Ngôi nhà đại đoàn kết mà hộ ông  Đinh Văn Chừng  (đứng bên trái) vừa mới dọn về ở.

Ngôi nhà đại đoàn kết mà hộ ông Đinh Văn Chừng (đứng bên trái) vừa mới dọn về ở.

(HBĐT) - Chúng tôi có dịp đến thăm và chứng kiến niềm vui của ông Đinh Văn Chừng ở xóm Dồ, xã Nam Sơn (Tân Lạc) trong ngày đầu tiên dọn về ngôi nhà mới. Ông Chừng xúc động cho biết: Nhà đông con, bản thân lại là thương binh hạng 4/4 nên đời ông nhiều vất vả, nhà cũ trước đây tuy ở vị trí thấp hơn nhưng chỉ ở tạm bợ. Khi hay tin MTTQ tỉnh, huyện xét hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông trong dịp này, lòng ông mừng vui khôn tả.

 

Với mức hỗ trợ 25 triệu đồng của các tổ chức thông qua cơ quan MTTQ tỉnh, huyện, gia đình ông đã góp thêm công, của để ngôi nhà sàn dựng lên chắc chắn, rộng đẹp đặt tại vị trí phù hợp do ông chọn lựa.  

Trong dịp này, ông Hà Văn Đừng ở xóm Xôm cũng được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết với mức 25 triệu đồng. Ngoài sự hỗ trợ bằng tiền, vật chất của các tổ chức xã hội, hộ ông Chừng, ông Đừng còn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức, đoàn thể, hội và nhân dân trong cộng đồng xóm, bản. Hiện, 2 nhà đại đoàn kết đã hoàn thành, hộ hưởng lợi đã dọn về, ổn định cuộc sống tại nhà mới. Cũng theo ông Chừng, cộng đồng xóm Dồ đã giúp gia đình ông 700 công, từ việc lấy cột, kèo đến san nền, dựng cột, lợp mái.  

Đây chỉ là một trong những hoạt động tiêu biểu được MTTQ xã triển khai, tập hợp được đông đảo người dân hưởng ứng trong thời gian qua. Theo ông Đinh Văn Niệm, Chủ tịch MTTQ xã Nam Sơn, huy động cộng đồng chung sức giúp đỡ hộ nghèo rất cần có vai trò của MTTQ. Hàng năm, MTTQ xã đã chủ động phối hợp với các tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quà của Nhà nước, đơn vị tài trợ được trao đúng, đủ, tận tay đối tượng. Hộ nghèo, nạn nhân CĐDC, người tàn tật được thăm hỏi, động viên, giúp đỡ thường xuyên, không để trường hợp nào xảy ra sai sót. Cùng với HĐND, UBND xã,  các ngành, đoàn thể triển khai kế hoạch vận động xây dựng quỹ Đền ơn - đáp nghĩa vào dịp 27/7 hàng năm, MTTQ xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng với nguồn quỹ hàng chục triệu đồng/năm.  

Cùng với các tổ chức thành viên, MTTQ xã đã đẩy mạnh chương trình phối hợp thống nhất hoạt động. Cụ thể Hội CCB xã giúp đỡ, hỗ trợ kiến thức, vốn cho hội viên tham gia phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm cho con em CCB và tích cực tham gia các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... Hội Nông dân xã với phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình nông dân văn hóa, tập huấn chuyển giao tiến bộ KH-KT, khai thác các chương trình hỗ trợ nông dân về vốn, kiến thức. Hội Người cao tuổi với hoạt động khám - chữa bệnh, thực hiện chế độ, chính sách cho NCT…  

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn ở mức cao, kinh tế phát triển còn chậm. Do đó, việc tập hợp đông đảo người dân ngày càng đóng góp, giúp đỡ nhiều hơn bằng hành động thiết thực, cụ thể hơn là những điều MTTQ xã luôn quan tâm, hướng tới. Bằng nhiều nỗ lực trong tuyên truyền, vận động, các phong trào, hoạt động do MTTQ và các ngành, đoàn thể phát động được nhân dân các xóm, bản ủng hộ, đồng tình. 100% các loại quỹ như quỹ Vì người nghèo, Đền ơn - đáp nghĩa được các hộ gia đình tham gia đóng góp đầy đủ. Các phong trào giúp hộ nghèo sửa chữa nhà ở, giúp nhau lúc mùa vụ, hỗ trợ lương thực cho hộ đặc biệt khó khăn lan tỏa ở khắp xóm, thôn.

 

                                                                             Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục