Đồng chí Trần Đăng Ninh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.

Đồng chí Trần Đăng Ninh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.

(HBĐT) - Ngày 6/3, Phó Thủ tướng Chinh phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 2 tháng thực hiện Đề án Phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Đăng Ninh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ngành: Công thương, NN&PTNT, Y tế, Công an tỉnh.

 

Qua 2 tháng triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tình hình vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép đã giảm và được kiểm soát. Việc chăn nuôi, tiêu thụ gà trong nước dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán thuận lợi, bán được giá cao. Các hộ chăn nuôi bước đầu nhận thức được đây là cơ hội tốt để phát triển sản xuất. Đặc biệt là người tiêu dùng có những kiến thức cơ bản nhận diện gà thải loại, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhận thức được mối nguy hại tiềm ẩn khi sử dụng cũng như bài trừ không tiêu dùng gia cầm nhập lậu. Các tổ dân phố, xã, thôn, bản đã có quy ước không kinh doanh, tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Thương nhân kinh doanh gia cầm chuyển biến rõ rệt về nhân thức, nhiều người chuyển sang kinh doanh gà nuôi trong nước. Bên cạnh đó, các cấp, ngành chức năng nhận thức rõ hơn, sâu hơn tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trên giúp phát triển chăn nuôi trong nước, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các lực lượng phối hợp liên ngành, liên tỉnh đã phát hiện, thu giữ trên 70.300 con gà thịt, gần 257.000 con gà giống Trung Quốc, hơn 461.000 quả trứng gia cầm, 1.000 con chim bồ câu Trung Quốc, 60kg chim cút đông lạnh, 2.300 kg thịt vịt mổ sẵn, giá trị tịch thu và tiêu hủy 585 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 189 triệu đồng. Tỉnh ta là một trong số 19 tỉnh, thành phố thực hiện Đề án Phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép. Quá trình 2 tháng triển khai, các lực lượng phối hợp đã huy động kiểm soát ngăn chặn, không phát hiện trường hợp vi phạm.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các Bộ, ngành tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo có chế tài đủ mạnh, có tính răn đe đối với hành vi, sớm giải quyết vấn đề điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí phục vụ hoạt động của các lực lượng chống gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép phục vụ công tác điều tra, xác minh, quản lý và tiêu hủy. Các Bộ, ngành, địa phương cần quan tâm nghiên cứ, quy hoạch, hỗ trợ phát triển sản xuất. Các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cán bộ, nhân dân về bảo vệ sức khỏe, tránh làm thiệt hại cho người chăn nuôi gia cầm. Hộ chăn nuôi các tỉnh, thành phố sớm thành lập Hội chăn nuôi gia cầm để phát triển, bảo vệ chăn nuôi gia cầm. Trong đó, lưu ý đến sản xuất con giống, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng tố giác các hành vi vận chuyển, kinh doanh gia cầm trái phép.

 

                                                                                  Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục