Buồng hô hấp, Bệnh viện đa khoa tỉnh luôn trong tình trạng đông bệnh nhi.

Buồng hô hấp, Bệnh viện đa khoa tỉnh luôn trong tình trạng đông bệnh nhi.

(HBĐT) – Trong khoảng 1 tuần tính từ đầu tháng 3 đến nay, thời tiết thay đổi nóng, lạnh thất thường đã làm cho số lượng trẻ em bị mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu chảy tăng cao.

Bác sĩ Đinh Thị Diệu, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện đa khoa tỉnh) cho biết: Số lượng trẻ nhập viện thời điểm này đã tăng gấp rưỡi so với dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Trung bình mỗi ngày có khoảng 85 – 90 trẻ đến khám và điều trị. Khoa chỉ có 65 giường nhưng đã phải kê thêm giường ở các buồng để tránh tình trạng phải nằm ghép. Trong đó, chủ yếu là bệnh liên quan đến đường hấp như: viêm phổi, viêm phế quản, viêm mũi, họng… và gần 1/4 số bệnh nhi bị tiêu chảy. Nhiều bệnh nhi khi đến bệnh viện do được chuyển lên từ các bệnh viện tuyến huyện trong tình trạng bị viêm phổi khá nặng, có trường hợp đã bị nhiễm trùng máu. Đơn cử như trường hợp một cháu bé mới được 7 tháng tuổi chuyển lên từ huyện Yên Thủy bị viêm phổi nặng, các bác sĩ đã phải thực hiện cấp cứu, hô hấp và cho thở CPAP. Có trường hợp trẻ lại bị kết hợp cả viêm phế quản phổi và tiêu chảy, khiến cho việc điều trị khá khó khăn, kéo dài. Thời tiết thay đổi thất thường, đột ngột chuyển từ nóng sang lạnh và ngược lại, sức đề kháng của trẻ yếu nên trẻ em là đối tượng dễ bị mắc bệnh nhất. Khi trẻ ho, hắt hơi, đờm dãi bắn ra xung quanh kèm theo vi rút, khi khuẩn gây bệnh dễ lây bệnh cho các trẻ khác. Trẻ bị tiêu chảy nếu không có biện pháp điều trị kịp thời, đúng cách dẫn đến trẻ bị suy dinh dưỡng, có thể tử vong do mất nước quá nhiều.

 

Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Châu, vào thời điểm đầu tháng 3, số lượng bệnh nhi nhập viện cũng tăng cao, gấp đôi so với thời điểm khác. Bác sĩ Phạm văn Cường, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Trung bình, bệnh viện tiếp nhận khoảng 20 bệnh nhi đến khám, thời điểm này đã tăng lên khoảng 40 bệnh nhi/ngày. Khoảng 70% trẻ bị bệnh liên quan đến đường hô hấp, còn lại là bệnh tiêu chảy và một số bệnh khác.

 

Hệ thống giám sát YTDP các cấp riêng trong tháng 1 cũng đã ghi nhận 205 ca mắc tiêu chảy, chủ yếu là trẻ em. Ông Phan Văn Vũ, Phó khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc xin sinh phẩm (Trung tâm YTDP tỉnh) cho biết: Chưa có số liệu thống kê đầy đủ của các huyện báo lên nhưng trong tháng 2 và đầu tháng 3, số lượng ca bệnh tiêu chảy tăng cao hơn tháng 1. Ngoài cộng đồng, số ca mắc thực tế còn có thể cao hơn số liệu báo cáo.

 

Để phòng các bệnh về đường hô hấp, theo bác sĩ Đinh Thị Diệu, vào buổi tối khi đi ngủ nên quàng cho trẻ khăn mỏng kín cổ và ngực. Tuy nhiên, không nên mặc quá ấm vì có thể trẻ ra mồ hôi, nhiễm lạnh trở lại. Buổi sáng sớm khi cho trẻ uống nước nên cho trẻ uống nước ấm. Cho trẻ súc miệng bằng nước muối loãng, nhỏ mũi bằng dung dịch natri clorid 0,9%; ăn uống đủ chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. Khi thấy trẻ có biểu hiện sốt, ho, sổ mũi, thở nhanh cần đưa đến bác sĩ khám, tránh tình trạng tự cho trẻ uống thuốc. Đối với bệnh tiêu chảy, ngoài những biện pháp nêu trên cần giữ vệ sinh sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng, nhất là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Cần bù dịch để cải thiện tình trạng mất nước của trẻ. Nếu trường hợp bệnh nặng, trẻ nằm li bì, mắt lõm, đi ngoài nhiều lần/ngày cần đưa đến bệnh viện để truyền dịch. Phân của trẻ bị bệnh cần xử lý bằng hóa chất trước khi thải ra môi trường và nên cho trẻ nghỉ cách ly ở nhà để tránh lây lan sang trẻ khác.

 

                                                             Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục