Điều trị cho trẻ bị viêm phế quản phổi tại khoa nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

Điều trị cho trẻ bị viêm phế quản phổi tại khoa nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

(HBĐT) - Từ cuối tháng 6 đến nay, khoa nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) luôn trong tình trạng quá tải. Khoa chỉ có 60 giường nhưng trung bình mỗi ngày có từ 80 – 90 bệnh nhi nhập viện.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó khoa Nhi cho biết: Đa số các cháu có những triệu chứng như sốt cao, co giật vì bị viêm đường hô hấp trên do vi rút, vi khuẩn, đặc biệt là bị viêm họng cấp. Đáng báo động là trình trạng trẻ bị co giật tăng cao, điển hình như ngày 30/6 có đến 4 trẻ nhập viện trong tình trạng này. Trong đó có 1 cháu 2 tuổi ở TPHB nhập viện đúng 24 giờ đêm trong tình trạng sốt trên 400C, co giật, tím tái. Trong lúc sốt cao như vậy, gia đình lại quấn cho cháu quá nhiều chăn, làm cho tình hình càng thêm trầm trọng. Điều này cho thấy, nhiều bậc phụ huynh vẫn còn thiếu hiểu biết trong chăm sóc và xử trí ban đầu cho trẻ khi bị sốt cao. Mỗi lần co giật như vậy, trẻ dễ bị tổn thương não, ảnh hưởng đến sức khỏe, trí tuệ, tinh thần sau này. Khi trẻ bị sốt cao từ 37,50c trở lên, phụ huynh, người chăm sóc trẻ cần đo nhiệt độ cách 30 phút/lần. Đồng thời, dùng khăn ấm lau người cho trẻ, nhất là những vị trí như nách, bẹn, trán. Có thể kết hợp dùng những loại lá mát như diếp cá dắp lên chân, tay. Khi trẻ sốt trên 38,20C, dùng thuốc hạ sốt paracetamol 10 – 15 mg/kg cân nặng. Nếu trẻ vẫn tiếp tục sốt thì cách từ 4 – 6 giờ cho uống liều tiếp theo nhưng không vượt quá 60 mg/kg cân nặng/ngày. Không nên dùng liên tục để tránh tổn thương gan cho trẻ. Trong thời gian trẻ bị sốt cao co giật, không nên di chuyển đến nơi khác vì có thể gây nguy hiểm cho trẻ mà nên đặt trẻ nằm xuống, giúp ôxi dễ bơm lên não, giảm cơn co giật hay trấn tĩnh lại sớm hơn. Lúc này cũng không nên hòa tan thuốc hạ sốt với nước đổ vào miệng trẻ vì dễ gây nguy cơ trẻ sặc, ngạt thở mà nên dùng thuốc đặt hậu môn; không ủ ấm, mặc thêm quần áo cho trẻ, cần cần phải tìm cách hạ nhiệt nhanh chóng bằng cách làm mát cơ thể và môi trường xung quanh. Khi trẻ đã tạm ổn cần đưa đến bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán, có hướng điều trị phù hợp, kịp thời.  

 

Mùa hè, trẻ rất dễ bị nhiễm lạnh do những nguyên nhân như: mặc quần, áo quá dày cho trẻ, làm trẻ ra nhiều mồ hôi; dùng đồ ăn, nước uống lạnh; sử dụng máy điều hòa mà nhiệt độ quá chêch lệch giữa nhiệt độ ngoài trời và nhiệt độ trong phòng; tắm nhiều lần trong ngày hoặc ngâm mình dưới nước với thời gian lâu… Để phòng, tránh các bệnh về đường hô hấp, theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hải, trước hết cần nâng cao thể trạng cho trẻ bằng cách ăn uống đảm bảo đủ dinh dưỡng, vệ sinh mũi bằng dung dịch natriclorit 0,9%. Không mặc quá hở cũng không quá nóng cho trẻ. Khi ra đường nên đeo khẩu trang, tránh xa những người bị bệnh. Hạn chế cho trẻ dùng nước mát, nước đá, hoa quả và các thực phẩm chế biến sẵn để trong tủ lạnh. Khi sử dụng điều hòa nhiệt độ nên có sự điều chỉnh nhiệt độ hợp lý. Không nên để gió của máy điều hoà, quạt thổi thẳng vào cơ thể trẻ. Mặc dù là mùa nắng nóng nhưng khi tắm cho trẻ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi vẫn nên dùng nước ấm.

 

                                                                                          

                                                                Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục