Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh thăm phòng mổ mắt tại Trung tâm phòng, chống bệnh xã hội tỉnh.
(HBĐT) - Ngày 3/4, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung tâm phòng, chống bệnh xã hội tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh.
Lãnh đạo Trung tâm phòng, chống bệnh xã hội thuộc Sở Y tế đã báo cáo những kết quả, khó khăn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung vào việc phòng, chống 4 loại bệnh: lao, phong, mắt, tâm thần. Đến nay, các chương trình phòng, chống 4 loại bệnh trên đã thiết lập được hệ thống mạng lưới chăm sóc ban đầu tại tuyến y tế cơ sở và đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả. Trong năm 2012, các tuyến y tế đã khám phát hiện bệnh lao cho 4.520 lượt người, phát hiện 479 người mắc; tỷ lệ điều trị khỏi bệnh đạt 92% (toàn quốc 87%). 100% bệnh nhân phong và gia đình bệnh nhân được điều trị khỏi, sống hòa nhập cộng đồng, không còn bị kỳ thị, xa lánh; trong năm không phát hiện bệnh nhân phong mới. Đối với công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng đã duy trì tốt công tác khám phát hiện thường xuyên tại 89 xã triển khai dự án; các trường hợp mắc mới được phát hiện, làm bệnh án điều trị kịp thời. Hiện, toàn tỉnh có 1.613 bệnh nhân tâm thần đang được quản lý. Kết quả phục hồi chức năng đối với bệnh nhân tầm thần phân liệt đạt 91,1%, động kinh đạt 93%; giảm tỷ lệ nguy hại và gây rối dưới 10%. Đối với các bệnh về mắt đã được Quỹ Pred Hollows, Bệnh viện mắt T.Ư hỗ trợ điều trị, góp phần giải phóng mù lòa cho nhân dân.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Trung tâm cũng đã nêu lên những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Đó là việc thiếu nguồn nhân lực, đặc biệt là bác sĩ có trình độ cao ở các chuyên khoa tâm thần, lao, phong. Tỉnh chưa có giường bệnh điều trị nội trú cho bệnh nhân tâm thần. Kinh phí dành cho các chương trình ít.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã biểu dương sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của Trung tâm. Đồng chí chia sẻ với những khó khăn của Trung tâm, đồng thời giao Sở Y tế tổng hợp lại việc triển khai thực hiện các chương trình phòng, chống bệnh xã hội, làm tờ trình UBND tỉnh đề xuất nguồn kinh phí bổ sung. Đối với việc thiếu nguồn cán bộ có trình độ cao, đồng chí cho rằng việc thu hút bác sĩ chuyên ngành về công tác tại địa phương rất khó. Do đó, Trung tâm nên xây dựng kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo nâng cao, quan tâm đến những cán bộ trẻ.
Sau buổi làm việc với Trung tâm, đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã đi thăm phòng mổ mắt tại trung tâm và làm việc với Trạm y tế phường Tân Thịnh (TPHB) về công tác phòng, chống bệnh xã hội.
Cẩm Lệ