Cán bộ, giáo viên trường mầm non Tân Thịnh B thực hiện khử trùng ngăn chặn khả năng lây lan bệnh tay, chân, miệng.

Cán bộ, giáo viên trường mầm non Tân Thịnh B thực hiện khử trùng ngăn chặn khả năng lây lan bệnh tay, chân, miệng.

(HBĐT) - Tính đến ngày 20/4, bệnh tay – chân – miệng đã ghi nhận ở 15/15 phường, xã trên địa bàn thành phố Hòa Bình với 134 ca mắc. Đáng lo ngại, bệnh đã lây lan ở một số trường mầm non, nơi tập trung số trẻ trong độ tuổi mắc tay – chân – miệng thường gặp.

 

Tại trường mầm non Tân Thịnh B, tất cả cán bộ, giáo viên đang được huy động khẩn trương làm công tác khử trùng toàn bộ vật dụng, chăn, chiếu, đồ chơi… sau khi xuất hiện bệnh. Cô giáo Nguyễn Thị Bình – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngày 18/4, tại lớp 4 tuổi A có 1 ca mắc được phát hiện. Sang đến ngày 19/4 có thêm 3 ca mắc mới ở lớp 4 tuổi A và 1 ca ở lớp 3 tuổi. Trước tình hình trên, Trung tâm YTDP thành phố đã phối hợp với Trạm y tế phường Tân Thịnh cùng nhà trường triển khai giám sát ca bệnh, đồng thời thông báo tới toàn thể phụ huynh học sinh nắm bắt, có biện pháp phòng, ngừa. Với số trẻ mắc, nhà trường cho nghỉ học cách ly điều trị tại gia đình trong thời gian 10 ngày cho đến khi khỏi hẳn. Ngày 20/4, được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục thành phố và UBND phường, nhà trường cho toàn bộ số trẻ nghỉ học để tổng vệ sinh chuẩn bị đón trẻ đến trường vào đầu tuần tới.

 

Trong tháng 4 này, không riêng tại trường mầm non Tân Thịnh B, 2 điểm trường khác là trường mầm non Sủ Ngòi và Tân Hòa cũng đã có ca mắc tay – chân – miệng. Theo cô giáo Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng trường mầm non Sủ Ngòi, tại chi trường xóm 2 Trìu Ngòi đã phát hiện 3 trường hợp mắc với các biểu hiện triệu chứng sốt, có mụn phỏng ở lưỡi, bàn tay và chân trẻ. Nhà trường đã tích cực phối hợp với đơn vị y tế về giám sát, khoanh vùng, khống chế mức độ lây lan bệnh. Mức độ nguy hiểm, diễn biến bệnh đã được nhà trường thông báo tới các bậc cha mẹ của trẻ, kết hợp phát tài liệu truyền thông lúc đón và trả trẻ để các bậc cha mẹ củng cố kiến thức phòng, chống bệnh này. Hiện nay, tại điểm trường không có thêm ca mắc mới, số trẻ mắc sau 10 ngày điều trị, cách ly tại gia đình đã trở lại học bình thường.

 

Qua điều tra các ca bệnh hầu hết xuất phát điểm mắc đều từ cộng đồng lây lan, xâm nhập vào trường học. Đơn cử, ca mắc đầu tiên tại trường mầm non Tân Thịnh B có địa chỉ tại tổ 10, phường Tân Thịnh bị lây bệnh từ người thân trong gia đình. Quá trình cho trẻ ra lớp, trường hợp này đã mắc và làm lây bệnh sang các trẻ xung quanh do tiếp xúc. Bà Bùi Thị Hạnh – Phó khoa Kiểm soát dịch bệnh (Trung tâm YTDP thành phố) cho biết: Đại đa số dân cư đã hiểu tốt về cách phòng chống bệnh này. Tuy nhiên, với diễn biến của bệnh hiện nay, cần đẩy mạnh công tác truyền thông. Trong tháng, Trung tâm đã phát trên 3.100 tờ rơi, 200 áp phích tại trường học, nơi công cộng. Bên cạnh đó, để chủ động phòng chống bệnh, Trung tâm đã cấp 6.000 viên thuốc và 25kg thuốc bột CloraminB về các xã, phường phục vụ công tác điều trị, khử trùng.

 

Để kiểm soát diễn biến bệnh tay – chân – miệng trên địa bàn, thành phố Hoà Bình đang tăng cường tuyên truyền trong nhân dân cách phòng, chống, tích cực khuyến cáo trong trường học và cộng đồng dân cư quan tâm hơn nữa trong chăm sóc trẻ, hướng dẫn, nhắc nhở trẻ thực hiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

 

 

                                                                               Bùi Minh

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục