Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc chưa được hoàn thiện nên  gây ô nhiễm nguồn nước xung quanh.

Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc chưa được hoàn thiện nên gây ô nhiễm nguồn nước xung quanh.

(HBĐT) - Dẫn chúng tôi đi thăm xung quanh khu vực Bệnh viện, bác sĩ Bùi Văn Nới, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc cho biết: Năm 2010, từ nguồn trái phiếu Chính phủ, Bệnh viện được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng bao gồm: phòng khám - chữa bệnh, phòng lưu bệnh nhân, cơ sở vật chất khám - chữa bệnh, hệ thống xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng...

 

Sau khi triển khai xây dựng, Bệnh viện được đầu tư cơ bản phòng khám - chữa bệnh, dụng cụ khám - chữa bệnh tạo điều kiện chăm sóc sức khoẻ của nhân dân được tốt hơn. Tuy nhiên, trong khi đang triển khai thì thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, nhiều hạng mục phải dừng lại. Các hạng mục công trình xử lý nước thải Bệnh viện, sân, đường đi, bãi để xe, cổng Bệnh viện, công viên cây  xanh phải dừng thi công. Do đang làm dở dang nên hiện tại “bộ mặt” của Bệnh viện khá nhếch nhác. Ngay từ cổng chính vào, do chưa làm bãi gửi xe nên xe của bệnh nhân phải để trên nền đất không có mái che. Ngày nắng thì xe nóng, ngày mưa đất lầy lội tràn vào đường đi Bệnh viện. ở sân chính những hôm trời mưa to, sân như một cái ao, bệnh nhân và bác sĩ phải lội bì bõm. Hơn thế, hiện nay hệ thống xử lý nước thải lỏng của Bệnh viện vẫn chưa hoàn thiện. Hiện tại chỉ xây một gian nhỏ chưa có hệ thống xử lý. Đã hơn 2 năm nay, nước thải của Bệnh viện theo đường ống chảy ra rồi đọng lại chỗ công trình đang xây dựng dở dang. Nước thải chưa được xử lý ngấm xuống đất gây ô nhiễm mặt nước ngầm. Tại cổng sau của Bệnh viện hiện chỉ xây hai cột cổng. Chưa có cổng nên bệnh nhân và người nhà hoặc người ngoài tùy tiện vào Bệnh viện mà không ai quản lý. Tuy chưa bị mất tài sản lớn, nhưng các đối tượng nghiện thường vào đây chích, hút.  

Ngay cạnh Bệnh viện là nhà của chị Hoàng Thị Tuyết ở xóm Định 1, xã Mãn Đức. Nhà chị giáp với bệnh viện    50 m tường rào. Công trình tường xây rào được đầu tư từ những năm trước nhưng không có móng tường. Do nền đất bệnh viện cao hơn vườn nhà chị nên từ tháng 3/2011 đã có hiện tượng nứt, đổ. Đến nay, đoạn tường rào đã đổ hơn     30 m. Chị cho biết: do tường đổ, đất nền Bệnh viện cao nên nước sinh hoạt của bệnh nhân thường chảy xuống vườn. Mất tường rào, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tuỳ tiện đi qua vườn nhà chị rồi vào Bệnh viện vứt rác sang vườn. Gia đình chị phải sống trong cảnh  ô nhiễm của bệnh viện. ông Bùi Văn Nới, Giám đốc Bệnh viện cho biết thêm: Chúng tôi rất mong muốn các cấp, ngành tạo điều kiện giúp đỡ Bệnh viện hoàn thiện các công trình dở dang để phục vụ bệnh nhân tốt hơn.

 

                                                                         Việt Lâm

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục