non được học tiếng Việt, đây là tiền đề vững chắc cho các em bước vào lớp 1.

 

Thực hiện tốt chính sách về giáo dục dân tộc ở Mai Châu còn thể hiện ở việc duy trì các lớp ghép, hệ thống điểm, chi trường tại vùng khó khăn tạo điều kiện tốt nhất để các em đến trường thuận lợi. Tránh tình trạng vì đi lại vất vả dẫn đến bỏ học, kém chuyên cần. Đến nay, toàn huyện có 23 trường mầm non, 21 trường tiểu học, 4 trường PTCS, 19 trường THCS, 2 trường THPT và 2 trường DTNT; 100% xã, thị trấn có trung tâm hoạt động cộng đồng, có 658 phòng học kiên cố, đạt 79,7%, 112 phòng bán kiên cố. Các cơ sở trường học được bố trí hợp lý theo phân bố dân cư. Ở những xã vùng khó khăn, dân cư rải rác, hệ thống giao thông đi lại khó khăn được bố trí thêm nhiều chi trường như xã Tân Dân, Hang Kia và Phúc Sạn, do đó đã tạo điều kiện tốt cho con em các dân tộc được đến lớp, cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của người dân sống trên địa bàn. Nhờ đó, khoảng cách về chất lượng giáo dục vùng thuận lợi và vùng khó khăn đang được rút ngắn. Nhiều người có học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp như: THCS Pù Bin, THCS Bao La, tiểu học Phúc Sạn…

 

Tuy nhiên, công tác giáo dục dân tộc của huyện vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn, thách thức. Một bộ phận người dân là đồng bào các vùng sâu, xa, khó khăn chưa nhận thức đúng đắn về vai trò của GD&ĐT nên chưa có sự quan tâm đúng đắn đến việc học tập của bản thân và con em mình. Đặc biệt là tình trạng học sinh bỏ học tại xã Hang Kia.

 

                                                        Hồng Nhung

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục