(HBĐT) - Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều giải pháp và hành động tích cực trong phòng - chống lây nhiễm HIV. Một trong những quan điểm được đề cập trong chiến lược quốc gia về Phòng - chống lây nhiễm HIV/AIDS từ 2001- 2010 và tầm nhìn đến 2020 là phân biệt, đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS, tăng cường trách nhiệm của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV.

 

Theo số liệu thống kê năm 2011 của Trung tâm Phòng - chống HIV/AIDS tỉnh, luỹ tích số người nhiễm HIV/AIDS là 1.800 người; luỹ tích số người chết do AIDS là 723 người; đã có 137 xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV. Tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS ngày càng phổ biến, đặc biệt ở một số xã có tỷ lệ nhiễm HIV cao như xã Liên Sơn (Lương Sơn), Mai Hạ và Chiềng Châu (Mai Châu)...  Có trường hợp trong 1 gia đình có 3 anh em đều nhiễm HIV do đi làm ăn xa thiếu hiểu biết nên đã dùng chung bơm kim tiêm; nhiều trường hợp chồng nhiễm HIV lây sang vợ rồi cho ra đời những đứa con vô tội nhiễm HIV. Do kỳ thị, các thành viên trong gia đình không muốn sự có mặt của họ, gia đình có công việc hiếu, hỷ, việc làng bản không cho họ tham gia, con cái đi học bị bạn bè xa lánh, đám tang của người có HIV không có ai đến dự, không ai mua các sản phẩm tiêu dùng do người nhiễm HIV làm ra... Xuất phát từ sự kỳ thị, một số người nhiễm HIV tự ti, mặc cảm với cuộc sống, đặc biệt có những trường hợp đã có hành vi bất mãn, tự tử...

 

Trước thực trạng trên, mô hình thí điểm về Phòng - chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS đã được xây dựng trong khuôn khổ dự án chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ. Nòng cốt của mô hình chính là các CLB với sự tham gia của người có HIV và đông đảo các thành viên khác trong cộng đồng. Mô hình này đã thu hút được thành công nhất định: sự kỳ thị, phân biệt, đối xử với người nhiễm HIV/AIDS đã giảm đi nhiều trong sinh hoạt cộng đồng; cuộc sống của người có HIV và gia đình họ cũng được cải thiện rõ rệt; bản thân người có HIV đã tham gia tích cực vào các hoạt động văn hoá - xã hội, sự vươn lên của bản thân, đặc biệt là thông qua tiếp cận trực tiếp với người có HIV đã giúp cho cộng đồng thay đổi những nhìn nhận sai lầm về HIV. Hiện nay, các CLB đồng đẳng tại huyện Lương Sơn, Kim Bôi, Mai Châu luôn duy trì sinh hoạt thường xuyên bằng các hình thức như: sinh hoạt tập thể, giao lưu văn nghệ, xem phim, tư vấn trực tiếp...

 

Nhận được sự cảm thông, chia sẻ, người có HIV sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để trở thành người có ích cho xã hội. Từ đó, họ sẽ tự tin, vượt lên khó khăn và trở thành những tuyên truyền viên góp phần tích cực vào công cuộc phòng - chống HIV/ AIDS.

 

 

 

                                                                            Kim Tuất

                                                                 (Trung tâm TT-GDSK)

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục